Thượng tướng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5 - 2019

Mai Sương | 23/07/2019 15:23

Sáng nay ngày 23/7/2019, tại phòng họp Tân Trào (Nhà Quốc hội), đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5 năm 2019 và các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Thượng tướng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình
Đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt tặng quà Đại biểu đại diện Ban Tổ chức Chương trình 'Khúc quân hành", lần thứ 5- 2019 và các doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình

Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019) và kỷ niệm Chương trình Khúc quân hành tròn 5 tuổi, báo Người Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức Chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5- 2019 với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi khúc quân hành”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt đã biểu dương Ban tổ chức chương trình 'Khúc quân hành" có những hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc trong suốt 5 năm qua nói chung và chương trình lần thứ 5 này nói riêng. Đặc biệt, Ban Tổ chức chương trình đã kêu gọi được sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Thượng tướng cho rằng, mặc dù trên thương trường, hoạt động kinh doanh của không ít doanh nhân, doanh nghiệp còn nhiều vất vả, bận rộn song, các doanh nhân vẫn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, bớt thời gian đi đến tận nơi vùng sâu, vùng xa chia sẻ một phần lợi nhuận của mình đóng góp vào công tác an sinh xã hội.

Đó là việc làm thực sự ý nghĩa và đáng trân trọng. Trong suốt chặng đường 5 năm qua, Ban tổ chức cùng các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã thực hiện hành trình thắp lửa tri ân khắp các tỉnh thành trong cả nước, từ miền núi hiểm trở nơi địa đầu Tổ quốc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn,... qua miền Trung Quảng Bình, Quảng Trị đến nơi hải đảo xa xôi Côn Đảo và năm nay là hành trình tri ân hướng tới vùng núi miền Tây Bắc của Tổ Quốc.

Qua 5 năm tổ chức, chương trình đã trao tặng hàng nghìn suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng cho các Mẹ VNAH, Thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng,... Với những hoạt động thiết thực, chương trình đã thực sự trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời bồi đắp thêm đạo lý tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn" và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" vốn là truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc Việt Nam- đồng chí Thượng tướng, nhấn mạnh.
Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, phát biểu tại buổi gặp mặt
Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó  Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội, báo cáo khái quát kết quả hoạt động Chương trình "Khúc quân hành" 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó  Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội, báo cáo về nội dung hoạt động của chương trình Khúc quân hành lần thứ 5 - năm 2019 tại Sơn La, Điện Biên. "Ban tổ chức chương trình Khúc quân hành vinh dự được đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội dành thời gian gặp mặt và động viên các thành viên trong đoàn.

Thay mặt Ban tổ chức chương trình "Khúc quân hành", xin được cảm ơn tình cảm quý báu của đồng chí đã dành cho đoàn. Ban tổ chức xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt các hoạt động trong chương trình, để chương trình "Khúc quân hành" có ý nghĩa nhân văn này tiếp tục được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới"- đồng chí Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa, tri ân các đồng chí đồng đội, gia đình có công với cách mạng, chia sẻ với những người khó khăn, bệnh tật của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Việc làm của Ban tổ chức Khúc quân hành và các cựu chiến binh, nhà hảo tâm là nghĩa cử cao đẹp không chỉ là lời tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đây cũng để lại cho đời những điều tốt đẹp. 

Qua Chương trình Khúc quân hành, tôi hy vọng sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, để từ đó nhắc nhớ mỗi người chúng ta ý thức phấn đấu, học tập, lao động và cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tri ân đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, công lao của các thương bệnh binh, những người có công và gia đình người có công với cách mạng - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nói.

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, Đoàn đại biểu Chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5, năm 2019 đã làm lễ dâng hương tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên phố Hoàng Diệu (Hà Nội), Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn. Sau đó đoàn có buổi tham quan nhà Quốc hội, Phòng Truyền thống, Phòng họp Diên Hồng, Phòng họp Tân trào,...

Trước đó, ngày 20/7/2019, tại tỉnh Sơn La đoàn công tác Khúc quân hành, lần thứ 5- 2019 cũng đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng và 500 nghìn đồng tiền mặt), tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, tặng 40 triệu đồng cho Quỹ học bổng Tô Hiệu của tỉnh Sơn La. Đoàn cũng dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ nhà tù Sơn La, thăm và tặng 5 triệu đồng cho Ban Quản lý di tích đặc biệt nhà tù Sơn La. Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng tặng 5 triệu đồng cho Ban quản lý di tích Nhà tù Sơn La. 

Ngày 21/7, đoàn công tác Chương trình Khúc quân hành, lần thứ 5 đã trao 230 triệu đồng Trường THCS Võ Nguyên Giáp và 200 suất quà Trường mầm non Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên). Tại Nhà văn hóa tỉnh Điện Biên, Ban tổ chức cũng trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng và 500 nghìn tiền mặt) cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách ở Điện Biên. Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Đồi A1, Tông Khao và Độc Lập ở thành phố Điện Biên Phủ. 

Sau khi kết thúc hành trình dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cánh mạng tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, buổi gặp mặt của đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội là một trong những sự kiện ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của Chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5- 2019. 

Trước đó Ban tổ chức Chương trình Khúc quân hành, lần thứ V, năm 2019 đã tổ chức dâng hương tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở số 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động do phóng viên ghi lại:

Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Đoàn Đại biểu chương trình "Khúc quân hành", lần thứ V - 2019 đến thăm và dâng hương tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Đoàn đại biểu Chương trình "Khúc quân hành", lần thứ V - 2019 và các doanh nhân, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Đoàn làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn

Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019


Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Đoàn thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội 

Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (bên trái ảnh) chụp ảnh lưu niệm với Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng biên tập báo Người Hà Nội- Trưởng ban Tổ chức Chương trình "Khúc quân hành" tại phòng truyền thống, tòa nhà Quốc hội
Ủy viên BCH TW Đảng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình Khúc quân hành lần 5 - năm 2019
Đoàn chụp ảnh lưu niệm
Thượng tướng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình
Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Ban Tổ chức Chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5 - 2019 và các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thượng tướng Võ Trọng Việt gặp mặt Đoàn đại biểu chương trình "Khúc quân hành", lần thứ 5 - 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO