Tuyển Việt Nam thắng xứng đáng

Anh Dũng/NLĐ| 16/10/2019 10:18

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chứng minh sức mạnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-1. Nếu chắt chiu, tuyển Việt Nam có thể thắng đậm hơn

Chuỗi 12 năm không biết thắng trên sân Indonesia đã khép lại với tuyển Việt Nam khi các học trò của HLV Park Hang-seo đánh bại đội chủ sân Wayan Kipta với tỉ số 3-1 ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 15-10.

Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam lần lượt được ghi nhờ công của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải (phạt đền 11 m) và Nguyễn Tiến Linh. Trong đó, 2 bàn thắng sau được ghi ở hiệp 2, thời điểm Indonesia đuối sức và bế tắc trước sức ép liên tục của các cầu thủ Việt Nam. Nếu Đỗ Hùng Dũng chăm chút hơn ở tình huống sút phạt đền cuối trận, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có thể thắng đậm.

Tuyển Việt Nam thắng xứng đáng - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam từ chấm 11mẢnh: Hải Anh

Rất lâu rồi, khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ Việt Nam và Indonesia lại lớn như cuộc chạm trán ở Bali. Chính HLV Simon McMenemy tuyên bố trước trận hiểu rất rõ lối chơi của tuyển Việt Nam nhưng thực tế các học trò của ông dễ dàng bị cuốn theo lối đá của các cầu thủ Việt Nam. Các đợt tấn công của Indonesia dễ dàng bị bẻ gãy ở 2 biên, nơi Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng hỗ trợ quá tốt cho bộ ba phòng ngự, vốn được chỉ huy bởi Quế Ngọc Hải thi đấu đầy bản lĩnh và tinh tế. Trong khi đó, cặp trung vệ nhập tịch Otavio Dutra, Yanto Basna dù sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại chọn vị trí quá kém trong bàn thua đầu tiên, khi không thể không chiến với Đoàn Văn Hậu.

Sau thất bại, HLV Simon McMenemy không giấu được sự thất vọng: "Các cầu thủ Việt Nam trẻ nhưng chơi quá kinh nghiệm. Trong khi đó, hàng phòng ngự của chúng tôi thi đấu không tốt. Dù bàn thua thứ hai đến từ một tình huống thổi phạt đền quá nặng nhưng đó là vòng loại World Cup, tình huống đó là hậu quả của việc phòng ngự tập thể kém. Chúng tôi chơi trên sân nhà nhưng mọi người quên mất Việt Nam rất mạnh, họ thuộc nhóm hạt giống số hai. Các học trò của tôi ra sân thi đấu với tinh thần kém hơn hẳn Việt Nam".

"Việt Nam đã chơi ở những giải đấu lớn hàng đầu như Asian Cup 2019. Họ đã đối mặt và vượt qua nhiều đội bóng mạnh khác. Bản lĩnh đó giúp họ biết phải làm gì trong các hoàn cảnh như thế này... Indonesia cần bình tĩnh lại và nhìn vào sự thật là chúng ta vẫn thua Việt Nam. Họ thắng hoàn toàn xứng đáng" - HLV McMenemy ngậm ngùi chia sẻ sau 90 phút vừa trải qua với sự bất lực lớn.

Với 7 điểm sau 3 lượt trận, tuyển Việt Nam đã vươn lên nhì bảng G với 7 điểm, cùng có thành tích bất bại với đội đầu bảng Thái Lan nhưng kém hiệu số thắng/bại. Tháng 11 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trải qua 2 trận đại chiến thực sự có ý nghĩa quan trọng nhất đến mục tiêu giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Tuyển Việt Nam thắng xứng đáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO