Thạch Lạc không những là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), tuy vậy, nhờ quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thạch Lạc đang có những giải pháp phát triển.
Trao đổi với phóng viên, ông Hồ văn Hồng, bí thủ Đảng ủy xã cho biết: “Chương trình xây dựng NTM xã Thạch Lạc được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân trực tiếp hưởng thụ”, nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, nên trong quá trình thực hiện, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng, bởi khi người dân hiểu đúng và đủ về vai trò, trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình sẽ phát huy được sức mạnh, tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện các phần việc trong khả năng. Cán bộ, đảng viên phải đi trước làm gương để quần chúng làm theo”. Nhờ vậy, trong những năm qua, Thạch Lạc đã huy động được những phần việc nằm trong khả năng của dân đó là góp công, hiến đất, hoa màu khi làm đường giao thông nông thôn. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tới Thạch Lạc là những con đường nông thôn đã và đang được bê tông hoá phẳng lì, những con đường xóm, nội đồng dù chưa có điều kiện để thảm bê tông cũng được bà con tu sửa, bồi đắp chắc chắn để đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Các công trình phục vụ dân sinh đã và đang được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; con em địa phương yên tâm học tập dưới những mái trường khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; người dân được tiếp cận với các dịch vụ tiện ích ngay tại nhà; hàng xóm đoàn kết, bảo ban nhau, cùng nhau phát triển kinh tế.
Vẫn còn bộn bề nỗi lo
Bên cạnh những thành quả từ sự nỗ lực mà có được thì hiện nay xã Thạch Lạc đang còn bộn bề nỗi lo với những khó khăn còn hiện hữu. Đặc biệt là trong công tác vận động “nguồn”. Ông Hồng cho hay, hiện nay thu nhập của người dân còn thấp nên địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động thực hiện các tiêu chí liên quan đến như: Xây dựng nhà ở, khu chứa hố rác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là hộ nghèo cũng như việc huy động đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng làng quê; mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hoá thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.Trên cơ sở tiềm năng, nội lực và các nguồn lực hiện có xã đã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Bởi đối với xã nông nghiệp thì chỉ có phát triển chăn nuôi và có những giống tốt thì hàng năm mới tạo được nguồn thu nhập nhanh nhất, tuy nhiên do đất đai của xã Thạch Lạc pha lẫn với đất cát nên năng suất thu hoạch chưa cao. Cùng với đó chăn nuôi giá cả biến động theo chiều hướng giảm nên cũng chỉ dừng lại ở mức duy trì tổng đàn.
Đặc biệt, đến nay chương trình xây dựng NTM đã mang lại một luồng sinh khí mới, sức sống mới trên vùng quê nông thôn Thạch Lạc. Với các công trình điện – đường – trường – trạm đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ; những tuyến đường thôn xóm, liên xã đã và đang được đổ bê tông rộng và đẹp. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống…
Nhờ sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cùng với sự ủng hộ tích cực từ phía người dân, thời gian qua xã Thạch Lạc đã phát huy được sức mạnh của người dân trong xây dựng NTM; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó gặt hái được không ít những thành tựu rất đổi tự hào. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay xã cũng đang gặp rất nhiều thử thách trong thực hiện một số tiêu chí.
Có thể thấy việc xây dựng nông thôn mới ở xã còn nhiều khó khăn, số tiêu chí hoàn thành còn khá “khiêm tốn”, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thời gian qua. Do đó, để gỡ bớt những khó khăn, bên cạnh phát huy nội lực cùng những giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, thời gian tới Thạch Lạc rất mong có sự ưu tiên về cơ chế vốn từ ban lãnh đạo cấp trên; sự hỗ trợ xây dựng từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và những người con quê hương đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc.