Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu

Phong Thu - Nhật Nam/HNM| 25/06/2019 21:27

Chiều 24-6, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự lễ và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng - Bộ trưởng Bộ Y tế; Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu.


Buổi lễ do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Y tế tổ chức.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến...

Về phía thành phố Hà Nội, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản...
Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Triệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu có điểm nổi trội là sự gần gũi, thân tình, trách nhiệm cao, luôn hết mình vì công việc. Trong 48 năm công tác liên tục tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quân đội, 47 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những cống hiến đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 

Chủ tịch nước đã có Quyết định số 990/QĐ-CTN ngày 11-6-2019 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của đồng chí Nguyễn Quốc Triệu và gia đình, mà còn là niềm tự hào của anh em, đồng chí, đồng đội.
Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Triệu.

Nhắc lại trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu đã có nhiều đóng góp cho Thủ đô, ngành y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí vẫn luôn luôn vui vẻ, giữ tinh thần lạc quan, là tấm gương, điểm tựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, học tập tốt, công tác tốt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước...

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu đã phát biểu cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo trực tiếp, gần gũi, luôn quan tâm, giúp đỡ đồng chí trong quá trình công tác. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu cũng bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO