Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công...
Chi tiết
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày liên tục.
Chi tiết
Mặc dù đã có biên bản nghiệm thu nhưng bên chủ đầu tư vẫn đưa ra các lý do để trì hoãn việc hoàn thành thanh toán hợp đồng. Sự việc này đang đẩy đơn vị xây dựng công trình lâm vào tình thế khó khăn
Chi tiết
Sáng 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 46, thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
Chi tiết
Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19 hiện nay, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người lao động khi cần thiết, ngày 27/02/2020 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn số 350/QLLĐNN-VP để yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
Chi tiết
Tại dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất mở rộng một số nhóm đối tượng nghèo kinh niên, không còn khả năng lao động được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.
Chi tiết
Trên thế giới hiện nay, chuẩn đầu ra được sử dụng ngày càng phổ biến trong việc phát triển các khung trình độ và hệ thống trình độ quốc gia, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn nghề, hướng nghiệp và tư vấn nghề. Mục đích chính sử dụng chuẩn đầu ra nhằm gắn kết tốt hơn giáo dục đào tạo với thị trường lao động và việc làm.
Chi tiết
Theo lộ trình trong Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, đến năm 2020, sẽ có 3 chính sách lớn về hưu trí có hiệu lực: Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm 61% khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng khi chưa đủ 20 năm đóng BHXH, điều chỉnh căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu và trợ cấp một lần.
Chi tiết
Định hướng và mở các lớp đào tạo nghề, đồng thời hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi giúp thanh niên nông thôn thôn vươn lên lập thân, lập nghiệp là những giải pháp linh hoạt mà huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đang triển khai hiệu quả. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hình thành và phát triển lớn mạnh thành các hợp tác xã, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Chi tiết
Ngày 22/11, Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội đã tổ chức họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW của Trung ương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Chi tiết
Quốc hội ra nghị quyết giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.
Chi tiết
Theo tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3-2020, tại Hà Nội.
Chi tiết
Sáng 31-10, thông tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chi tiết
Sau khi cô gái mất liên lạc, có người tới gia đình trả lại hơn 1 tỷ đồng, tiền đóng để đưa sang Anh làm “lao động chui”.
Chi tiết
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho hay, nhà chức trách Anh đang xác minh nhân thân những người tử vong trong xe container và đã chuyển 4 hồ sơ cho Việt Nam để phối hợp làm rõ.
Chi tiết
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chính thức ban hành công văn thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chi tiết
Bên hành lang Quốc hội vừa qua, trao đổi với báo chí về chính sách tiền lương, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng/tháng năm 2020 của Chính phủ là phù hợp.
Chi tiết
Nói về vấn đề mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 23/10, đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) đề nghị giữ khung giờ làm thêm tối đa như Bộ luật hiện hành và có bổ sung cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm.
Chi tiết