Tình trạng đầu cơ đáng lo ngại trên thị trường BĐS Trung Quốc

VnE| 12/11/2018 14:16

Thị trường địa ốc Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng đầu cơ đáng lo ngại khi có tới 50 triệu căn nhà bị bỏ trống, không có người ở.

Theo hãng tin Bloomberg, mới đây giáo sư Gan Li, người đứng đầu nhóm chuyên gia đang tiến hành một nghiên cứu toàn quốc trên thị trường địa ốc Trung Quốc đã cho biết, khoảng 22% số nhà ở tại các khu vực đô thị của nước này hiện bị bỏ trống. Được biết, nghiên cứu này đang được nhóm chuyên gia tích cực hoàn tất để sớm công bố.

"Số căn nhà không được sử dụng ước tính vào khoảng hơn 50 triệu căn. Con số này không bao gồm những căn nhà mà các dự án bất động sản đã xây xong nhưng chưa bán", ông Gan nói.

Cha mẹ của Natalie Feng (27 tuổi) mua cho cô một căn biệt thự ở ngoại ô Thượng Hải và dự định cả gia đình sẽ dùng ngôi nhà hai tầng này làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng trên thực tế, căn nhà bị bỏ trống trong phần lớn thời gian và Feng cho biết rất khó tìm được khách để cho thuê.

nhà bỏ trống
Bắc Kinh có thể sử dụng giải pháp đánh thuế nhà bỏ trống để ngăn tình trạng
đầu cơ nhà, song cách làm này khó khả thi . Ảnh: Bloomberg.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang lo ngại chủ sở hữu của những căn nhà trống đó sẽ bán tháo nếu thị trường nhà đất có dấu hiệu lao dốc, đẩy giá nhà vào một vòng xoáy sụt giảm chóng mặt. Thực trạng nhà bị bỏ trống nhiều cũng là một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực kiềm chế hoạt động đầu cơ bất động sản của Bắc Kinh mấy năm qua không có nhiều tác dụng.

Theo giáo sư Gan, không có một quốc gia nào khác trên thế giới có tỷ lệ nhà bỏ trống cao đến như vậy. Và chỉ cần một vết rạn xuất hiện trên thị trường là nhà sẽ bị bán tháo một cách ồ ạt.

Vị giáo sư này cho rằng, Bắc Kinh có thể sử dụng giải pháp đánh thuế nhà bỏ trống để ngăn tình trạng đầu cơ nhà, song cách làm này không khả thi vì rất khó để nhận biết đâu là nhà bị bỏ trống.

Trong suốt nhiều năm qua, đầu cơ bất động sản là một vấn đề ám ảnh đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một số tỉnh thành ở nước này đã thắt chắt các biện pháp kiểm soát, song dòng tiền lại chảy sang thị trường địa ốc ở các địa phương khác. Giá nhà tăng mạnh đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc vào cảnh không có nhà ở, làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong xã hội.

Tháng 10/2017, trong một phát biểu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh "nhà được xây lên là để ở, không phải để đầu cơ", nhưng có vẻ như lời cảnh báo này của ông Tập không có tác dụng.

Giáo sư Gan cho hay, trong 1-2 năm tới, chính phủ Trung Quốc sẽ sớm tiến hành một cuộc điều tra lớn hơn về tình trạng nhà bỏ trống trên toàn quốc. Theo một số nguồn dữ liệu, tỷ lệ nhà bỏ trống tại các thành phố lớn và tầm trung ở Trung Quốc vào khoảng 13%. Riêng tại Thủ đô Bắc Kinh, tỷ lệ này dao động khoảng 10-20%, cao hơn so với ở những quốc gia đánh thuế nhà bỏ trống.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng đầu cơ đáng lo ngại trên thị trường BĐS Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO