Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội

Như Anh/ Người Hà Nội| 21/11/2019 07:51

Sáng 20/11, Trường THPT Minh Phú đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội và chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam,Tới dự có đồng chí Phạm Văn Minh - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện, cấp ủy , Đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Sáng 20/11, Trường THPT Minh Phú đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội và chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; Tới dự có đồng chí Phạm Văn Minh – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện, cấp ủy , Đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn.
Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội

Hình ảnh các đại biểu đến tham dự tại biểu lễ

Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội

 Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, trong đó có sự đóng góp tích cực của thầy và trò trường THPT Minh Phú. Tại lễ kỷ niệm thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn đã nêu bật những kết quả trong suốt qua trình xây dựng và trưởng thành của trường từ năm học 2006 đến nay.

Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội

Đồng chí Phạm Văn Minh – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phát biểu tại buổi lễ


Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội
Thầy Nguyễn Hồng Sơn đại diện phát biểu và báo cáo thành tích của nhà trường 

Đặc biệt thương hiệu của trường đã từng bước được xã hội ghi nhận, chất lượng giáo dục của trường năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2018-2019 số học sinh đỗ vào các trường Đại học đạt tới 40%, các bậc phụ huynh luôn tin tưởng về công tác dạy và học của trường, học sinh tích cực tham gia học tập tại trường.

Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội
Tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính Thầy và trò của nhà trường giàn dựng và biểu diễn

Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội

Cùng với quá trình phát triển và xây dựng của trương, thành tích của học sinh không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp luôn là một trong những trường đứng tốp đầu trong khu vực. Đặc biệt từ năm 2013 đến năm 2018 tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, học sinh thi đỗ vào các trường đại học với số điểm cao, nhiều em đã đạt 26 đến 27 điểm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên được nâng cao. Thông qua các phong trào sáng kiến kinh nghiệm, dạy tốt học tốt đã có nhiều thầy cô giáo có sáng kiến tiêu biểu xuất sắc được nhân rộng và áp dụng trong toàn ngành giáo dục Thủ đô.

Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội
Đại diện ban giám hiệu nhà trường lên nhận cờ thi đua của Thành phố trao tặng

Tiêu biểu là sáng kiến của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thúy Hằng, các sáng kiến của các cô đã được Sở GD& ĐT Thành phố Hà Nội đề nghị nâng cấp lên thành đề tài khoa học cấp Thành phố. Về giáo viên dạy giỏi trường cũng đã gặt hái được nhiều thành công, trong đó có giáo viên đạt giải nhất toàn cụm, giải ba cấp Thành phố.

Với những thành tích đã đạt được nhân dịp này, trường THPT Minh Phú đã được tặng cờ đơn vị thi đua Xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội, 1 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục Thủ đô, 1 cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được công nhận danh hiện chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trường THPT Minh Phú đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO