Trải nghiệm ở phố Chân Cầm

Thu Hằng/NSHN| 03/06/2019 14:50

Tồn tại giữa lòng Thủ đô tấp nập, ngôi biệt thự ở số 8 phố Chân Cầm là một địa chỉ lý tưởng để thư giãn và mua sắm…

Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Ngôi biệt thự số 8 phố Chân Cầm. Tranh của HOÀNG PHONG

Phố Chân Cầm thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là con phố khá ngắn, nằm cắt ngang giữa phố Phủ Doãn và phố Lý Quốc Sư nhưng là địa chỉ quen thuộc của "tín đồ" thời trang và ẩm thực Hà thành.

Chỉ dạo một vòng quanh phố là bạn đã có thể giải quyết nhu cầu ăn ngon, mua sắm quần áo đẹp và ngồi thư giãn ở những quán cà phê cực "chất".

Ấn tượng nhất trên con phố này là không gian cổ kính, yên bình của ngôi biệt thự ở số 8.
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm

Ngôi biệt thự được xây năm 1930 theo lối kiến trúc Đông Dương có diện tích 345m2 gồm 1 trệt 2 lầu. Trước đây, ngôi biệt thự bề thế này vốn là của một chủ sở hữu nhưng sau cách mạng được chia cho nhiều chủ khác nhau. 

Ngày nay, ngôi biệt thự đã xuống cấp phần nào nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp kiến trúc của nó. Đằng sau dáng vẻ yên bình như chính ngôi nhà là cuộc sống muôn màu và sinh động.
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Không gian của quán cà phê Loading T
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Địa chỉ có tên trong sách du lịch của "Tây"

Ngôi nhà này hiện là điểm đến lý tưởng của giới trẻ Hà Nội và du khách nước ngoài bởi có quán cà phê Loading T được bài trí với không gian vintage, rất ấm cúng, lãng mạn. Ngoài ra còn có những shop thời trang có vài chục đến hàng trăm nghìn lượt like trên Facebook và một tiệm gốm thuần Việt với những món đồ “nhìn là mê”. 
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Vẻ đẹp ẩn giấu trong những ngóc ngách...

Giữa không gian cổ kính của căn biệt thự, những mẫu váy, áo trẻ trung, năng động hay những món đồ handmade xinh xinh, yêu yêu của các cửa hàng như Mây Clothing, Flora Boutique, LIM, Tuna – The Label... được giới trẻ rất ưa chuộng.
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Những món đồ handmade xinh xinh của Flora Boutique

Quán cà phê Loading T Hanoi không rộng lắm nhưng có nhiều góc ngồi xinh xắn cùng trà, bánh theo mùa. Ngồi ngay ngoài hiên hóng gió cũng là lựa chọn lý tưởng. 
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Từng viên gạch bông gần trăm năm vẫn đẹp sâu lắng đến dịu dàng

Không gian nhỏ xíu của gốm Hiên Vân (Hiên Vân Ceramics) nằm ở một góc khuất trên tầng 2. Trong không gian yên ả, tách biệt khỏi mọi náo nhiệt phố cổ này là một “vương quốc” của gốm truyền thống Việt Nam với những chiếc bình bổ ô, bình chân mây men lam... đậm chất Hà Nội. 
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
Không gian của gốm Hiên Vân

Cũng như rất nhiều ngôi biệt thự đẹp ở Hà Nội, ngôi biệt thự số 8 phố Chân Cầm không được may mắn tồn tại nguyên vẹn, đã và đang xuống cấp rất nhiều. Tuy nhiên, đây thực sự là một địa chỉ nên ghé qua, không chỉ để nhìn ngắm chút vẻ đẹp "một thời vang bóng", mua sắm một vài món hàng độc lạ đã mắt, mà đến để trải nghiệm cảm giác sống trong một không gian Hà Nội thật đặc biệt… trước khi nó có thể biến mất để mọc lên một tòa cao ốc. 
(0) Bình luận
  • Góc nhìn văn hóa số 14
    NHN – Chùa Hương thuộc ngoại thành Thủ đô Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng là một điểm đến tâm linh Phật giáo hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm, có rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến đây để hành hương, cầu an, cầu may cũng như thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ của vùng đất này. Trong chuyên mục Văn hóa xưa và nay mời quý vị cùng tìm hiểu về chùa Hương - một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong những ngày đầu xuân.
  • Góc nhìn văn hóa - Số 5
    NHN – Quảng trường Ba Đình được xem là trái tim của thủ đô Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Đây cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử không thể nào quên đối với người dân Việt Nam. Góc nhìn văn hóa số 5 sẽ đưa các bạn khám phá địa điểm lịch sử này.
  • 16 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”
    Vừa qua, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”, chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Việt Nam.
  • Những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc tham gia Cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng PCCC và CNCH
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Hồ Hoàng Giang và Trần Quốc Hưng
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Nguyễn Văn Thành và Hoàng Thị Hoan
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm ở phố Chân Cầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO