Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chuẩn bị công tác phòng dịch bệnh viêm phổi cấp nCov

Nguyên Hương| 11/02/2020 09:05

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona ( nCoV) gây ra; thực hiện Chỉ thị số 05/ CT- Ttg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 269/BGDĐT- GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCov do Phó Hiệu trưởng PGS., TS Phạm Dương Châu làm trưởng ban. Ban chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội du

 Nhà trường đã căn cứ tình hình thực tế bệnh dịch phức tạp trong cả nước và cho sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo nghỉ tiếp đến ngày 16/02/2020. Nếu tình hình dịch nCov tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ xem xét và có thông báo mới.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chuẩn bị công tác phòng dịch bệnh viêm phổi cấp nCov
Hiện nhà trường đã quy định tất cả sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên đến trường đều phải mang, đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, sát khuẩn, rửa tay, tránh tụ tập đông người... Tại các cơ sở của trường (Vĩnh Tuy, Hà Nội; Từ Sơn, Bắc Ninh; Lương Sơn, Hòa Bình) đều phải thực hiện nghiêm túc.
Ngày 09/02/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Phòng Y tế, Phòng khám đa khoa Phúc An, Phòng Quản trị A, Phòng Quản trị B đã thực hiện phun thuốc phòng dịch toàn bộ phòng học, phòng làm việc, nhà ăn, thư viện, phòng máy tính, phòng thực hành, sân bãi... tại tất cả các cơ sở của trường. Phòng Quản trị đã triển khai rất sớm công tác tổng vệ sinh toàn trường.
Ban chỉ đạo của trường đã có kế hoạch giám sát sức khỏe theo yêu cầu chống dịch nCoV đối với sinh viên nước ngoài ở nội trú ký túc xá, và đối với sinh viên, học viên thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc, các tỉnh, thành khác đã công bố dịch nCov ngay khi sinh viên, học viên trở lại trường.  
Phó Hiệu trưởng, PGS., TS Phạm Dương Châu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCov cho biết, khối ngành sức khỏe, các khoa Y, Dược sẽ nghiên cứu pha chế nước rửa tay sát khuẩn cho toàn trường, có phương án cách ly với người có triệu chứng bệnh; phân luồng kiểm tra sinh viên các tỉnh. Hiện nhà trường đã mua thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay, thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông của trường, bảng Led, tờ rơi, băng rôn, Bản tin KDCN, trang thông tin hubt.edu.vn, nhóm Zalo, Fanpage; các phương tiện thông tin của trung tâm truyền thông, Đoàn TN- Hội sinh viên, Phòng CTSV, Phòng QLĐT.
Tại cơ sở Lương Sơn, Hòa Bình đã triển khai tổng vệ sinh những nơi cần thiết của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe; phun thuốc phòng dịch theo chỉ đạo, kế hoạch của chính quyền.
Hiện bộ phận y tế của Nhà trường đã chuẩn bị sẵn các phương tiện, thuốc men, y tá, bác sỹ trực sẵn sàng, cũng như thường trực cùng Ban chỉ đạo chống dịch nCov.
Căn cứ diễn biến của dịch, qua các phương tiện truyền thông và trang web hubt.edu.vn, Fanpage chính thức của trường, các bạn sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên thường xuyên theo dõi, nắm thông tin mới nếu có; liên hệ với Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm truyền thông để biết thông tin chi tiết.
Bài liên quan
  • Công bố Quyết định Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
    Sáng 21/3, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đối với PGS.TS Đinh Văn Châu. Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân dự và chúc mừng nhà trường.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chuẩn bị công tác phòng dịch bệnh viêm phổi cấp nCov
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO