Tòa vẫn xử, dù Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét đơn yêu cầu thay đổi thành phần HĐXX vì 2/3 thẩm phán từng không chấp nhận kháng cáo trước đây của bà Thảo

PV| 03/12/2019 16:26

Sáng 2/12/2019, Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bắt đầu bằng yêu cầu của luật sư bà Thảo về việc thay đổi HĐXX, do 2/3 thẩm phán đã từng xử thua bà Thảo. Tuy nhiên, HĐXX quyết định vẫn tiếp tục. Với những yêu cầu của bà Thảo như đề nghị giám định năng lực hành vi dân sự đối với ông Vũ, triệu tập những người liên quan, HĐXX cũng bác bỏ và không xem xét.

Ngay trước giờ bắt đầu phiên xử Phúc thẩm vụ án ly hôn, các luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM thay đổi thành phần Hội đồng xét xử (HĐXX). Theo đó, HĐXX gồm 3 người thì có 2 thẩm phán đã từng ban hành Quyết định phúc thẩm số 01 ngày 7/1/2019 của vụ án này. 

Trong phần trình bày của mình, bà Thảo cho biết: “Theo quyết định công bố thì HĐXX gồm 3 thẩm phán là: thẩm phán Nguyễn Hữu Ba, thẩm phán Phan Đức Phương, thẩm phán Trương Văn Bình. Kỳ lạ là, trong ngành có tới hàng trăm thẩm phán, nhưng Hội đồng này lại có tới 2 thẩm phán đã từng 2 lần không chấp nhận kháng cáo của tôi. Vì vậy, tôi đề nghị xin thay đổi 2 thành viên trong HĐXX này là thẩm phán Phan Đức Phương và thẩm phán Nguyễn Hữu Ba”.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét đơn yêu cầu trên về thẩm quyền giải quyết, căn cứ theo Điều 56, Bộ Luật Tố tụng Dân sự quy định: “Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án quyết định”. Tuy nhiên, HĐXX do thẩm phán Nguyễn Hữu Ba – chủ tọa phiên tòa - khẳng định quyền quyết định thuộc về HĐXX chứ không phải Chánh án và vẫn quyết định xét xử. 

Trước yêu cầu mạnh mẽ từ phía các luật sư của bà Thảo về việc yêu cầu HĐXX phải đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh về thành phần thẩm phán, sau khi nghị án lần thứ hai, HĐXX vẫn khẳng định không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu trên và quyết định vẫn tiếp tục xét xử.

Tòa bác yêu cầu của bà Thảo về việc trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự đối với ông Vũ và không xem xét triệu tập những người có liên quan

Bà Diệp Thảo trình bày tại Tòa như sau: “Để phiên Tòa có thể tiếp tục thì cần phải có kết luận giám định năng lực hành vi dân sự của anh Vũ. Anh Vũ hiện nay luôn cho rằng anh đã trở thành một người có năng lực siêu nhiên, trên cả Thượng đế, có thể hô mưa gọi gió, đọc được suy nghĩ của người khác, bỏ bê gia đình và công ty để lên núi sống trong hang 6 năm nay.  

Tôi đã yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận 3 trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự, nhưng anh Vũ không chịu đến gặp Hội đồng Giám định để kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, ngày hôm nay, trong phiên tòa này, một lần nữa tôi xin đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành giám định tâm thần đối với chồng tôi, để tìm ra biện pháp cứu chữa kịp thời cho một công dân, tránh để mọi việc quá muộn.”


Tòa vẫn xử, dù Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét đơn yêu cầu thay đổi thành phần HĐXX vì 2/3 thẩm phán từng không chấp nhận kháng cáo trước đây của bà Thảo

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa

Luật sư của ông Vũ khẳng định yêu cầu này không có gì mới, nhưng luật sư của bà Thảo khẳng định, yêu cầu tuy không mới nhưng lại là yêu cầu chưa hề được thực hiện. Tại cấp sơ thẩm, HĐXX đã không xem xét vấn đề này một cách khách quan, bởi vì Tòa chỉ dựa vào những tài liệu do người đại diện của ông Vũ cung cấp để khẳng định ông Vũ hoàn toàn bình thường. Trong khi những tài liệu này không phải là những kết luận giám định được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, mà chỉ là khám bệnh theo yêu cầu cá nhân nên không có giá trị chứng cứ chứng minh. Ngoài ra, cấp sơ thẩm đã không ban hành Quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của đương sự.

HĐXX không tuân thủ hướng dẫn của Tòa án Nhân dân Tối cao tại văn bản số 01/2017 ngày 07/04/2017, tại mục 4 quy định: Tòa án phải tạm đình chỉ để giải quyết đề nghị trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự của đương sự khi có yêu cầu.   

Cũng theo luật sư, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự sẽ không được phép tham gia điều hành doanh nghiệp hoặc ly hôn. Vì vậy bản án ly hôn cần phải xem xét các yếu tố này.
Ngoài ra, phía bà Thảo cũng yêu cầu triệu tập người giám định (Công ty thẩm định giá Sài Gòn) và ông Lê Hoàng Văn (là chủ tài khoản) để làm rõ những nội dung liên quan đến kháng cáo của bà Thảo, nhưng Tòa không chấp nhận. 

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024
    Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
  • Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân giải U23 châu Á
    Tối 17/4, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Kuwait, tại vòng chung kết U23 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thể hiện quyết tâm cao khi có nhiệm vụ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, sau những thành tích không tốt của bóng đá Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Tòa vẫn xử, dù Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét đơn yêu cầu thay đổi thành phần HĐXX vì 2/3 thẩm phán từng không chấp nhận kháng cáo trước đây của bà Thảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO