Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu

Mai Hoa/HNM| 07/02/2018 17:23

Sáng ngày 7-2, tại Hà Nội, trong không khí tươi vui mừng Đảng, mừng Xuân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm cùng trí thức văn nghệ sĩ.

Cùng dự còn có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng TƯ Đảng; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng 150 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu…

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi, cởi mở. Các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chân thành, thể hiện tinh thần trách nhiệm của trí thức, văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, tất cả đều bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, qua đó, khơi gợi tinh thần yêu nước, đoàn kết thống nhất, lòng tự hào dân tộc, tạo nên sức mạnh chung của đất nước...

Biểu dương sự đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ vào sự nghiệp phát triển đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét: Các ý kiến đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ tuy đề cập ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có điểm chung là sự vui mừng vì những công việc dân ta, Đảng ta đã và đang cùng các trí thức, văn nghệ sĩ đồng hành làm được thời gian qua với những thành tựu đáng tự hào. Nhắc đến chiến công của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại Giải Bóng đá U23 Châu Á, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sâu xa hơn, phía sau chiến thắng ấy là sự vinh danh của đất nước, dân tộc đối với tinh thần đoàn kết trong điều kiện vô cùng khó khăn. 

Và tinh thần đoàn kết vượt khó ấy được thể hiện rất rõ trong hành trình phát triển của đất nước năm qua trên các mặt xuất nhập khẩu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch…, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua từng bước phát triển đó, vai trò, vị trí, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao, thể hiện được ý Đảng quyện lòng dân, lòng dân thuận ý Đảng, thế nước đang đi lên. Bài học ở đây, đó là muốn được lòng dân, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, bởi mất lòng dân là mất tất cả.

Xác định “cuộc đấu tranh chống nội xâm khó hơn chống ngoại xâm” rất nhiều, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Không có cách gì khác ngoài việc phải nỗ lực vì đất nước, vì nhân dân. Trong công cuộc phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ trông cậy vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó có đóng góp của các trí thức, văn nghệ sĩ, đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO