Tuyên án tử hình kẻ sát hại, xâm hại tình dục nữ sinh trường sân khấu điện ảnh trong phòng trọ

Theo saostar.vn| 09/08/2019 14:43

Sau nửa ngày xét xử, bị cáo Nguyễn Anh Tú - kẻ sát xâm hại tình dục nữ sinh trường sân khấu điện ảnh trong phòng trọ đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình.

Sáng ngày 9/8, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “H.iếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Cách đây hơn 1 năm, Tú chính là kẻ đã sát hại chị Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) - sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Hôm nay, Nguyễn Anh Tú mặc chiếc áo sơ mi trắng, cặp kính cận với bộ dạng thư sinh, gầy hơn so với thời điểm khi bị bắt. Tại phiên toà Tú thành khẩn khai những việc đã xảy ra. Đặc biệt cùng với sự lý giải của các giám định viên trong vụ án, Tú hiện lên là một đối tượng “nghiện” văn hóa đồi trụy.

Nguyễn Anh Tú được cảnh sát dẫn giải đến toà.                 Nguyễn Anh Tú được cảnh sát dẫn giải đến toà.

Theo đó, vào ngày 20/5/2018, Nguyễn Anh Tú thuê phòng 303 ở ngách 12/2, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội của anh Hoàng Như Tiến để ở trọ. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau, do phòng chật hẹp Tú báo với anh Tiến là vài ngày nữa sẽ chuyển đi, không có nhu cầu thuê trọ nữa. Nghe Tú nói vậy, anh Tiến sau đó đã đăng thông tin cho thuê phòng trọ trên mạng Internet.

Đang có nhu cầu tìm nhà, nữ sinh Đặng Thị Cẩm T. đọc được thông tin trên mạng đã liên hệ với anh Tiến để xem phòng. Tối ngày 3/6/2018, chị T. đến xem phòng trọ, do anh Tiến không có nhà nên anh này đã bảo Tú đón khách, mở cửa cho khách xem phòng.

Hình ảnh đối tượng Tú được camera ghi lại.Hình ảnh đối tượng Tú được camera ghi lại.

Tú biết được người chủ ngôi nhà chuẩn bị cho chị T. thuê lại để kho và làm nơi giao dịch bán hàng online qua mạng Internet. Thấy chị T. có nhan sắc, đối tượng nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ, sát hại nạn nhân rồi lấy ví tiền bỏ trốn.

Sau khi đón T. ở đầu ngõ, Tú đã nhặt 1 viên gạch cho vào ba lô của mình rồi dẫn nữ sinh viên năm cuối vào nhà trọ để xem phòng 303. Xem phòng xong, lợi dụng chị T. đi ra hành lang đứng quay lưng lại phía cửa phòng trọ cầm điện thoại chụp ảnh, Tú đã cầm gạch đập vào đầu chị T. Sự việc khiến chị T. ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu, còn chiếc điện thoại nạn nhân đang cầm trên tay rơi xuống cầu thang.

Thấy chị T. kêu cứu, Tú đã nhanh chóng đè lên người nạn nhân, dùng hai tay bóp cổ làm nạn nhân bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng trọ. Sau đó, đối tượng này tiếp tục đi ra ngoài hành lang nhặt 2 nửa viên gạch mang vào phòng và chốt cửa lại. Nguyễn Anh Tú đi đến chỗ nạn nhân nằm bất tỉnh rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục nữ sinh.

Nữ sinh bị đối tượng Tú sát hại.Nữ sinh bị đối tượng Tú sát hại.

Khi thấy chị T. tỉnh và kêu lên, đối tượng Tú liền lấy viên gạch kê chân giường đập liên tiếp nhiều phát vào thái dương trái, trán, đỉnh đầu nạn nhân, làm nạn nhân bất tỉnh rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại thêm 3 lần nữa.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Tú phủ chăn nên người nạn nhân và ôm nạn nhân ngủ. Trưa hôm sau, phát hiện chị T. đã tử vong, Tú đã lấy đi ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của bị hại, tổng trị giá tài sản hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, chị T. tử vong do bị chấn thương sọ não. Sau khi vụ án bị phát hiện, tối 4/6/2018, Nguyễn Anh Tú đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Toà tuyên phạt Nguyễn Anh Tú mức án tử hình.                            Toà tuyên phạt Nguyễn Anh Tú mức án tử hình.

Được biết, trước đó, Nguyễn Anh Tú từng là giáo viên giảng dạy bộ môn thiết kế đồ họa tại một trung tâm đào tạo nghề ở Hà Nội. Đến ngày 30/5/2018, trung tâm này đã chấm dứt hợp đồng với Tú vì không đáp ứng được công việc. Và sau 4 ngày nghỉ việc, đối tượng này đã gây ra vụ án rúng động nói trên.

Về phần nạn nhân T., chị Nguyễn Tố N. (chị họ của T.), nữ sinh này thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh với đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Lựa chọn của cô được người cha theo ngành báo chí ủng hộ hết mình. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng thích cosplay và theo đuổi bộ môn này được nhiều năm.

Nói lời sau cùng, Tú mong muốn được thắp hương cho bị hại. Bị cáo này cho biết cũng đã chuẩn bị tâm lý nhận án tử hình. “Bị cáo mong vụ việc của mình sẽ là bài học cho xã hội. Nếu án tử hình của bị cáo góp phần cảnh tỉnh cho xã hội thì cũng tốt vì bị cáo chưa làm được gì có ích cho xã hội”, Tú nói.

Người bào chữa cho Nguyễn Anh Tú cho rằng thân chủ của mình tâm lý bất thường nên không làm chủ được hành vi. Tuy nhiên, giám định viên tại tòa đã phủ nhận. Sau nửa ngày làm việc, đến hơn 12h trưa nay, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng, tài sản và nhân phẩm của bị hại. Tội ác của Tú gây phẫn nộ dư luận.

Sau khi lượng hình, chủ tọa tuyên Nguyễn Anh Tú tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội H.iếp dâm và 5 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo là tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Tuyên án tử hình kẻ sát hại, xâm hại tình dục nữ sinh trường sân khấu điện ảnh trong phòng trọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO