Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong tháng cuối năm 2018

Thành Tâm/HNM | 01/12/2018 12:01

Ngày 30-11, UBND TP Hà Nội đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tại hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2018 của UBND thành phố.

Theo đó, sau khi nghe và thảo luận về một số nội dung trọng tâm, tập thể UBND thành phố thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018 của Thủ đô tiếp tục tăng trưởng ổn định. Các cân đối lớn về kinh tế được bảo đảm. Hà Nội đã khẳng định được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, nổi bật là hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 11 tháng năm 2018 đạt 6,35 tỷ USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2017 và đứng đầu cả nước. 

Toàn thành phố đã đưa vào vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Các cấp, ngành, địa phương hoàn thành tốt kế hoạch hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho các hộ nghèo. Thành phố đã tổ chức thành công các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, nổi bật là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc lớn, kéo dài đã và đang được khắc phục, giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế cần tập trung xử lý, khắc phục, như: Tình hình giải ngân các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác thẩm định, phê duyệt, trình tự, thủ tục giải quyết các hồ sơ, dự án còn chậm, rườm rà, phức tạp…

Thay mặt tập thể UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kết luận, chỉ đạo: Yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó, chú trọng các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; kiểm soát khối lượng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Các cấp, ngành, địa phương cần nghiêm túc khắc phục và kiểm điểm sau việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và thành phố; khẩn trương hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố; tập trung xây dựng các báo cáo tổng kết công tác năm, báo cáo phục vụ hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018 của tập thể Ban Cán sự đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố.

Trước mắt, các cấp, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cụ thể, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019); triển khai kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai các biện pháp cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường; phòng chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết; tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; triển khai đồng bộ phương án phân luồng từ xa tại các nút giao thông trọng điểm, bảo đảm an toàn giao thông các luồng, tuyến vận tải đi các tỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm khác, như: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã nghiên cứu thành lập tổ đôn đốc giải ngân dịch vụ công ích; đôn đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội rà soát, đặt hàng trồng mới cây xanh trên tuyến cửa ngõ giao thông; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng sản xuất nông nghiệp; giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc công tác đấu giá đất, đẩy nhanh tiến độ thu tiền đấu giá đất; giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố thành lập tổ công tác kiểm tra hệ thống bảo mật thông tin nội bộ quản lý nhà nước...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong tháng cuối năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO