Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018

Hiền Phương/Ảnh: Hữu Tiệp/HNM| 08/11/2018 16:09

Sáng 8-11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018
Quang cảnh hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, trực tiếp là Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, 12 quận, huyện thực hiện diễn tập năm 2018 đã quán triệt sâu sắc, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Vì vậy, các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tranh thủ thời gian, tổ chức luyện tập, diễn tập. 
Nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của 12 quận, huyện, 48 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực và mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Diễn tập có nhiều điểm mới, điểm nhấn như đã đưa việc giải quyết tình huống an ninh gắn với chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả; thực binh xử lý tình huống sát với thực tiễn…, tạo tiền đề cho cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc diễn tập tiếp theo và diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đạt kết quả cao….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, kế thừa kinh nghiệm trong các lần tổ chức diễn tập trước, các đơn vị tham gia diễn tập năm nay đã kịp thời bổ sung, đưa vào nội dung diễn tập các tình huống sát với tình hình thực tế, trong đó chú trọng thực binh, xử lý tình huống chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. 
Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018.

Thời gian chuẩn bị và tổ chức diễn tập kéo dài, huy động nhiều vũ khí trang bị, lực lượng tham gia nhưng với cách làm chặt chẽ, quyết tâm cao, các quận, huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua đó nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, đặc biệt là sự điều hành chung. Qua diễn tập đã kết hợp tốt phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng; kết hợp giữa diễn tập với đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân…

Năm 2019, thành phố và 4 quận, huyện còn lại sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, Ban Chỉ đạo, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố - sớm tham mưu, xây dựng kế hoạch để các địa phương, các ngành chủ động thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các quận, huyện quan tâm nắm bắt, dự báo sát tình hình địa phương; kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; chăm lo cho lực lượng vũ trang mạnh về lực lượng, vững về chính trị và tiềm lực để sẵn sàng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên…

Tại hội nghị, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO