Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp thượng đỉnh ngày thứ hai tại Hà Nội

Minh Phương/DTO| 28/02/2019 10:23

Trong ngày họp thượng đỉnh thứ hai tại Hà Nội, sau khi có cuộc họp riêng 1-1 khoảng 45 phút và đi dạo cùng nhau trong khuôn viên khách sạn Metropole, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lui vào phòng họp mở rộng với phái đoàn hai bên. Cuộc họp dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ.

(Liên tục cập nhật)



Toàn văn cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Kim với báo chí sau phiên họp mở rộng

Volume 90%
Play
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim thông báo kết quả họp

Ông Trump: Quý vị đều có thời gian tuyệt vời ở Hà Nội chứ? Tất cả mọi người đều có thời gian vui vẻ ở đây phải không, Jeff? Tôi hy vọng thế.

Phóng viên Jeff Mason của Reuters: Chủ tịch Kim, ngài có sẵn sàng giải trừ hạt nhân không?

Ông Kim: Nếu không sẵn sàng làm điều đó, bây giờ tôi đã không có mặt ở đây

Ông Trump: Câu trả lời hay. Đó là câu trả lời hay nhất mà tôi từng nghe.

Phóng viên: Ngài có sẵn sàng thực hiện những bước đi cụ thể, hay là vẫn chưa?

Ông Kim: Đó là điều mà chúng tôi đang thảo luận.

Ông Trump nhắc nhở phóng viên: Và làm ơn đừng lên giọng. Đây không giống như mắng vào mặt Trump.

Phóng viên: Chủ tịch Kim, ngài có thảo luận nhân quyền với Tổng thống Trump không?

Ông Trump: Chúng tôi thảo luận mọi thứ. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, chúng tôi đang có các cuộc thảo luận rất tích cực, chúng ta hãy chờ xem. Tôi cho rằng chúng tôi đã có các cuộc thảo luận rất hiệu quả và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo sau đó và chúng tôi sẽ trở về nước. Mối quan hệ giữa chúng tôi đang tốt hơn bao giờ hết.

Phóng viên: Tổng thống Trump, xin hỏi bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để đưa ra một tuyên bố chính trị chấm dứt chiến tranh không?

Ông Trump: Cho dù điều gì xảy ra đi nữa, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ đạt được thỏa thuận, điều đó thực sự tốt cho Chủ tịch Kim, cho đất nước của ông ấy và cho cả chúng ta. Theo tôi, đó là điều sẽ xảy ra.

Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện nó trong 1 ngày, 2 ngày, mà là nó sẽ dẫn đến một thành công rất lớn. Tôi thực sự tin vào lãnh đạo Triều Tiên, tin họ sẽ rất thành công và kinh tế của họ sẽ chứng kiến một cái gì đó rất đặc biệt.

Phóng viên: Chủ tịch Kim, ngài đã sẵn sàng cho phép Mỹ mở một văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng chưa? Ngài đã sẵn sàng chưa?

Ông Trump: Đó là một câu hỏi hay, tôi rất muốn nghe câu trả lời.

Ông Kim: Tôi cho rằng đó là điều đáng hoan nghênh.

Phóng viên: Một ý tưởng đáng hoan nghênh cho ngày hôm nay? Nó sẽ được công bố chứ?

Ông Trump: Tôi cho rằng đó là ý tưởng hay.

Ông Kim: Mong quý vị cho chúng tôi thêm thời gian bởi chỉ một phút thôi cũng rất quý giá với chúng tôi. Cảm ơn.

Ông Trump: Cảm ơn.

Bữa trưa kết hợp làm việc

Sau 2 giờ họp mở rộng, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên tiếp tục có bữa trưa kết hợp làm việc cùng nhau bắt đầu từ 11h45.

Thực đơn bữa trưa bao gồm 4 món. Món khai vị là thạch gan ngỗng béo táo. Món chính trong thực đơn là cá tuyết. Món tráng miệng là bánh banoffee (làm từ chuối, kem và kẹo bơ cứng). Hai nhà lãnh đạo dùng kẹo nhân sâm với trà sâm. 

trump.png

Triều Tiên hoan nghênh nếu Mỹ mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng

Triều Tiên hoan nghênh nếu Mỹ mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có thể mở một văn phòng liên lạc tại Bình Nhưỡng hay không, ông Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên hoàn toàn hoan nghênh ý tưởng này.

Cuộc đàm phán "rất thành công"

2019-02-27 (4).png

Sau phiên họp mở rộng của phái đoàn hai bên, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã thông báo kết quả với các phóng viên có mặt.

Ông Trump cho biết, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn diễn ra "rất thành công". Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh lại quan điểm rằng, Triều Tiên hoàn toàn có thể có một tương lai sáng lạn hơn nữa.

Sự xuất hiện của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

john bolton.jpg
53489096_2042095115903077_6703760718543454208_n.png

Ông John Bolton xuất hiện bên trong khuôn viên khách sạn Metropole. (Ảnh: ABC)

Nhiều người đã đưa ra đồn đoán về vai trò của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Ông xuất hiện bên cạnh Ngoại trưởng Mike Pompeo và người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Hucakabee Sander trong khuôn viên khách sạn Metropole sáng nay 28/2 nhưng không tham gia cuộc họp mở rộng giữa hai phái đoàn.

Ông Bolton không có mặt trong bữa tiệc tối qua giữa Tổng thống Trump, Chủ tịch Kim và các trợ lý.

Em gái ông Kim Jjong-un
Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, cũng có mặt trong khuôn viên khách sạn Metropole sáng nay. Bà Kim Yo-jong đã luôn tháp tùng Chủ tịch Kim trong các chuyến công du nước ngoài kể từ năm ngoái
.

2019-02-28T030019Z_1419878431_RC1289EC0010_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

(Ảnh: Reuters)


2019-02-28T030000Z_2114559279_RC179A934EB0_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

(Ảnh: Reuters)


2019-02-28T025011Z_1719592343_RC18F26352C0_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

(Ảnh: Reuters)

2019-02-28T025136Z_2061362486_RC11DE906B80_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

Ông Trump và ông Kim đi dạo sau họp riêng (Ảnh: Reuters)


2019-02-28T025311Z_7707356_RC18BA7964C0_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

(Ảnh: Reuters)

2019-02-28T025334Z_1193945631_RC1118C329F0_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG

(Ảnh: Reuters)

Cuộc trò chuyện ngoài trời bị hủy vào phút chót

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sau cuộc trao đổi riêng trong phòng họp sẽ có một cuộc trò chuyện thân mật, cởi mở ngoài trời, bên cạnh bể bơi trong khuôn viên khách sạn Metropole. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như phải hủy vào phút chót do thời tiết xấu. Cuộc trao đổi do vậy được di chuyển vào bên trong.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ngoài trời ở thủ đô Hà Nội hiện là 23 độ C, trong khi độ ẩm lên tới 93%.

Họp mở rộng hai phái đoàn

Sau cuộc trao đổi riêng và đi dạo cùng nhau, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã gặp các trợ lý để chuẩn bị bước vào phiên họp mở rộng dự kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ.

Quan chức hai nước cùng có mặt trong sân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, được nhìn thấy xuất hiện trong sân khách sạn và trò chuyện với Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Kim.

52927486_365733904152635_7549768898174779392_n.png
53179951_355898331678083_5918968282580254720_n.png
2019-02-28T024634Z_1163650881_RC1EE3D6B050_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA.JPG
2019-02-27 (3).png
2019-02-27 (2).png

Lãnh đạo Mỹ - Triều cùng đi dạo

Sau cuộc họp kín 1-1 kéo dài khoảng 30 phút, lãnh đạo Mỹ - Triều đã đi dạo trong khu vực sân của khách sạn Metropole, Hà Nội.

Volume 90%
Play

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim trao đổi trước khi vào họp kín 1-1 sáng 28/2

 Sau cuộc họp kín 1-1, lãnh đạo Mỹ - Triều đã đi dạo trong khu vực sân của khách sạn Metropole, Hà Nội.

Ông Trump và ông Kim đi dạo cùng nhau tại khách sạn Metropole - 1
Ông Trump và ông Kim đi dạo cùng nhau tại khách sạn Metropole - 2

Ông Kim trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài

David Nakamura, phóng viên của Washington Post, đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Kim Jong-un rằng, liệu ông có tự tin có thể đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump hay không. Ông Kim đáp: "Vẫn còn quá sớm để nói điều này. Nhưng tôi không có ý nói là tôi bi quan".

Theo Guardian, đây có thể là lần đầu tiên ông Kim trả lời câu hỏi của một phóng viên phương Tây mặc dù ông từng có chuyến công du nước ngoài đến Trung Quốc và Singapore.

Ông Trump và ông Kim đi dạo cùng nhau tại khách sạn Metropole - 3

Các quan chức Mỹ đợi ngoài phòng họp trong khi ông Trump và ông Kim họp riêng 1-1

Ông Trump và ông Kim đi dạo cùng nhau tại khách sạn Metropole - 4

Ông Trump: Không vội vã thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Một lần nữa, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không vội vã thúc ép Triều Tiên giải trừ hạt nhân.

"Tôi không vội vàng. Tốc độ không quan trọng. Qua thời gian, chúng ta sẽ có thành công như mong đợi. Điều quan trọng là chúng ta đang đi đúng hướng", ông Trump nói, đồng thời đánh giá cao việc Triều Tiên ngừng thử hạt nhân và tên lửa.

Hy vọng một cuộc đối thoại tuyệt vời

Thông qua phiên dịch viên, Chủ tịch Kim nói rằng, cả thế giới đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều và ông hy vọng đây sẽ là "một cuộc đối thoại tuyệt vời".

"Triều Tiên có thể trở thành cường quốc kinh tế"

Trao đổi trước khi bước vào họp kín, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, Triều Tiên có thể trở thành cường quốc kinh tế".
"Tôi nghĩ đó sẽ là điều rất đặc biệt", Tổng thống Trump nói khi ngồi đối diện với Chủ tịch Kim tại bàn tròn.

Họp riêng 1-1 trong 45 phút

Hai nhà lãnh đạo đã vào phòng họp riêng bên trong khách sạn Metropole với sự hỗ trợ của 2 phiên dịch viên. Cuộc họp riêng dự kiến kéo dài 45 phút.

Bước vào họp riêng 1-1

Hai nhà lãnh đạo đã vào phòng họp riêng bên trong khách sạn Metropole với sự hỗ trợ của 2 phiên dịch viên. Cuộc họp riêng dự kiến kéo dài 45 phút.

Gặp gỡ truyền thông sáng 28/2

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim có cuộc trao đổi ngắn trong phòng họp với truyền thông ngay khi vào bên trong khách sạn Metropole.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp riêng 1-1, cam kết - 1

(Ảnh: Reuters)


Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp riêng 1-1, cam kết - 2

(Ảnh: Reuters)


Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp riêng 1-1, cam kết - 3

(Ảnh: Fox)

8h45, đoàn xe của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đều đã đến khách sạn Metropole chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tổng thống Hàn Quốc theo dõi hội nghị qua truyền hình 

Phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ theo dõi sát mọi diễn biến liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai qua truyền hình và qua các báo cáo của trợ lý.Tổng thống Moon hy vọng hội nghị sẽ đạt được tiến triển đáng kể trong vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp riêng 1-1, cam kết - 4
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp thượng đỉnh ngày thứ hai tại Hà Nội - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau trước cuộc họp và ăn tối ở Metropole ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)

Hai bên có thể ký "Tuyên bố Hà Nội"

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, sau ngày họp thượng đỉnh hôm nay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim có thể ký một thỏa thuận chung hay còn gọi là "Tuyên bố Hà Nội". Tuy nhiên, hiện chưa rõ thỏa thuận này có bao gồm các kế hoạch của Bình Nhưỡng nhằm thực hiện các bước giải trừ hạt nhân cụ thể cũng như Mỹ liệu sẽ đưa ra nhượng bộ nào.

52779952_641859416258839_7711270534771638272_n.jpg

Người dân cầm cờ Mỹ và Triều Tiên đứng bên đường chào đón lãnh đạo hai nước

52842413_251944009017657_2498146454745382912_n.jpg

An ninh được thắt chặt tại khu vực khách sạn Metropole


Lịch trình chi tiết ngày họp thượng đỉnh thứ hai
8h45: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim dự kiến có mặt tại khách sạn Metropole.
9h00: Hai nhà lãnh đạo họp riêng 45 phút.
9h45: Họp mở rộng phái đoàn hai bên.
11h55: Ăn trưa kết hợp làm việc
14h05: Lễ ký kết thỏa thuận chung.
14h40: Tổng thống Trump rời khách sạn Metropole, về khách sạn JW Marriott.
15h50: Tổng thống Trump họp báo tại khách sạn JW Marriott.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày họp thứ hai của ông Trump và ông Kim sẽ bắt đầu từ 9h hôm  nay bằng một cuộc họp riêng kéo dài khoảng 45 phút. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ họp mở rộng với phái đoàn 2 bên khoảng 2 giờ đồng hồ trước bữa trưa kết hợp làm việc. Hội nghị sẽ kết thúc bằng lễ ký tuyên bố chung vào chiều cùng ngày.

Volume 90%
Play
Những khoảnh khắc nổi bật trong ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên tại Hà Nội

Trong ngày làm việc đầu tiên tại Hà Nội, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và ăn tối cùng nhau kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ vào tối qua 27/2 tại khách sạn Metropole. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã tỏ ra khá thân thiện và cởi mở khi dành lời ca ngợi lẫn nhau.

Hiện chưa rõ chương trình nghị sự cụ thể của ngày họp thứ hai này, song hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ đàm phán chi tiết một tuyên bố chung về tương lai tiến trình giải trừ hạt nhân, cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như mối quan hệ Washington - Bình Nhưỡng.

Nhà Trắng không hé lộ bất cứ nội dung nào có thể có trong thỏa thuận chung. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, thỏa thuận này có thể bao gồm một tuyên bố chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hai bên có thể sẽ thảo luận các biện pháp giải trừ hạt nhân một phần, như cho phép thanh sát viên quốc tế kiểm chứng việc dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Đổi lại, Mỹ có thể đưa ra một số nhượng bộ như mở văn phòng liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên hoặc mở đường cho các dự án liên Triều.

Volume 90%
Play
Ông Trump, ông Kim ăn tối cùng nhau tại Hà Nội

Tổng thống Trump ca ngợi Chủ tịch Kim là “nhà lãnh đạo tuyệt vời”. Ông cũng tin tưởng Triều Tiên có “tiềm lực kinh tế cực lớn” và ông Kim Jong-un có thể đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế. Về phần mình, Chủ tịch Kim nói rằng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai có thể coi là một “quyết định chính trị can đảm” của Tổng thống Trump và tin tưởng hội nghị sẽ mang lại kết quả tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim họp thượng đỉnh ngày thứ hai tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO