Trung Quốc có thể tăng trưởng 8% trong năm 2009

Thanh Xuân| 06/03/2009 10:10

(NHN) Thủ tướng à”n Gia Bảo cho rằng Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng 8% trong năm nay vì Bắc Kinh đã nặng tay chi tiêu để ngăn chặn sự suy giảm của nửn kinh tế.

à”ng à”n Gia Bảo đã hứa rằng sẽ tăng chi tiêu để thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc là m và  chống lại sự suy thoái của nửn kinh tế toà n cầu đã là m 20 triệu người Trung Quốc mất việc là m.

Nhưng ông cũng không hử đử cập đến gói kích thích kinh tế nà o mới sau gói kích thích kinh tế trị giá 586 tỷ USD công bố hồi tháng 11. Thông tin nà y dường như gây thất vọng cho các thị trường tà i chính vì họ lại kử³ vọng và o một công bố vử gói kích thíc mới lên tới 1,5 nghìn tỷ USD.

Các nhà  kinh tế đang dự đoán khu vực kinh tế tư nhân trong năm 2009 tăng trưởng mức thấp 5,6% mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ qua. Sau khi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp 6,8% trong quý bốn năm 2008.

Kế hoạch kích thích kinh tế của Bắc Kinh nhằm giảm sự phụ thuộc và o xuất khẩu, sau khi xuất khẩu Trung Quốc giảm 17,5% trong tháng 1 năm 2009.

Thủ tướng à”n Gia Bảo đã hứa sẽ cải tổ và  hiện đại hoá ngà nh công nghiệp, tinh giảm truy thu thuế và  các biện pháp khác giúp nửn kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. à”ng cũng nói Bắc Kinh sẽ có nhiửu biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, cố gắng giữ mối quan hệ với các đối tác thương mại và  giữ vững doanh thu xuất khẩu.

Chính sách tỷ giá nhạy cảm cho đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tới đây vẫn được giữ mức ổn định cơ bản. Các nhà  xuất khẩu muốn duy trì đồng Nhân dân tệ yếu để hà ng hoá được bán ra nước ngoà i với mức cao hơn. Nhưng theo Thủ tướng Trung Quốc thì bất cứ động thái nà o là m giảm giá đồng Nhân dân tệ cà ng  gây căng thẳng với Mử¹ và  các chính phủ khác vì thặng dư thương mại của Trung Quốc.

Trung Quốc dự kiến chi tiêu của chính phủ tăng khoảng 25% trong năm nay, điửu nà y khiến cho thâm hụt ngân sách tới 950 tỷ nhân dân tệ (1,38 tỷ USD). Аây là  mức thấp hụt cao nhất trong 6 thập kỷ qua nhưng chỉ chiếm khoảng 3% GDP, thấp hơn mức 12% mà  Mử¹ dự đoán.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc có thể tăng trưởng 8% trong năm 2009
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO