UBND phường Xuân Hòa,Tp Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc: Công tác đấu thầu có thực sự minh bạch ?

Theo Lưu Kì (Vhdnvn), PV Mạnh Dũng| 14/08/2020 08:47

Hiện nay, các quy định của pháp luật về đấu thầu khá hoàn chỉnh, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Doanh nghiệp phải góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội… Quy định là vậy, nhưng gần đây Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam lại nhận được phản ánh một gói thầu do UBND phường Xuân Hòa (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ đầu tư có dấu hiệu thiếu minh bạch trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu sai quy

UBND phường Xuân Hòa,Tp Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc: Công tác đấu thầu có thực sự minh bạch ?

Bà Nguyễn Thị Thanh ký Thông báo số 24/TB-UBND, ngày 23 tháng 10 năm 2019, thông báo các đơn vị trúng và trượt thầu.

UBND phường Xuân Hòa,Tp Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc: Công tác đấu thầu có thực sự minh bạch ?

Bà Nguyễn Thị Thanh ký Quyết định số 180/QĐ-UBND, lựa chọn Công ty TNHH Tùng Phương.

Cụ thể, gói thầu số 06: Xây lắp + hạng mục chung; thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá QSD khu dân cư 02 bên đường vào khu CN Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên (gồm các hạng mục: san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cấp nước chữa cháy, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng). Giá gói thầu có giá 29.941.375.000 vnđ. Ngày 23/10/2019, bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa ký Quyết định số 180/QĐ-UBND, lựa chọn Công ty TNHH Tùng Phương, giá trúng thầu 29.643.389.000 vnđ, chỉ số tiết kiệm 297.968.000 vnđ, thời gian thực hiện hợp đồng 530 ngày.

Qua tìm hiểu, Công ty TNHH Tùng Phương có địa chỉ trụ sở tại phố Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty thành lập ngày 15/09/2000, số nhân viên 55. Vậy nhà thầu này có đáp ứng năng lực kinh nghiệm hay không?

Cũng trong ngày 23/10/2019, bà Nguyễn Thị Thanh ký Thông báo số 24/TB-UBND, thông báo các đơn vị trúng và trượt thầu. Các đơn vị không trúng thầu là Công ty TNHH Tất Thắng, Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển xây dựng Tiền Phong và Công ty cổ phần Hồng Hà. Lý do trượt thầu là nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kỹ thuật theo HSMT.Qua tìm hiểu phóng viên được biết, Công ty cổ phần Hồng Hà đã từng liên danh với Công ty TNHH Tùng Phương và trúng gói thầu do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh mời thầu. Đó là gói thầu số 3: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình thuộc Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài (nay là đường Võ Văn Kiệt), huyện Mê Linh (giai đoạn 1). Ngày 22/3/2019 UBND huyện Mê Linh ký Quyết định số 620/QĐ-UBND, lựa chọn nhà thầu liên danh là Công ty TNHH Tùng Phương và Công ty cổ phần Hồng Hà.

Như vậy, với mối quan hệ thân tình này, dư luận đang đặt câu hỏi liệu có dấu hiệu quân xanh, quân đỏ ở gói thầu trên địa bàn UBND phường Xuân Hòa hay không? Trao đổi với với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo minh bạch, công khai… Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu và một số nội dung cụ thể về nhà thầu thì bà Thanh cho biết cán bộ phụ trách đi vắng, sẽ kiểm tra và trả lời sau.

UBND phường Xuân Hòa,Tp Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc: Công tác đấu thầu có thực sự minh bạch ?

Ngày 22/3/2019, UBND huyện Mê Linh ký Quyết định số 620/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu liên danh giữa Công ty TNHH Tùng Phương và Công ty cổ phần Hồng Hà.

Sau nhiều ngày phóng viên liên hệ để làm rõ những vấn đề được bạn đọc phản ánh nhằm đảm bảo tính khách quan, nhưng chủ đầu tư cho biết chưa kiểm tra lại?! Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc chủ đầu tư đang im lặng, kéo dài thời gian để hưởng lợi từ hoạt động đấu thầu?

Đề nghị UBND TP Phúc Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra và làm rõ những bất thường tại những gói thầu trên, đồng thời xử lý trong trường hợp nếu để xảy ra sai phạm?

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/ubnd-phuong-xuan-hoatp-phuc-yen-tinh-vinh-phuc-cong-tac-dau-thau-co-thuc-su-minh-bach/




(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
UBND phường Xuân Hòa,Tp Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc: Công tác đấu thầu có thực sự minh bạch ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO