Tiềm ẩn cháy nổ khôn lường từ loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Đạt Lê/kinhtedothi| 31/07/2019 07:40

Các loại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (SXKD) chủ yếu nằm trong khu vực đông dân cư, nhà liền kề dẫn tới nguy cơ cháy lan cao; công tác tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Do đó, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mở nhiều lớp tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức, kỹ năng thoát nạn cho người dân.

Nguy cơ cháy, nổ cao trong khu dân cư

Hiện nay, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có hàng trăm cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, siêu thị, trung tâm thương mại… trong khi đó việc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đầy đủ, thậm chí nhiều hộ không có. Trước tình hình này, để chủ động phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Hai Bà Trưng đã mở nhiều lớp tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức, kỹ năng thoát nạn nhằm giảm nguy cơ thiệt hại khi cháy nổ xảy ra.
Đại diện lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, vừa qua, ngày 29/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng đã đã tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền cho gần 300 người dân là chủ hộ kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, chợ và trung tâm thương mại.
Tại buổi tập huấn, cán bộ Cảnh sát PCCC đã nêu ra những tình huống cháy và nguyên nhân cháy để người dân nâng cao ý thức, đồng thời nêu rõ vai trò quan trọng của việc trang bị thiết bị PCCC và kỹ năng xử lý. Sau phần trao đổi kinh nghiệm, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay và dập lửa bình gas.
Vào đầu tháng 7/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 400 người đứng đầu và cán bộ phụ trách công tác PCCC, CNCH tại các cơ sở trên địa bàn quận. Tại lớp tập huấn, giảng viên - Đại úy Nguyễn Văn Đương - Đội phó đội PCCC công an quận đã truyền đạt phần lý thuyết bao gồm: Vai trò, nguyên tắc, tính chất công tác PCCC; một số qui định của pháp luật về PCCC đối với người đứng đầu và cán bộ phụ trách công tác PCCC; Một số kiến thức cơ bản về PCCC và trình tổ chức chữa cháy; Phổ biến tính năng, tác dụng, kỹ năng vận hành, quản lý, bảo quản các trang thiết bị PCCC và CNCH (Bình chữa cháy xách tay, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy và vách tường...). Ở phần thực hành, các học viên được hướng dẫn thao tác về nghiệp vụ chữa cháy, CNCH và cách sử dụng các phương tiện bình chữa cháy xách tay, lăng, vòi chữa cháy…
Mục đích của lớp tập huấn là nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, đồng thời trang bị những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về PCCC, cách xử lý khi có sự cố về cháy xảy ra, cách điều hành chỉ huy các lực lượng và phương tiện tại chỗ cũng như biết cách vận dụng triển khai thực hiện những nội dung cơ bản về PCCC và CNCH cho người đứng đầu và cán bộ phụ trách công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở trên địa bàn quận góp phần đưa luật PCCC vào cuộc sống, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền về PCCC
Cũng theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, hiện nay, cơ sở SXKD nằm trong nhà ở trên địa bàn quận rất phổ biến. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là hàng tạp hóa, gas, buôn bán quần áo, nghề thủ công... Ngoài một số cơ sở có quy mô lớn, mặt bằng rộng, điều dễ nhận thấy trong hầu hết những nhà ở kết hợp SXKD là sự bừa bộn, kho chứa thiếu ngăn nắp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Trước đó, vụ cháy nhà kết hợp cơ sở kinh doanh xảy ra vào cuối tháng 7/2017, tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã làm 2 người chết như hồi chuông cảnh báo về ý thức phòng cháy cho loại hình nhà ở này. Đáng chú ý, trong vụ cháy này, lực lượng chức năng qua khám nghiệm cho thấy hiện trường cháy có nhiều hàng hóa xếp từ tầng 1 theo dọc cầu thang lên tầng 2, khi xảy cháy lửa nhanh chóng lan và bùng phát lớn. Trong khi đó gia chủ không có lấy 1 bình cứu hỏa hay hệ thống báo cháy để phát hiện sớm nên để lại hậu quả khôn lường...
Qua công tác khảo sát thực tế của lực lượng chức năng cho thấy, hệ thống dây dẫn điện trong những loại nhà này không phù hợp với phụ tải, lắp đặt đấu nối không đúng kỹ thuật phục vụ việc kinh doanh và sinh hoạt; không có sự bảo trì, cải tạo hệ thống điện đã xuống cấp; treo mắc hàng hóa, vật dụng lên đường dây điện; để các chất dễ cháy (gas, xăng, dầu, giấy, vải…) gần đường dây điện và các thiết bị sinh nhiệt như đèn, bếp điện, ổ cắm điện… Các loại nhà này được thiết kế, xây dựng theo kiểu nhà ống, chỉ có lối đi lại ở cửa chính, đồng thời cũng là cửa thoát nạn, mà không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan, chống khói.
Nhiều hộ kinh doanh còn tự ý cơi nới, cải tạo; lắp đặt biển quảng cáo có kích thước lớn, xây dựng các “lồng” bằng thép kiên cố ở khu vực ban công. Ngoài ra, các loại nhà ở kết hợp SXKD chủ yếu nằm trong khu vực đông dân cư, nhà liền kề dẫn tới nguy cơ cháy lan cao; công tác tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố gặp nhiều khó khăn…
Thực trạng đã làm cho công tác PCCC&CNCH gặp nhiều khó khăn do cửa hàng được xây dựng kiểu nhà ống, không có lối thoát nạn, các cửa ra vào của gia đình đều khóa chặt. Trong cửa hàng có nhiều hàng hóa dễ cháy khiến cho đám cháy bùng phát trên diện rộng.
Trước thực trạng trên, Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng đã tham mưu cho UBND quận, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp, nhất là UBND cấp phường đề cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương. Trong đó, tập trung đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC đối với khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH thông qua sinh hoạt tổ dân phố, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024
    Sáng 19/4, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Đừng bỏ lỡ
Tiềm ẩn cháy nổ khôn lường từ loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO