UBND phường Trần Hưng Đạo đã làm hết trách nhiệm?

PLXH| 05/08/2019 11:41

Sau Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại số 70 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Cơ quan CSĐT, CQCA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mới đây, UBND phường Trần Hưng Đạo có thông báo gửi công dân về việc quản lý trong trật tự xây dựng đối với biệt thự này.

Viết tiếp bài khuất tất trong mua, bán, làm sổ đỏ biệt thự 70 Thợ Nhuộm (Hà Nội): Khởi tố vụ án hình sự


UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiến đã có thông báo gửi tới bà Nguyễn Thị Diệu Thúy tại số nhà 70 Thợ Nhuộm cho biết: “UBND phường đã phối hợp với Phòng TN&MT quận, Ban tiếp công dân, Đội Quản lý TTXDĐT quận Hoàn Kiếm, CA phường Trần Hưng Đạo tiến hành kiểm tra hiện trạng tại biển số nhà 68-70 phố Thợ Nhuộm: Về kiến nghị về hàng bia 68-70 Thợ Nhuộm: Ngày 17-7-2019, UBND phường đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và kết luận hiện tại không có hoạt động xây dựng. Trong suốt quá trình sử dụng đất tại đây từng có vi phạm về trật tự xây dựng vào năm 2018, chủ đầu tư dựng khung thép khi chưa xin giấy phép xây dựng nhằm mục đích kinh doanh quán bia. Tại thời điểm đó, UBND phường đã thiết lập hồ sơ và đề xuất UBND quận ban hành quyết định số: 2656/QĐ-CCXP ngày 12-9-2018 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Sau đó chủ đầu tư xin tự giác tháo dỡ toàn bộ. Hiện nay, hiện trạng chỉ còn lại một số vật liệu, vật dụng như thùng bia, cốp pha cũ làm ranh giới giữa các thửa đất.


Ngoài ra về việc một số công dân tố cáo việc phá dỡ hai tòa biệt thự tại 68-70 Thợ Nhuộm là không đúng. Cũng trong năm 2018, chủ sở hữu hai tòa biệt thự lợp lại mái, thay một số cửa đã xuống cấp thuộc trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng.

ubnd phuong tran hung dao da lam het trach nhiem
Biệt thự 70 Thợ Nhuộm đã được gia đình ông Hiếu thay mái mới. Ảnh: Q.M

Về đề nghị xử lý vi phạm trật tự xây dựng căn nhà 5 tầng của ông Hiếu trong biển số nhà 68-70 Thợ Nhuộm. Các diện tích xây dựng không phép mà bà Thúy kiến nghị đã bị xử lý xong. Cụ thể, ngày 29-12-2015 UBND phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Quyết định số: 274/QĐ- UBND về việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu tại 70 Thợ Nhuộm. Tháng 05-2016, gia đình ông hiếu đã tự giác tháo dỡ phần diện tích nhà BTCT trên. Ngày 11-09-2016 UBND phường có báo cáo số 475/BC- UBND về việc giải quyết trật tự xây dựng tại số 70 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tại, hiện trạng nhà ông Hiếu chỉ còn lại nhà 1 tầng. Diện tích lối đi, khu vệ sinh chung của biển số nhà 70 phố Thợ Nhuộm vẫn là diện tích sử dụng chung và không bị lấn chiếm”.

Nếu chỉ căn cứ vào thông báo này cho thấy UBND phường Trần Hưng Đạo đã làm tròn trách nhiệm trong việc xử lý những vi phạm của công trình 68-70 Thợ Nhuộm. Nhưng nếu nhìn lại khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay mới thấy giữa trả lời của phường với thực tế vẫn còn có nhiều điều cần làm rõ. Cụ thể, biệt thự tại 68 - 70 phố Thợ Nhuộm, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Trọng Hiếu, là biệt thự thuộc nhóm 3 tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28-11-2013 của UBND TP Hà Nội, thuộc đối tượng quản lý theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954. Tất cả các nhà biệt thự dạng này (bao gồm thuộc sở hữu của Nhà nước, của các tổ chức, của hộ gia đình, cá nhân) không được tự ý phá dỡ. Trong trường hợp biệt thự bị hư hỏng, phải có thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, báo cáo UBND TP cho phép mới được sửa chữa.

Ông Hiếu đã không chấp hành, tự ý dỡ bỏ mái và một số bức tường, thay đổi công năng thành nhà hàng. Điều đáng nói là việc tự ý phá dỡ và tự ý tu sửa lại hai căn biệt thự này diễn ra trong một thời gian rất dài, song các cơ quan chức năng không xử lý triệt để. Theo Quyết định “Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả” số 2462/QĐ-KPHQ ngày 21-8-2018 của UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu ông Hồ Minh Chính (người đứng tên chủ đầu tư) phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, như phải phá dỡ toàn bộ các hạng mục xây dựng không phép. Tuy nhiên, ông Chính chỉ tự tháo dỡ một phần các công trình xây dựng mới, còn hai căn biệt thự vẫn được lợp ngói pro-ximăng. Ngày 11-6-2016, UBND phường từng có Báo cáo số 316 về việc giải quyết đơn thư và vi phạm trật tự xây dựng tại 70 phố Thợ Nhuộm gửi UBND quận Hoàn Kiếm cho thấy, ông Hiếu không chỉ xây dựng trái phép mà còn tự ý chặt hạ cây, phá bỏ nhà vệ sinh chung trong khuôn viên địa chỉ 70 phố Thợ Nhuộm. Việc tự ý chặt hạ cây xanh đã bị UBND quận xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng và yêu cầu trồng trả lại cây xanh, trả lại nguyên hiện trạng nhà vệ sinh chung.

Trong năm 2016, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ban hành Văn bản số 4594 giao GĐ Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm; xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, xử phạt các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Nhưng cho đến năm 2019 bà Thúy vẫn có đơn gửi tới các cấp về biệt thự này.

Mới đây, ngày 12-7-2019 của cơ quan CSĐT, CA quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại 70 Thợ Nhuộm. Thông báo gửi tới công dân có nội dung: “Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, SN 1972… Nội dung: Tố giác ông Nguyễn Bá Thành, SN 1950, bà Nguyễn Thị Liệu, SN 1941, Nguyễn Vân Anh, SN 1992 cùng ĐKHKTT tại 70 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội có hành vi giả mạo chữ ký của bà Thúy trong đơn đề nghị xin mua diện tích ngoài hợp đồng tại 70 Thợ Nhuộm và tố giác ông Phạm Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo xác nhận đơn đề nghị xin mua diện tích ngoài hợp đồng của ông Thành và bà Liệu trái quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT, CA quận Hoàn Kiếm đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung theo đơn thư nêu trên… Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT, CA quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại 70 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 2013 để tiến hành điều tra theo quy định”.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
UBND phường Trần Hưng Đạo đã làm hết trách nhiệm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO