Tiếp tục phát huy thế mạnh của lực lượng kiến trúc sư Thủ đô

Gia Phú| 29/08/2019 11:14

Sáng ngày 24/8/2019, tại hội trường UBND quận Ba Đình, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội.

Tiếp tục phát huy thế mạnh của lực lượng kiến trúc sư Thủ đô
Kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải -  Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội phát biểu tại hội nghị sơ kết. Ảnh: ĐT.
Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội Kiến trúc sư Hà Nội, KTS Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết: 6 tháng qua hoạt động của Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã bám sát kế hoạch và đạt kết quả tốt. Cụ thể, Hội đã tổ chức thành công cho hơn 200 hội viên đi thực tế tại tỉnh Hà Nam; tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Kiến trúc năm 2017 - 2018; cử gần 100 hội viên trẻ tham gia Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ VIII tại Vũng Tàu (ngày 8/3/2019); thành lập Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Hà Nội (ngày 8/4/2019).

Đối với nhiệm vụ phản biện xã hội, Hội đã tham gia phản biện và góp ý kiến cho trên 30 dự án xây dựng trên địa bàn Hà Nội; tham gia hội đồng đánh giá, xét chọn các phương án kiến trúc; tham gia góp ý về dự thảo Luật Kiến trúc...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội tiếp tục triển khai, đẩy mạnh tiến độ một số nội dung chưa triển khai như: tổ chức 3 cuộc tọa đàm về điều kiện hành nghề kiến trúc sư hiện nay tại Hà Nội, về bảo tồn và phát huy Di sản Hoàng thành Thăng Long, về giải pháp khả thi cho không gian kiến trúc đôi bờ sông Hồng; Hoàn chỉnh bộ tư liệu của tập Kỷ yếu Hội kiến trúc sư Hà Nội; Tham gia các hội đồng kiến trúc quy hoạch và thẩm định đồ án quy hoạch, cấp chứng chỉ hành nghề của thành phố.

Trên cơ sở báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm và dự thảo điều lệ hoạt động của Hội, nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã đưa ra những góp ý, đề xuất nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như công tác tổ chức, thu hút hội viên sao cho hiệu quả. Một số đại biểu cũng nhấn mạnh đến những điểm bất cập trong dự thảo luật kiến trúc đồng thời kiến nghị Hội Kiến trúc sư Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật kiến trúc. 

Phát biểu tại buổi lễ sơ kết, KTS Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng ngoài công việc chuyên môn, Hội Kiến trúc sư Hà Nội còn cần phải tạo dựng nhân cách người kiến trúc sư Hà Nội tiến tới sự “sang trọng”. “Hội Kiến trúc sư Hà Nội quy tụ nhiều thế hệ trong đó có rất nhiều các kiến trúc sư tài năng, bởi vậy cần khai thác thế mạnh này, làm sao để Hội Kiến trúc sư Hà Nội thực sự là “hạt nhân” của vùng đồng bằng, làm sao để các hội bạn nhìn vào học tập” - KTS Nguyễn Quốc Thông nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý thêm, sau 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính có rất nhiều các vấn đề còn tồn tại trong công các quy hoạch kiến trúc bởi vậy rất cần có một sự tổng kết, nhìn nhận đánh giá để từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Ngoài những công việc trước mắt, rất nhiều công việc dài hơi đang đặt ra những thách thức cho Hội Kiến trúc sư Hà Nội, đòi hỏi BCH Hội cũng như các hội viên cần phải nỗ lực hết sức để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thiết thực.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Tiếp tục phát huy thế mạnh của lực lượng kiến trúc sư Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO