Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp

Theo Hà Nội Mới| 15/05/2020 07:05

Sáng 14-5, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu trung ương dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản...

8 năm thành lập 1.465 tổ chức đảng tại doanh nghiệp

Báo cáo do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày tại hội nghị cho thấy, Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành trong bối cảnh Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách tái cấu trúc nền kinh tế; công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh; chủ trương phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được triển khai; số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Trước xu thế phát triển mới, các doanh nghiệp có những thời cơ, thuận lợi, song cũng đan xen những khó khăn, thách thức do cơ chế thị trường, cạnh tranh và xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung quyết liệt chỉ đạo đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 09-NQ/TU, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sau 8 năm triển khai đã thu được những kết quả tích cực.

Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị.

Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành đã đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Quá trình thực hiện Nghị quyết luôn được chỉ đạo sát sao, cụ thể, kịp thời, đáp ứng yêu cầu trước mắt và tầm nhìn dài hạn trong xây dựng Đảng, gắn với hoạt động của doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, toàn Đảng bộ thành phố đã thành lập được 1.465 tổ chức đảng, nâng tổng số doanh nghiệp có tổ chức đảng trên địa bàn thành phố là 2.216 doanh nghiệp, tăng 3,5 lần so với trước khi thực hiện Nghị quyết; kết nạp được 8.411 đảng viên (trong đó có 36 chủ doanh nghiệp tư nhân). Toàn thành phố cũng đã thành lập được 5.164 tổ chức đoàn thể, phát triển được 365.847 đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ những kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kinh nghiệm tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trước khi Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành, toàn huyện Mê Linh có 523 doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có 4 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 21 đảng viên. Sau 8 năm triển khai Nghị quyết, huyện Mê Linh đã phát triển được 34 tổ chức đảng với 46 đảng viên, 37 tổ chức công đoàn với 1.013 công đoàn viên… Kết quả này là do Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh luôn xác định sát cánh cùng doanh nghiệp tháo gỡ mọi khó khăn thuộc thẩm quyền, qua đó củng cố, phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể...

Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Ông Shuhei Shigeki, Tổng Giám đốc Công ty Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam cho biết, sau 25 năm có mặt tại Việt Nam với 3 nhà máy sản xuất và tổng vốn đầu tư là 35 triệu USD, công ty luôn xác định, tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện tối đa để thành lập và phát triển tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Từ 3 đảng viên khi thành lập năm 2014, đến nay chi bộ công ty đã có 25 đảng viên đang sinh hoạt và hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 Nguyễn Thái Tường chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần hóa. Sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước năm 2014, Đảng bộ công ty có 23 tổ chức cơ sở đảng, 1.091 đảng viên. Với bề dày truyền thống, sau cổ phần hóa, hoạt động của Đảng bộ công ty vẫn duy trì nền nếp, giữ vững sự ổn định và phát triển toàn diện. Kết quả này có được là do Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết, giữ các vị trí chủ chốt làm công tác Đảng, đoàn thể; đồng thời thay đổi phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình mới. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của tập đoàn…

Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác Đảng tại doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Hà Nội là Đảng bộ lớn, có vị trí quan trọng. Lực lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Thủ đô cũng rất đông, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định, việc phát triển doanh nghiệp tại khu vực này đóng vai trò đặc biệt quan trọng và nằm trong mục tiêu phát triển chung của Thủ đô. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, sự vào cuộc tích cực của các quận, huyện, thị ủy, đến nay những mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TU như: Phấn đấu mỗi năm thành lập mới 200 - 300 tổ chức đảng, 400 - 450 tổ chức công đoàn… cơ bản đã hoàn thành.

“Kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, bởi việc thực hiện Nghị quyết diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức; nhiều doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, thoái hết vốn nhà nước, tác động mạnh mẽ tới cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, kết quả trên có được là do Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 3 nhóm giải pháp quan trọng, trong đó đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó, việc kiện toàn, sắp xếp các mô hình, tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp cũng được thực hiện bài bản, khoa học, đạt hiệu quả thiết thực…

Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng: “Nếu được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển, các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, mục tiêu phát triển khu vực tư nhân thành động lực phát triển của nền kinh tế chắc chắn sẽ được thực hiện”.

Đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao việc tiếp tục triển khai Nghị quyết. Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Đảng tại doanh nghiệp; đồng thời có biện pháp tích cực để động viên, khích lệ những đơn vị làm tốt việc triển khai Nghị quyết.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Tổ chức đảng khẳng định vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO