Tỉnh Miyagi - Nhật Bản giới thiệu các đặc sản nổi tiếng tới người tiêu dùng Việt Nam

Huy Chương/Tieudung.vn| 30/08/2019 07:43

Tỉnh Miyagi nằm ở phía Đông Bắc Nhật Bản, tiếp giáp với Thái Bình Dương, nơi đây được thiên nhiêu ưu đãi với nhiều sản vật tự nhiên, cùng với đó có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách từ khắp nơi ở Nhật Bản.

Mô tả ảnh
 Thống đốc Miyagi ông Murai trực tiếp giới thiệu hương các đặc sản nổi tiếng của Miyagi.

Từ ngày 28-30/8/2019, Thống đốc Tỉnh Miyagi, Nhật Bản dẫn đầu đoàn các doanh nghiệp Miyagi thăm chính thức và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, với mục đích quảng bá sản phẩm tỉnh Miyagi. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Dự án xúc tiến thương mại sản phẩm Miyagi tại Việt Nam, nhằm hướng tới việc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm của tỉnh – đặc biệt là nông thuỷ sản – tại  Việt Nam.

Mô tả ảnh
Món Sashimi nổi tiếng đến từ Miyagi.

Ông Kawaue Jun-Ichi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Miyagi là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Nhật Bản, tiếp giáp với Thái Bình Dương, nơi đây rất giàu cây xanh và nguồn nước, có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như là Quần đảo Matsushima. Bên cạnh đó, Miyagi còn có  nhiều nét hấp dẫn như là Lễ hội Tanabata, là Lễ hội Ngưu lang - Chức nữ, được tổ chức vào tháng 8 hằng năm, thu hút nhiều du khách từ khắp nơi ở Nhật Bản.

Mô tả ảnh
Công ty Yamanaka chuyên sản xuất cung cấp giống hàu cho các khu vực khác trải dài từ Hokkaido đến Kyushu.

Trong khuôn khổ chương trình lần này, Thống đốc Miyagi ông Murai trực tiếp giới thiệu hương các đặc sản nổi tiếng của Miyagi như giống gạo ngon “Sasanishiki” và “Hitomebore”; tiếp đến là “vi cá Fukahire”, “vưỡi bò Gyutan” và “chả cá Sasakamaboko” đều  vô cùng nổi tiếng tại Nhật.

Mô tả ảnh
Thịt bò Sendai vô cùng nổi tiếng ở Nhật cũng như nhiều nước khác và những thực khách đã nếm qua đều cho hay rằng thịt rất mềm, ngọt, rất thơm, và đặc biệt là độ kết dính cũng như sự phân bố của phần nạc và phần mỡ rất hoàn hảo.

Cùng với đó, trong chương trình xúc tiến thương mại nhiều doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Miyagi như: Công ty Yamanaka chuyên sản xuất cung cấp giống hàu cho các khu vực khác trải dài từ Hokkaido đến Kyushu. Sản phẩm hàu ở đây chuyên phục vụ món Sashimi cao cấp của Nhật Bản; Công ty Daiei chuyên về sản xuất Natto, đây là một  truyền thống của Nhật Bản, được làm bằng cách lên men đậu nành với men Natto Bacillus; Công ty Hachiyosuisan tới từ thành phố Kesennuma, phía bắc tỉnh Miyagi, nơi có bờ biển Sanriku nổi tiếng. Chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến từ hải sản trong đó chủ lực có rong biển, mực, cá thu biển; Công ty Iris Foods được sinh ra ở thành phố Watari, chuyên kinh doanh sản phẩm gạo được nấu ở nhiệt độ thấp…

Mô tả ảnh
Các món mì đến từ Miyagi rất đặc biệt, ở chỗ nó không chứa hương liệu hay chất tạo màu nào, mà được làm từ  matcha nguyên chất. Khi nhai trong miệng, bạn sẽ cảm nhận được 1 sự hòa trộn giữa bột kiều mạch và trà xanh. 
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Miyagi - Nhật Bản giới thiệu các đặc sản nổi tiếng tới người tiêu dùng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO