Trường Đại học Khoa học Huế kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Báo chí - Truyền thông và 25 năm đào tạo báo chí

PV| 19/04/2021 21:48

Chiều 17/4/2021, tại Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Báo chí - Truyền thông (2011 - 2021) và 25 năm đào tạo báo chí.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Báo chí - Truyền thông

Nhiều cán bộ, giảng viên Khoa Báo chí - Truyền thông được khen thưởng tại lễ kỷ niệm


TS. Phan Quốc Hải, Trưởng khoa Báo chí – Truyền thông cho biết, 10 năm qua, khoa đã đào tạo hàng ngàn sinh viên, học viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau, từ đào tạo chính quy tập trung đến các lớp ĐH vừa làm vừa học, liên thông, từ ĐH bằng 2 đến các lớp ngắn hạn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn. Không chỉ tập trung đào tạo chính quy tại Trường ĐH Khoa học, Khoa còn liên kết đào tạo ở nhiều địa phương khác nhau như: Điện Biên, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh… Trong công tác nghiên cứu khoa học, toàn khoa thực hiện 5 đề tài cấp Bộ và cấp ĐH Huế, 2 đề tài cấp tỉnh, 20 đề tài cấp trường… Khoa cũng đã hợp tác với giảng viên các trường ĐH lớn của Hoa kỳ, Úc, Hà Lan giảng dạy kỹ năng làm báo, truyền thông cho sinh viên và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với giảng viên.

Lịch sử thành lập khoa trải qua được 10 năm xây dựng và phát triển nhưng cũng là dấu mốc kỷ niệm 25 năm Trường Đại học Khoa học Huế đào tạo báo chí. Năm 1996, nhận thấy báo chí là một ngành có nhiều triển vọng, nhu cầu xã hội lớn, Khoa Ngữ Văn đã thành lập tổ Lý luận Văn học và Báo chí để thực hiện đề án đào tạo ngành báo chí. Một năm sau, chuyên ban báo chí được xây dựng và đào tạo cho khóa đầu tiên.

Sau 5 năm đào tạo báo chí bằng hình thức chuyên ban, năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thành lập Khoa Báo chí - Truyền thông. Ngày 25/1/2010, bộ môn Báo chí – Truyền thông trực thuộc Trường Đại học Khoa học được thành lập và đến ngày 1/3/2011, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định thành lập Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học.

Khoa Báo chí – Truyền thông ban đầu chỉ có 8 cán bộ giảng dạy đến nay đã có 16 cán bộ, lúc đầu là cán bộ của khoa Ngữ Văn. Khoa đã cử cán bộ đi đào tạo ở trong nước cũng như nước ngoài, đến hiện nay cán bộ đã đủ chuyên môn để giảng dạy: 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 2 giảng viên cao cấp, 2 giảng viên chính, 6 thạc sĩ cùng nhiều thầy cô. Về cơ sở vật chất, khoa đã có 5 phòng thực hành được trang bị những phương tiện rất hiện đại, các phòng thực hành như báo in, báo điện tử, phát thanh – truyền hình, một số trường quay ảo. Đặc biệt có phòng tư liệu lớn với rất nhiều sách báo để hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên, ngoài ra còn những phương tiện hỗ trợ như camera, flycam, máy ghi âm, máy quay,…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Khoa học Huế kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Báo chí - Truyền thông và 25 năm đào tạo báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO