Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Vì sao đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?

Nhóm PV| 04/06/2020 10:17

Báo Người Hà Nội vừa nhận được đơn của ông Mai Xuân Mân ở thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (từ 01/6/2020 là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc UBND huyện Tĩnh Gia trong quá trình thu hồi đất thực hiện Dự án: “Đường dây 500kv đấu nối nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia” đã đền bù chưa thỏa đáng.

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?
Đơn của ông Mai Xuân Mân gửi báo Người Hà Nội

Theo đơn thư, gia đình ông Mân có ngôi nhà và thửa đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng đường điện 500 KV. Tổng diện tích đất cần thu hồi của gia đình nhà ông Mân là 2.114,3 m2 nhưng đến khi ban giải phóng mặt bằng huyện Tĩnh Gia làm quyết định chi trả thì chỉ có 1.122,5 m2 . Trong khi đó diện tích 2.114,3 m2 là diện tích mà bên điện lực đã về đo (07) lần và yêu cầu gia đình ông Mân ký xác nhận. Vậy mà không hiểu vì sao Ban giải phóng mặt bằng huyện Tĩnh Gia chỉ chi trả cho gia đình ông có 1.122,5 m2 ? Ông Mân cũng cho rằng Ban giải phóng mặt bằng huyện Tĩnh Gia còn chi trả đền bù thiếu cho nhà ông Mân 42 m 2 đất ở. Ông Mân đã có đơn khiếu nại lên UBND huyện Tĩnh Gia nhưng Ban Giải phóng mặt bằng trả lời, diện tích 991,8 m2 của ông Mân là đất màu không đền bù. Trong khi các nhà hàng xóm cùng loại đất tương tự như nhà ông Mân thì lại được đền bù theo giá đất vườn.

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?
Ông Mân chỉ tay sang mảnh đất nhà hàng xóm cũng giống như đất nhà mình nhưng lại được đền bù là đất vườn

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?

Ông Đỗ Thế Thống- Chủ tịch UBND xã Trường Lâm trong buổi làm việc với phóng viên báo Người Hà Nội

Ông Đỗ Thế Thống- Chủ tịch UBND xã Trường Lâm giải thích: Xã Trường Lâm hiện có 41 chân cột điện nằm trên tuyến đường điện 500KV cần giải phóng mặt bằng. Trong đó hộ gia đình nhà ông Mân có phần diện tích đất cũng bị ảnh hưởng. Trong quá trình các cơ quan chức năng lên phương án đền bù, ông Mân chưa đồng ý với các phương thức đền bù nên đã có đơn kiến nghị. Nội dung kiến nghị của ông Mân gửi lên UBND huyện hiện đang được các cơ quan chức năng kiểm tra trả lời theo quy định. 

Việc ông Mân thắc mắc tại sao đất vườn liền kề đất ở nhà ông lại được đền bù là đất trồng cây lâu năm là do các cơ quan chức năng tính theo tờ bản đồ xác định nguồn gốc đất vẽ năm 1998. Xét theo tờ bản đồ này, diện tích đất vườn của nhà ông Mân mặc dù liền kề đất ở nhưng lại được tách thành hai thửa khác nhau. Trong khi, đất vườn cùng thửa đất ở thì được tính là đất vườn còn đất vườn khác thửa đất ở thì được tính là đất trồng cây lâu năm. Vì vậy, diện tích đất vườn nhà ông Mân được tính là đất trng cây lâu năm. Ông Mân không đồng ý với đền bù này nên đưa đơn khiếu nại và UBND huyện đã thành lập một Đội thanh tra giải quyết khiếu nại. Nhưng gia đình bác Mân cũng không thống nhất với kết luận Thanh tra. Bác Mân cho rằng như vậy là không đúng. UBND xã đã động viên Bác cứ nhận tiền đền bù rồi bàn giao mặt bằng còn việc sai hay đúng hay như thế nào thì Bác tiếp tục làm đơn để giải quyết. Nhưng hiện nay bác Mân chưa nhất trí- ông Thống nói.

Về trường hợp ông Mân thắc mắc tại sao hàng xóm nhà ông cũng có kiểu đất giống như nhà ông nhưng lại được công nhận là đất vườn cùng thửa đất ở, ông Đỗ Thế Thống- Chủ tịch UBND xã Trường Lâm phân bua, đó là do những gia đình đấy căn cứ theo bản đồ 1998 đất nhà họ có cùng một thửa. 

Tuy nhiên theo điều tra của phóng viên, hiện nay ở địa phương đang có (03) tờ bản đồ về đất đai, ngoài bản đồ 299 được vẽ không chi tiết, bản đồ vẽ năm 1998 xác định nguồn gốc đất thì vẫn còn một tờ bản đồ khác nữa được đo năm 2011 về hiện trạng đất. Nhưng tờ bản đồ được đo, vẽ năm 2011 theo hiện trạng đất đã không được các cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia lấy làm căn cứ để đền bù với lý do bản đồ đó chỉ vẽ... hiện trạng.

Trong khi, đất nhà ông Mân xét theo bản đồ 1998 là hai thửa khác nhau. Nhưng, nếu căn cứ vào bản đồ gần đây nhất được vẽ (năm 2011) thì mảnh đất nhà ông Mân lại cùng một thửa. Như vậy, gia đình nhà ông Mân đi kêu cứu đòi quyền lợi là có lý. Việc các cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia trong quá trình làm công tác đền bù không căn cứ vào bản đồ năm 2011 là đã bất lợi cho gia đình ông Mân. 

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?
Ông Nguyễn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa tại buổi trao đổi với phóng viên báo Người Hà Nội

Trả lời phóng viên báo Người Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Mai Xuân Mân, chúng tôi đã thành lập đoàn xác minh, giao cho Thanh tra phối hợp với các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, làm rõ. Sau khi có kết quả sẽ trả lời đơn thư theo quy định- ông Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Vì sao đất vườn liền kề đất ở vẫn đền bù đất trồng cây lâu năm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO