Trường Tiểu học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất

pv| 19/12/2018 14:35

Nhiều năm qua, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Lộc Hà không chỉ cải thiện đáng kể về cơ sở vật chất (CSVC) mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thế nhưng, với những tác động từ nhiều phía, không ít trường, do xuống cấp về CSVC đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học cũng như tâm lý của giáo viên và học sinh. Trường Tiểu học Hồng Lộc cũng đang đứng trước những khó khăn như thế.

Trường Tiểu Học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất

Trường Tiểu Học Hồng Lộc, xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Hồng Lộc là một xã miền núi, thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Lộc Hà, dân số gần 9000 khẩu, nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

Trường Tiểu Học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất

Phòng ngủ của học sinh bị bong tróc, xuống cấp gây mất an toàn cho học sinh

Trường Tiểu Học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất

Hệ thống cung cấp nước bị hư hỏng nặng không  có kinh phí để sữa chữa

 Trường Tiểu học Hồng Lộc được Dự án ODA đầu tư xây dựng từ năm 1996 gồm 2 dãy 20 phòng học và 1 dãy nhà hiệu bộ, qua quá trình sử dụng, thiếu được sự quan tâm đầu tư tu sửa, nâng cấp nên hiện nay đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, toàn bộ sơn đã bong tróc, hệ thống cửa mục và hư hỏng nhiều, bàn ghế xộc xệch, xiêu vẹo và không đúng kích cở theo quy định, các thiết bị điện, phòng máy vi tính hư hỏng nặng không đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay.

Trường Tiểu Học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất

Phòng máy vi tính hư hỏng nặng, số lượng máy quá ít không đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh

Thầy giáo Hồ Văn Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hồng Lộc cho biết: Thầy, cô giáo và các em học sinh ở đây rất vất vả. Chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm quan tâm, xây dựng thêm phòng học, để  phục vụ tốt cho công tác dạy và học... Giải quyết những vấn đề này, cũng chính là giải pháp để học sinh yên tâm đến trường, thầy, cô giáo gắn bó với nghề.

Trường Tiểu Học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất

Thầy giáo Hồ Văn Hoàn Hiệu trưởng nhà trường

Năm học 2018 - 2019 đang gần trôi qua, đối với một xã khó khăn như Hồng Lộc, việc xây thêm những phòng học và nhà lưu trú cho học sinh là điều hết sức khó khăn... Mong muốn của nhà trường là Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cũng như xây dựng một số phòng học, một số phòng chức năng, công trình phụ, để đảm bảo cho thầy và trò nhà trường yên tâm công tác. Thiếu phòng học, thiếu chỗ ăn, chỗ ở đồng nghĩa, thầy và trò Trường Tiểu học Hồng Lộc lại tiếp tục phải học tập với rất nhiều nỗi nhọc nhằn, trong những năm tiếp theo./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trường Tiểu học Hồng Lộc, khó đạt chuẩn vì tiêu chí cơ sở vật chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO