Trung tâm Khoa học, giáo dục và đào tạo Đức Trí: 5 năm một chặng đường

Đăng Quang| 02/06/2017 18:38

Sáng nay, (2/6) tại Hải Dương Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí (Trung tâm Đức Trí), tổ chức kỷ niệm 5 năm hoạt động và tổng kết năm học 2016 - 2017.

Sau 5 năm hoạt động, nhiều chương trình dạy về kỹ năng sống của Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí đã được ghi nhận, đánh giá cao.
Trung tâm Khoa học, giáo dục và đào tạo Đức Trí: 5 năm một chặng đường

Nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng 5 năm thành lập Trung tâm (Ảnh: Đăng Quang).

Về dự buổi lễ có bà Hoàng Thị Hưng, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; đại diện lãnh đạo các Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tập thể cán bộ thầy cô giáo, các em học sinh qua nhiều thế hệ của Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương về dự và đưa tin.

Được thành lập từ năm 2012 trên cơ sở từ Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo Đức Trí, đến nay, Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí có gần 100 giáo viên cơ hữu với trình độ đại học trở lên đáp ứng giảng dạy kỹ năng sống trên 100 trường (tiểu học, THCS, THPT) của 10 đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trung tâm hiện có nhiều chuyên đề giảng dạy thiết thực, bổ ích phù hợp cho từng đối tượng như: Đối với các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở là các chuyên đề về Phòng chống xâm hại, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; các mục tiêu thay đổi cuộc sống. Đối với học sinh THPT là những chuyên đề: Định hướng nghề nghiệp; nhận diện năng lực bản thân phòng chống bạo lực học đường, tình bạn tình yêu. Chương trình được thiết kế trong 35 tuần theo biên chế năm học, với các chủ đề đồng tâm, nâng cao ở trên lớp học và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa vào giảng dạy.

Ngoài nội dung giáo dục theo chủ đề, trong chương trình còn dạy cho học sinh kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự phục vụ bản thân, tự vệ, thuyết trình, phòng tránh xâm hại cơ thể; chú trọng việc phát triển kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề cho trẻ, với các phương pháp “stop and think – hãy dừng lại và suy nghĩ” giúp cho các em cách tiết chế cảm xúc, bình tĩnh và cân nhắc trước khi tham gia mọi vấn đề trong cuộc sống.

Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về một số chuyên đề “nóng”, được xã hội quan tâm như: Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, nói không với các chất kích thích…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Lan, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh, sự phát triển của Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của Trung tâm, có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở;  của lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của lãnh đạo các nhà trường, phụ huynh, học sinh.

Trung tâm Khoa học, giáo dục và đào tạo Đức Trí: 5 năm một chặng đường

Giám đốc Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí - Bà Nguyễn Thị Thanh Lan phát biểu tại buổi lễ tổng kết (Ảnh: Đăng Quang).

“5 năm qua là một chặng đường có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí, khẳng định chất lượng, tín nhiệmđối với ngành giáo dục quá trình phát triển nhưng cũng đầy thử thách và gian khổ của nhà trường…” – Bà Lan bày tỏ.

Theo bà Hoàng Thị Hưng, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, hiện nay Hải Dương có nhiều công ty, trung tâm dạy về kỹ năng sống, trong đó có Trung tâm Khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí.

Qua 5 năm hoạt động, Trung tâm Đức Trí đã đạt được những thành quả nhất định và được ghi nhận, trong đó Sở Giáo dục và đào tạo và các nhà trường đánh giá cao Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng phòng tránh bị xâm hại” của Trung tâm.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đề nghị Trung tâm tiếp tục đổi mới phương pháp, tăng cường yếu tố thực hành trong những tiết học về kỹ năng sống; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo hoạt động của Trung tâm theo đúng thuần phong mỹ tục và  quy định của pháp luật.

Trung tâm Khoa học, giáo dục và đào tạo Đức Trí: 5 năm một chặng đường

Hoàng Thị Hưng, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí đạt được (Ảnh: Đăng Quang).

Bà Hưng cũng lưu ý Trung tâm Khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí cần không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường yếu tố thực hành trong những tiết học về kỹ năng sống. Bên cạnh đó, phải đảm bảo tốt việc quản lý hồ sơ, giấy tờ, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành; đảm bảo sự đồng thuận thu chi quỹ cho học kỹ năng sống, trên tinh thần tự nguyện có sự thống nhất của nhà trường với cha mẹ học sinh và sự đồng ý của cơ quan cấp trên.

5 năm khoảng thời gian tuy chưa thể gọi là dài cho một chặng đường phát triển của Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí nhưng đánh dấu một hành trình không ngơi nghỉ của tập thể Ban Giám đốc, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên Trung Tâm Đức Trí - những con người đã và đang ngày đêm hăng say, miệt mài dạy dỗ để tạo ra những thế hệ trẻ đủ đức đủ tài đáp ứng nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.

Trung tâm Khoa học, giáo dục và đào tạo Đức Trí: 5 năm một chặng đường

Với những thành tích phấn đấu, xây dựng nhiều cá nhân tập thể, cán bộ thầy cô giáo của Trung tâm được Ban Giám đốc khen thưởng (Ảnh: Đăng Quang).


Với ý chí và sự quyết tâm xây dựng Tr
ung tâm khoa học giáo dục và đào tạo của cả thầy và trò trong những năm qua, thì giờ đây Trung tâm đã thực sự khẳng định được “thương hiệu” về chất lượng giáo dục – đào tạo trong lĩnh vực kỹ năng sống, là niềm tin đối với ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh trong và ngoài tỉnh Hải Dương. Trung tâm khoa học giáo dục và đạo tạo Đức Trí thực sự là nơi nuôi dưỡng Đức người Việt nâng tầm trí tuệ Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Khoa học, giáo dục và đào tạo Đức Trí: 5 năm một chặng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO