Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông: Đổi mới, phát triển gắn với bề dày lịch sử

Nguyễn Trường - Nguyễn Bẩy| 31/10/2020 15:08

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông: Đổi mới, phát triển gắn với bề dày lịch sử
Cơ sở đào tạo của Trung tâm GDNN - GDTX quận Hà Đông
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) quận Hà Đông là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập năm 2017 theo Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX Hà Tây - được thành lập năm 1993 và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp - dạy nghề Hà Tây được thành lập năm 1989. Trung tâm trực thuộc UBND quận Hà Đông, hoạt động dưới sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hà Nội.

Trung tâm GDNN - GDTX quận Hà Đông có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Tổ chức thực hiện các chương trình GDTX bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, chương trình Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về GDNN-GDTX và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động dạy và học, kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định, chương trình tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh; ngoài ra trung tâm còn phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông: Đổi mới, phát triển gắn với bề dày lịch sử
Hoạt động giảng dạy tại Trung tâm GDNN - GDTX quận Hà Đông

Hiện tại Trung tâm GDNN - GDTX quận Hà Đông có 30 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó đội ngũ lãnh đạo quản lý và giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 50%. Từ khi sáp nhập (năm 2017) đến nay, trung tâm đã chủ động và tích cực khảo sát, nắm bắt nhu cầu của người dân trên địa bàn và nhu cầu học nghề của người lao động để thực hiện công tác tuyển sinh mở các lớp nghề phù hợp. Song song với đào tạo văn hóa, trung tâm liên kết với các trường trung cấp, cao đẳng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức theo các lĩnh vực, ngành nghề. Quy mô giáo dục và đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề của trung tâm ngày một mở rộng, thực hiện đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào tạo số học viên, học sinh theo học năm sau cao hơn năm trước. Chương trình GDTX cấp THPT năm 2019 tăng gấp 6 lần so với 2016, hướng nghiệp nghề phổ thông tăng 1,5 lần; 100% giáo viên soạn bài theo hướng đổi mới nhằm phát triển năng lực của học sinh, hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp với học sinh. Thực hiện đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo, đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Trung tâm đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về thực hiện nhiệm vụ năm học. Các tổ chuyên môn tập trung đổi mới công tác giảng dạy, ứng dụng phần mềm quản lý, đánh giá, xếp loại học lực học sinh đảm bảo chính xác. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp cho học sinh, tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức. Với sự nhiệt tình của đội ngũ giáo viên, sự nỗ lực phấn đấu của học sinh, kết thúc năm học 2019 - 2020, trên 50% tổng số học sinh giáo dục thường xuyên cấp THPT đạt loại học lực khá, giỏi; 100% học sinh học nghề phổ thông có kết quả học tập đạt khá, giỏi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 88,6%. Phát huy kết quả đã đạt được, năm học 2020 - 2021, trung tâm đã tuyển sinh lớp 10 được 805 học sinh nâng số học sinh giáo dục thường xuyên cấp THPT lên 1.705 học sinh, dạy nghề phổ thông cho hàng nghìn học sinh trên địa bàn, các loại hình đào tạo ngắn hạn và liên kết khác vẫn duy trì, phát triển, giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn.

Với phương châm “Chất lượng giáo dục - đào tạo là danh dự, là uy tín, là thương hiệu của trung tâm” đặc biệt với sự lãnh đạo quận, của Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hà Nội, tin tưởng chất lượng giáo dục của trung tâm sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao, xứng đáng là nơi đào tạo theo phương châm học tập suốt đời của người dân địa phương và khu vực, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, sánh vai cùng với các trường phổ thông và các trung tâm GDNN - GDTX, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thành phố. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, phổ cập nghề cho người lao động, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024
    Sáng 19/4, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông: Đổi mới, phát triển gắn với bề dày lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO