Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Mạnh Dũng| 06/07/2020 23:36

Từng khoảnh khắc thư thái, những tiếng cười đoàn viên, sự thảnh thơi quý giá tràn ngập ngay từ khi chuyến bay Vietnam Airlines cất cánh cho đến khi đặt chân vào khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao Vinpearl… Đó chính là hành trình kỳ nghỉ tri ân đặc biệt xứng đáng dành cho các y bác sĩ sau khoảng thời gian dài chiến đấu kiên cường, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát đại dịch Covid-19.

Trong 02 ngày 4-5/7, những chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines nối nhau rời đường băng, thực hiện hành trình đưa y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của tuyến đầu chống COVID-19 cùng người thân đến nghỉ dưỡng tại quần thể du lịch Vinpearl Phú Quốc. Ngay từ điểm chạm đầu tiên của hành trình là sân bay khởi hành, các y bác sĩ và người thân đã được chào đón đặc biệt tại quầy thủ tục riêng và phòng khách Bông Sen sang trọng của Vietnam Airlines.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Tạm gác lại sau lưng những khó khăn, mệt nhọc của cuộc chiến chống Covid-19 đầy thử thách, những “chiến binh áo trắng” đã thật sự có thời gian dành trọn chọ nghỉ ngơi, quây quần bên người thân, gia đình. Khởi hành từ các thành phố: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, các chuyến bay cất cánh trong sự hân hoan, hứng khởi của các y bác  sĩ và người thân.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Không khí chào đón nồng nhiệt và đầy trân trọng dành cho các y bác sĩ nối dài từ sân bay đến khách sạn Vinpearl. Những cái cúi chào, những vòng hoa tươi thắm, cái siết tay nồng nhiệt… dành cho những người hùng thầm lặng thay cho những lời cảm ơn sâu sắc nhất về những hi sinh to lớn của họ trong suốt thời gian qua.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Không còn những ca trực triền miên. Không phải trắng đêm đợi kết quả xét nghiệm hay hoàn tất thủ tục cách ly cho bệnh nhân nghi nhiễm. Những chiến sĩ tuyến đầu chống Covid-19 tạm rời xa màu áo blouse trắng để hòa mình vào làn nước biển trong xanh, tận hưởng những buổi sáng thức dậy đón bình minh bên bờ đại dương. Tại Vinpearl Phú Quốc, các bác sĩ, nhân viên y tế cùng người thân được chào đón đến với những căn biệt thự, phòng nghỉ hướng biển đầy phóng khoáng, sang trọng.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Kỳ nghỉ tri ân trọn gói thật sự không lo nghĩ với trải nghiệm ẩm thực miễn phí và vui chơi không giới hạn tại các quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl. Những bữa cơm đoàn viên thật sự là quãng thời gian tận hưởng với dịch vụ buffet trọn gói, những bữa tiệc phục vụ tại phòng vô cùng chu đáo và sang trọng, hội tụ tinh túy ẩm thực với đặc sản địa phương và món ngon Á – Âu.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Công viên chủ đề hàng đầu châu Á vừa khai trương vào tháng 6 đã sẵn sàng để đón các “chiến binh áo trắng” và người thân đến vui chơi và trải nghiệm hơn 100 trò chơi kỷ lục sánh ngang với các điểm đến hàng đầu thế giới. Mỗi người thỏa sức hò hét phấn khích ở khu trò chơi “Cơn thịnh nộ của Zeus”- tàu lượn nhanh bậc nhất thế giới; hay những tràng cười sảng khoái khi lao mình trên “Đường trượt mãng xà” tại Thế giới lốc xoáy, trở về tuổi thơ với những câu chuyện cổ nổi tiếng tại Thế giới diệu kỳ… 

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Tại Vinpearl Safari, các “chiến binh áo trắng” cùng người thân thích thú chiêm ngưỡng đời sống tự nhiên của các loài động vật quý hiếm trên thế giới hay tham quan theo hình thức “thú thả, người nhốt”, ngắm hổ Belgan leo cây tìm mồi, sư tử châu Phi dũng mãnh, tê giác trắng tắm bùn ngay ngoài cửa xe… Như gia đình bác sĩ Đỗ Thiện Hải đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương - dù nhiều lần đi du lịch Phú Quốc nhưng trong chuyến đi này, anh vẫn có những cảm xúc vô cùng đặc biệt khi cả gia đình được sum vầy sau quãng thời gian dài anh dành toàn bộ tâm huyết cùng đồng nghiệp chiến đấu ngăn chặn dịch bệnh.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

“Từ lúc ra sân bay, đến Phú Quốc và bước chân vào sảnh khách sạn, chúng tôi luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân tình từ nhân viên Vietnam Airlines và Vinpearl. Hai cháu của gia đình tôi rất phấn khởi khi đi chơi ở Vinpearl Safari và khu trò chơi cảm giác mạnh ở Vinwonders”. – Bác sĩ Nguyễn Tấn Minh – Giám đốc Trung Tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) hồ hởi chia sẻ.

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Quãng thời gian đặc biệt nhiều cảm xúc là đêm “Tri ân các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch Covid -19” do hai đơn vị phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức tối 5/7 để cùng tôn vinh chiến tích và vinh danh những đóng góp đầy ý nghĩa của ngành y tế. Trong không gian ấm áp, sang trọng của Vinpearl Phú Quốc, gần 70 y bác sĩ đã cùng gia đình, người thân ôn lại khoảng thời gian đầy xúc động và cảm xúc của thời kỳ “cách ly mọi mặt, kể cả người thân, gia đình” để toàn tâm chống dịch. 

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Điển hình như đội ngũ điều dưỡng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương luôn thầm lặng hoàn thành công việc chăm sóc 24/24 cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 với nguy cơ lây nhiễm rất cao.“Thời kỳ chống dịch, các điều dưỡng làm việc liên tục 14 ngày, sau đó cách ly 14 ngày rồi mới được về thăm gia đình 5-7 ngày. Có người ở bệnh viện liên tục trong thời gian dài nhất là 3 tháng – Điều dưỡng trưởng Doãn Thị Nguyệt cảm xúc nhớ lại. 

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Phát biểu vinh danh tại chương trình, ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Chúng ta không thể không nhắc đến sự hi sinh, cống hiến quên mình của các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Các đồng chí đã không quản khó khăn, giương cao ý chí, bản lĩnh kiên cường, hi sinh quyền lợi của bản thân như xa cách gia đình, xa người thân để ngày đêm đến với đồng bào nơi có dịch để hướng dẫn phòng chống, hạn chế tối đa con đường lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.”

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Nhân dịp đặc biệt này, Bộ Y tế phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen để vinh danh 20 tập thể và 17 cá nhân tham gia đêm gala tri ân. Đó là những chiến công thầm lặng nhưng hoàn toàn xứng đáng để các cơ quan ban ngành và cả xã hội tri ân. 

Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Từng phút giây ý nghĩa của “kỳ nghỉ hồi phục”, thời gian quây quần đoàn viên bên người thân… sẽ trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho các y bác sĩ trong chặng đường sắp đến. Với sự chăm chút đầy tâm huyết về dịch vụ từ 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch và nghỉ dưỡng tại Việt Nam, kỳ nghỉ tri ân được xem là những ký ức khó quên dành cho những chiến binh áo trắng./.


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Tràn đầy cảm xúc trong kỳ nghỉ tri ân bác sĩ tuyến đầu chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO