Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Nhóm phóng viên/Ảnh: Viết Thành/HNM| 15/11/2018 07:35

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), tối 14-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cùng dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; đại biểu quận Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du; cán bộ, đại biểu nhân dân địa bàn dân cư số 6.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chung vui cùng nhân dân trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Địa bàn dân cư số 6 có 5 tuyến phố là: Thiền Quang, Trần Bình Trọng, Vũ Hữu Lợi, Yết Kiêu và Đỗ Hành; được chia làm 3 tổ với 223 hộ dân, 920 nhân khẩu. Chi bộ địa bàn có 37 đảng viên và 70 đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú. 

Năm 2018, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban Công tác mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt cả 5 nội dung của cuộc vận động. Trong đó, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cộng đồng dân cư, mà nòng cốt là Chi hội phụ nữ, đã đỡ đầu cho 5 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng.

Hiện nay, trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. 100% hộ gia đình, tổ dân phố tự nguyện đăng ký các chỉ tiêu văn hóa; 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Cả 3 tổ dân phố được đề nghị quận công nhận là “Tổ dân phố văn hóa”.

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi được đến dự, chung vui với bà con nhân dân địa bàn dân cư số 6, nhất là thấy từ cụ già đến các cháu nhỏ đều hồ hởi, phấn khởi; các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng rất hay vì được hát bằng cả trái tim mình. Qua nghe báo cáo của Ban Công tác mặt trận và các tham luận, đồng chí Nguyễn Phú Trọng càng phấn khởi hơn vì địa bàn dân cư số 6 đã cố gắng và đạt nhiều thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, thành tích nổi bật là đoàn kết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Không khí trong địa bàn dân cư luôn chan hòa, vui vẻ; nội bộ đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tổ dân phố địa bàn dân cư số 6 đã đạt được trong những năm qua, góp phần vào thành tích chung của phường, quận, Thủ đô và đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi bà con


Nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của đại đoàn kết dân tộc, nhất là lời Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Trung ương MTTQ Việt Nam có sáng kiến tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 16 năm qua, mỗi dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại diễn ra trên cả nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, vừa nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lịch sử đã chứng minh ý nghĩa quan trọng của đại đoàn kết.

Tán thành báo cáo của Ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 6, những kết quả và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng mong muốn, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân tại địa bàn nói riêng và TP Hà Nội nói chung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, phát triển; góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Người Hà Nội phải thật sự là mẫu mực, tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam với bốn ngàn năm lịch sử”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà một số hộ gia đình trên địa bàn.

* Tối 14-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
 đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã thông báo một số thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2018, trong đó nổi bật là công tác cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào tạo, an ninh trật tự… Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ mà thành phố sẽ triển khai thời gian tới, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn


Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, trong những thành tựu chung của Thủ đô có sự đóng góp to lớn và quan trọng của nhân dân quận Thanh Xuân, phường Khương Mai và tổ dân phố 17. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao việc cán bộ và nhân dân tổ dân phố đã thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bằng những mô hình, cách làm cụ thể, thiết thực. Nhân dân trong tổ dân phố đã gương mẫu, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng khu phố đoàn kết, an ninh, an toàn, không có tệ nạn, tội phạm, ngõ phố khang trang, sạch đẹp... 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao các mô hình sinh hoạt tại khu dân cư của tổ dân phố số 17, cho rằng các cấp, các ngành và thành phố có thể nghiên cứu, nhân rộng. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng ghi nhận và trân trọng những cố gắng của cán bộ và nhân dân tổ dân phố 17 trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của phường. Đồng chí biểu dương toàn thể bà con nhân dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tin tưởng, thời gian tới, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 17 nói riêng, cán bộ và nhân dân phường Khương Mai nói chung sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ dân phố sẽ phát huy tính tích cực, chủ động của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, phường, quận và Thủ đô hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

* Tối 14-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong 
đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đình, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Trong năm 2018, cán bộ, nhân dân thôn Đình đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Toàn thôn có 131/142 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 95 học sinh giỏi các cấp.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những chuyển biến rõ nét mà thôn Đình đã đạt được và vui mừng khi nhân dân đã phát huy tốt truyền thống văn hóa của vùng đất lịch sử lâu đời, không có tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Công tác mặt trận nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham gia giải quyết các vụ việc từ cơ sở, không phát sinh điểm nóng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao quà cho 10 gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã Sơn Đông.

* Tối 14-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.
Năm 2018, thôn Quỳnh Đô có hơn 92% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; tiếp tục giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa". Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm. 100% số hộ trong thôn ủng hộ kinh phí, ngày công để cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu của thôn chiếm 70%; số hộ nghèo ngày càng giảm.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng chia vui với nhân dân trong thôn, đồng thời đề nghị UBND xã Vĩnh Quỳnh quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về việc bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đồng chí mong muốn, cán bộ và nhân dân thôn Quỳnh Đô phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đã trao quà của thành phố cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Quỳnh Đô.

Cũng tối 14-11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Thạch Thất đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Dân Lập, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất.
Vui mừng trước kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Dân Lập, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà mong muốn, nhân dân luôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. 

Để tiếp tục duy trì tốt cuộc vận động, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thạch Thất, xã Yên Bình và khu dân cư thôn Dân Lập tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; chăm lo tốt hơn nữa đời sống gia đình chính sách, người có công, huy động tối đa các nguồn lực, giúp đỡ các hộ nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đã trao 21 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Dân Lập.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO