TNR Holdings Việt Nam thắng nhiều giải lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018

Bùi Hải| 27/06/2018 10:16

TNR Holdings Việt Nam xuất sắc được vinh danh với 2 giải thưởng lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018. Đây là giải thưởng danh giá nằm trong hệ thống PropertyGuru Asia Property Awards - Giải thưởng Bất động sản lớn nhất tại Châu Á.

Tối ngày 22/6 vừa qua, giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018 đã diễn ra trang trọng tại Khách sạn InterContinental Saigon với sự tham dự của các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản. Đây là giải thưởng danh tiếng tìm kiếm và vinh danh những nhà đầu tư uy tín, những dự án bất động sản chất lượng. Giải thưởng được tổ chức dưới sự giám sát của BDO – Tập đoàn kế toán và kiểm toán lớn thứ 5 thế giới, được đánh giá chuyên nghiệp bởi Hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, kiến trúc, thiết kế và tư vấn.

Vượt qua những tiêu chí khắt khe của giải, TNR Holdings Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng “Đơn vị có những ứng dụng xây dựng tích cực trong thực tiễn” (Care Special Recognition for Positive Construction Practices) trong danh mục Special Awards. 

TNR Holdings Việt Nam thắng nhiều giải lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018
TNR Holdings Việt Nam liên tiếp giành được nhiều giải thưởng danh giá

Cũng trong khuôn khổ PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018, dự án TNR Goldmark City đã vượt qua hàng loạt các tiêu chí từ uy tín thương hiệu của nhà phát triển bất động sản, thiết kế độc đáo, chất lượng hoàn thiện và bàn giao dự án... trở thành dự án tiêu biểu tại hạng mục giải thưởng “Dự án khu căn hộ phân khúc tầm trung tốt nhất” (Best Mid-end Condo Development). 

TNR Holdings Việt Nam thắng nhiều giải lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018
TNR Gold Mark City giành giải thưởng Dự án khu căn hộ phân khúc tầm trung tốt nhất

Thời gian gần đây, phân khúc trung cấp trên thị trường bất động sản vô cùng sôi động với sự tham gia của hàng loạt các dự án, do vậy giải thưởng “Dự án khu căn hộ phân khúc tầm trung tốt nhất” là minh chứng ghi nhận những nỗ lực lớn lao và dấu ấn đặc biệt của TNR Goldmark City với thị trường.

Được mệnh danh là Thành phố trong khu vườn, TNR Goldmark City là một trong những dự án chung cư lớn nhất phía Tây Hà Nội với diện tích lên tới gần 114 nghìn m2. Sở hữu 4 quảng trường rộng lớn, xanh mát, dự án đã được ghi danh vào sách Kỷ lục Guiness Việt Nam “Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam”. Bên cạnh đó, dự án cũng đang sở hữu kỷ lục “Bức tường tranh 3D dài nhất Việt Nam” gây sốt trong thời gian gần đây.

TNR Holdings Việt Nam thắng nhiều giải lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018
TNR Gold Mark City – nơi an cư lý tưởng của cả gia đình

Tọa lạc tại vị trí vàng - trung tâm phía Tây Hà Nội trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, TNR Goldmark City tiếp giáp với ga tàu điện trên cao – tuyến giao thông huyết mạch. Trong bán kính chưa đầy 3km, cư dân TNR Goldmark City có thể nhanh chóng kết nối đến các trường Đại học nổi tiếng như Đại học Thương mại, Sân khấu Điện ảnh, Đại học Quốc Gia, Đại học Sư phạm Hà Nội…, bến xe Mỹ Đình, thuận tiện di chuyển vào trung tâm hoặc ra ngoại thành.

TNR Goldmark City như một thế giới thu nhỏ với hệ tiện ích hiện đại giữa không gian xanh mát, hệ thông an ninh 3 lớp đặc biệt an toàn. Từ siêu thị, cửa hàng tiện ích, bể bơi nhiệt đới trong nhà và ngoài trời, nhà hàng, quán cà phê, phòng tập Gym-Yoga hiện đại, phòng khám tiêu chuẩn Quốc tế, hệ thống 4 quảng trường và 4 Sky Garden độc đáo duy nhất tại Hà Nội, các không gian sinh hoạt cộng đồng… tất cả nhu cầu sống của cư dân đều được thỏa mãn, chỉ cách một bước chân.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam khẳng định: “thắng lợi lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của TNR Holdings Việt Nam ở mỗi dự án, khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục vươn lên, kiến tạo những giá trị bền vững vì cộng đồng”.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
TNR Holdings Việt Nam thắng nhiều giải lớn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO