Từng bước xây dựng xổ số kiến thiết Thủ Đô hiện đại, văn minh

PV| 08/11/2018 09:33

Từng bước xây dựng xổ số kiến thiết Thủ Đô hiện đại, văn minh
Ông Lê Đức Thịnh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHN MTV XSKT Thủ Đô

Trong chặng đường lịch sử hơn 56 năm hình thành và phát triển, những thế hệ làm công tác Xổ số kiến thiết (XSKT) Thủ Đô cũng đã trải qua bao bước thăng trầm, gian nan vất vả, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và trái tim nhiệt huyết, đã nỗ lực cố gắng vượt qua tất cả, cùng đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sự nghiệp chung, phát triển XSKT Thủ Đô ổn định, bền vững, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng.

Các thế hệ làm công tác XSKT Thủ Đô đều cảm thấy vinh dự và có quyền tự hào về những việc đã làm trong đó có những việc làm được coi là thành tựu, là mốc son của XSKT Thủ đô không thể nào quên, như: đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền móng của XSKT Việt Nam; Thông qua thực tế hoạt động, XSKT Thủ Đô đã xây dựng nên hình ảnh, thương hiệu đẹp “XSKT vừa ích nước, vừa lợi nhà”, chứa đựng mối quan hệ thân thiện đầy tính xã hội nhân văn sâu sắc đúng với tôn chỉ, mục đích của XSKT mà Đảng, Nhà nước đã đề ra và trở thành hình ảnh, thương hiệu đi vào lòng người, không chỉ của riêng XSKT Thủ đô mà còn là của chung XSKT Việt Nam; Là biện pháp tài chính, kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách, góp phần thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ làm công tác XSKT Thủ Đô dày công vun đắp, xây dựng, trong chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới, phát triển thêm nhiều sản phẩm xổ số mới, hình thành một thị trường xổ số phong phú, đa dạng để tạo ra một sân vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng cao và mang lại niềm vui thực sự cho người dân Thủ đô và cả nước. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, phục vụ tận tình chu đáo khách hàng..., từng bước xây dựng XSKT Thủ Đô hiện đại, văn minh, lịch sự và hiệu quả.

Trên tinh thần ấy, chúng tôi đã và đang thực hiện đổi mới, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo quy mô và chất lượng hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển ổn định, bền vững và nâng cao, phấn đấu thị trường xổ số vươn tới tất cả các địa bàn của thành phố nhằm phục vụ đáp ứng tốt nhất cho mọi người dân có nhu cầu tham gia. Thông qua đó, giải quyết cho nhiều người trong xã hội có thêm việc làm và thu nhập ổn định, đồng thời khai thác ngày càng tốt hơn sức mua tiềm tàng của thị trường, tăng được doanh số và số thu nộp ngân sách, thành phố có thêm nguồn chi cho sự nghiệp y tế, giáo dục, xây dựng thêm các công trình phúc lợi trên các địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội của Thủ đô.

Mục tiêu của chúng tôi đến năm 2020 phấn đấu phát triển bằng được quy mô hệ thống mạng lưới đại lý, tăng số lượng và nâng cao cả về chất lượng bán vé của đại lý, để tăng doanh số và số thu nộp ngân sách tối thiểu đạt gấp 1,5 lần so với hiện nay.

Song song với phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng luôn quan tâm thực hiện xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả và nếp sống văn hóa, quan hệ giao tiếp văn minh, lịch sự cho cán bộ, nhân viên. Mặt khác, quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao hay tổ chức các cuộc tham quan dã ngoại về thăm chiến trường xưa, các di tích lịch sử văn hóa... của Thủ đô và đất nước; đồng thời phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm... để có nguồn cải thiện, nâng cao thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động.

Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, vận động cán bộ, nhân viên tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động của nhà nước, thành phố, các cấp các ngành, thực hiện các việc làm từ thiện xã hội như tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt hoặc tham gia phong trào khuyến học, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó, các trẻ em khuyết tật... Đặc biệt, chúng tôi đã, đang và tiếp tục phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Thảng ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, một việc làm thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, góp phần nhỏ bé của mình cùng với đất nước đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công lao to lớn đối với cách mạng.

Những việc làm của chúng tôi trong những năm qua tuy còn nhỏ bé so với xã hội nhưng cũng đã góp phần xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp theo chủ trương chung của Nhà nước và Thành phố. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Từng bước xây dựng xổ số kiến thiết Thủ Đô hiện đại, văn minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO