Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Mai Hoa/Ảnh: Viết Thành/HNM| 26/11/2018 07:38

Tối 25-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 đã được tổ chức trọng thể với chủ đề: "Hào khí Việt Nam vươn tầm cao mới".

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018; cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương và lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành trong cả nước...
Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018
Hơn 12.000 người tham dự lễ khai mạc và hàng triệu khán giả truyền hình đã cùng chứng kiến màn diễu hành biểu dương lực lượng thể thao hùng hậu của 63 đoàn vận động viên các tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội - được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. 

Tham dự Đại hội Thể thao quốc gia lần thứ VIII-2018 - sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất ở nước ta, được tổ chức 4 năm một lần - có hơn 11.700 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thuộc 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 743 nội dung thi đấu thuộc 36 môn thể thao - hầu hết đều diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. 

Trước lễ khai mạc chính thức của Đại hội, đã có 9 môn, phân môn tổ chức thi đấu xong (bóng chuyền bãi biển, bóng rổ 5x5, khiêu vũ thể thao, nhảy cầu, thể hình, xe đạp địa hình, bóng ném, đua thuyền rowing, thể dục aerobic). Các môn đang thi đấu là bi sắt, cầu lông, bóng rổ 3x3, quần vợt, pencaksilat... 
Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018
Đoàn thể thao Hà Nội diễu hành tại lễ khai mạc.

Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng, ngọn lửa đuốc của Đại hội được các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Phạm Thị Thảo (đua thuyền) chạy đều, rước đuốc trên Sân vận động Mỹ Đình, sau đó, vận động viên Hoàng Xuân Vinh đã châm lửa thắp sáng đài đuốc của Đại hội.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu khai mạc, một mặt hoan nghênh kết quả Đại hội Thể thao các cấp, mặt khác trân trọng biểu dương nỗ lực của TP Hà Nội, cùng các tỉnh, thành, ngành trong cả nước đã nỗ lực góp sức vào thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, góp phần phát triển thể thao thành tích cao, mang lại vinh quang cho Tổ quốc, cổ vũ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

Nhấn mạnh thông điệp "Khỏe để bảo vệ Tổ quốc - Khỏe để kiến thiết đất nước", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tuyên bố khai mạc Đại hội với việc hô vang khẩu hiệu "Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc! Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước"! Toàn bộ cầu trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã cùng hòa nhịp hô vang khẩu hiệu, khích lệ, tôn vinh giá trị và ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao.
Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Đại hội.

Ngay sau lời tuyên bố khai mạc, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ đã thắp sáng bầu trời đêm trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hào khí Việt Nam vươn tầm cao mới" đã được trình diễn tại lễ khai mạc, gồm các phần "Hào khí Việt Nam", "Tinh hoa hội tụ", "Vươn cao, bay xa". Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng trên nền nhạc được phối khí khỏe khoắn, hào sảng; đan xen các màn hòa tấu trống, đồng diễn võ thuật, đấu vật... Bên cạnh đó là việc sử dụng hiệu ứng từ hình ảnh các cuộc đua thể thao giàu truyền thống, độc đáo và mang tính đặc trưng cho các vùng, miền trên cả nước như đua ghe ngo, đua voi... Chương trình nghệ thuật đã khẳng định khát vọng vươn lên đỉnh cao với niềm tin chiến thắng, đồng thời truyền tải tinh thần thượng võ và phát triển thể thao trong tiến trình hội nhập quốc tế, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phong trào thể thao của Việt Nam ngày càng vươn cao, bay xa với tinh thần “đoàn kết - trung thực - cao thượng”. 

Cuối chương trình nghệ thuật, màn pháo hoa nghệ thuật đã khép lại buổi lễ khai mạc trong không khí tưng bừng ngày hội. 

Sau lễ khai mạc, từ ngày 26-11 đến ngày 10-12, 27 môn còn lại của chương trình thi đấu tại Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra tại các nhà thi đấu trên địa bàn Thủ đô. Các địa điểm thi đấu đều mở cửa tự do cho người dân đến xem, cổ vũ. Chi tiết lịch thi đấu, địa điểm và các thông tin liên quan đến Đại hội được đăng trên trang web: dh8.tdtt.gov.vn hoặc hn2018.vn.

Lễ bế mạc Đại hội sẽ được tổ chức vào 20h ngày 10-12 tại Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ khen thưởng cho các đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội. Với Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Ban tổ chức sẽ tặng 15 cờ, 27 bằng khen cho các tỉnh, thành tổ chức Đại hội Thể thao các cấp; 208 bằng khen cho huyện, xã tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện và cấp xã. Với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, Ban tổ chức sẽ tặng Cờ cho 10 đơn vị (tỉnh, thành, ngành) có thành tích xuất sắc, xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10 và 10 bằng khen cho các đơn vị xếp hạng từ thứ 11 đến 20 trong Đại hội (theo kết quả xếp hạng toàn đoàn); tặng Cờ cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 5 và 5 bằng khen cho 5 đơn vị xếp hạng từ thứ 6 đến thứ 10 trong Đại hội cho các tỉnh miền núi (theo bảng xếp hạng các tỉnh miền núi).

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội:


Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO