Tổng kết phong trào thi đua, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017

Đăng Chung| 04/01/2018 22:45

Sáng ngày (04/01) tại Trung tâm văn hóa quận Cầu Giấy UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018” với sự tham đông đủ của các ban ngành đoàn thể.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, đồng thời là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ quận khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020), triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của quận (2016 - 2020) và kỷ niệm 20 năm thành lập quận (01/9/1997 – 01/9/2017).Ngay từ những ngày đầu năm 2017 quận Cầu Giấy đã chú trọng quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi: “Quận đã hoàn thành toàn diện 11/11 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao; trong đó 9/11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch”.
Tổng kết phong trào thi đua, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc  năm 2017 - phát động phong trào thi đua năm 2018

Quang cảnh buổi tổng kết (Ảnh: Đăng Chung).

Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 6.550 tỷ đồng (đạt 111,8% dự toán Thành phố giao); Chi ngân sách 1.408,858 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 93%) đáp ứng nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

Giáo dục và đào tạo được giữ vững với 12/13 chỉ tiêu thi đua được Thành phố xếp loại tốt, trong đó có 04 chỉ tiêu xuất sắc; năm thứ 9 quận Cầu Giấy tiếp tục dẫn đầu Thành phố về kết quả học sinh thi vào lớp 10 THPT.

Công tác chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả cao. Công tác ý tế có nhiều bước tiến với các biện pháp kiểm soát và dập dịch sốt xuất huyết; lập 26.847 hồ sơ, khám quản lý sức khỏe toàn dân; khám và chữa bệnh cho 35.566 lượt người; thực hiện kế hoạch kiểm soát, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng miễn phí cho người dân trên địa bàn quận.

Công tác lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội tiếp tục được quan tâm với việc thực hiện tốt chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác đầu tư, quản lý trật tự đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quận tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 103 dự án; Hoàn thành tốt 14/21 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận.

Hoạt động thanh tra tư pháp ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Toàn quận tiếp 1027 lượt công dân, nhận 313 đơn nội dung chủ yếu là đơn kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì với 78 hội nghị  tập huấn tuyên truyền Luật cho 37.115 lượt người.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi là  nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết phong trào thi đua, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO