TP Hà Nội đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Sơn La

Hương Ly/Ảnh Bá Hoạt/HNM| 19/10/2018 20:17

Chiều 19-10, tại Hà Nội, thực hiện chương trình phối hợp toàn diện giữa hai địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiếp và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

TP Hà Nội đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Sơn La
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành thành phố. Về phía Tỉnh ủy Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Chất cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đánh giá cao chương trình phối hợp giữa hai địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch… Chia sẻ những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La trong 9 tháng năm 2018, đồng chí Hoàng Văn Chất bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

Vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu của tỉnh Sơn La, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong những năm qua, thực hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Thủ đô Hà Nội đã có nhiều chương trình phối hợp với các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Sơn La. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, buổi làm việc là cụ thể hóa việc triển khai thực hiện những nội dung mà Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Sơn La đã ký kết tháng 2-2017. “Các hoạt động hợp tác giữa TP Hà Nội - tỉnh Sơn La không chỉ là chia sẻ, giao lưu, học tập kinh nghiệm mà đã ngày càng hiệu quả, có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. 

Để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa TP Hà Nội và tỉnh Sơn La, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã cam kết hợp tác, xây dựng hợp tác xã bao tiêu nông sản giữa hai địa phương. Bên cạnh việc hỗ trợ tỉnh Sơn La thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về đô thị, kinh nghiệm bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn, thời gian tới Thủ đô Hà Nội và tỉnh Sơn La sẽ có thêm những chương trình hợp tác hiệu quả, thiết thực và chúc Tuần Văn hóa du lịch Sơn La tại Hà Nội 2018 thành công tốt đẹp.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
TP Hà Nội đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO