Vì mục tiêu xây dựng thành phố phát triển năng động, bền vững

HNMCT| 21/11/2020 09:18

Vừa qua, Hà Nội chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc). Trong hơn một năm qua, không khí hân hoan, cởi mở, trân trọng và tinh thần thúc đẩy sáng tạo đã lan tỏa trong đời sống cũng như hầu khắp các ngành nghề, lĩnh vực. Hà Nội đang cho thấy sự tập trung nỗ lực cao độ vào việc thúc đẩy sáng tạo để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố phát triển năng động và bền vững.

Vì mục tiêu xây dựng thành phố phát triển năng động, bền vững
Trong khuôn khổ Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020, công chúng có cơ hội trải nghiệm ghép tranh trên các sản phẩm túi, áo... tại Vụn Art. Ảnh: Hữu Nguyên

Ghi nhận qua một liên hoan

Trẻ trung, đầy cảm hứng, sáng tạo - đó là những nhận xét mà những người tham dự dành cho Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020 đang diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 7 đến 22-11). Đây là liên hoan do Đại học RMIT khởi xướng, UNESCO Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), Tổ chức Sáng tạo bền vững COLAB Việt Nam phối hợp cùng các đối tác tổ chức nhằm mục đích tôn vinh tinh thần sáng tạo Việt. 

Nếu như ở lần đầu tổ chức (năm 2019) với tên gọi cũ là Liên hoan Truyền thông & Thiết kế Việt Nam - liên hoan lấy Hà Nội làm tâm điểm và trực tiếp hỗ trợ Thành phố trong vai trò thành viên mới của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, thì năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định mở rộng quy mô liên hoan ra toàn quốc với mong muốn tôn vinh sức mạnh đổi mới sáng tạo mang tính đột phá của thành phố Hồ Chí Minh và cố đô Huế, bên cạnh nét văn hóa và sức sáng tạo của Hà Nội.

Việc tôn vinh, kết nối sáng tạo được thực hiện thông qua một chuỗi hoạt động trực tuyến và trực tiếp như triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam với tên gọi Không mây không mưa, triển lãm trực tuyến chung Đôi tay tài hoa, Văn hóa tương đồng giữa các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Australia; các hoạt động trải nghiệm văn hóa nghệ thuật như: Tái sinh nghệ thuật chèo với tư duy thiết kế, ghép tranh từ vải vụn, vẽ tranh sơn mài... Xuyên suốt liên hoan, các bạn trẻ có cơ hội thể hiện chính kiến và trao đổi ý tưởng sáng tạo qua cuộc thi trực tuyến “Việt Nam 2030: Tầm nhìn tương lai”.

Giáo sư Julia Gaimster -Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế Đại học RMIT, đánh giá liên hoan là “nơi hội tụ những người yêu thích sự sáng tạo và nét văn hóa truyền thống lẫn đương đại tại Việt Nam”. Đặc biệt, đối tượng tập trung chủ yếu của liên hoan là những người trẻ. “Ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Để cạnh tranh được với thế giới, Việt Nam cần nuôi dưỡng và cho các quốc gia khác thấy tài năng sáng tạo của đất nước”, Giáo sư Gaimster nhận định.

Vì mục tiêu xây dựng thành phố phát triển năng động, bền vững
Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, các đơn vị tổ chức cắt băng khai mạc Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo

Cùng với Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020, trong năm qua, người dân Hà Nội đã được chứng kiến, tham gia rất nhiều hoạt động khơi nguồn sáng tạo. Mặc dù dịch Covid-19 đã gây ra những trở ngại lớn song mặt khác, chính từ những thách thức đó lại tạo ra cơ hội sáng tạo. Chỉ kể riêng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, các nghệ sĩ đã ứng dụng thành tựu công nghệ để thực hiện nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động mang tính sáng tạo, như các hoạt động triển lãm, biểu diễn trực tuyến, các cuộc thi online...

Một trong những ví dụ tiêu biểu cho các hoạt động hướng tới mục tiêu thúc đẩy sáng tạo của Thành phố là cuộc thi viết “ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình” do Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô tổ chức, vừa tổng kết vào tháng 10 vừa qua.

Ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Sau một năm phát động, cuộc thi đã thu được 200 bài viết tham dự. Các bài dự thi đã thể hiện tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc đóng góp những sáng kiến, giải pháp có tính khả thi, có khả năng áp dụng trong thực tế, đem lại hiệu quả trong các lĩnh vực mà cuộc thi đã đề cập. Nhiều bài dự thi không chỉ được đầu tư về mặt nội dung, ý tưởng cùng các giải pháp khả thi, mà còn được trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa công phu, chứng tỏ sự đầu tư lớn về thời gian, công sức, trí tuệ, sự tỉ mỉ trong tra cứu tư liệu. Có thể khẳng định rằng, các bài dự thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chung sức phấn đấu xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”. 

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đánh giá: “Cuộc thi thể hiện tính sáng tạo, tiếp cận tầm nhìn thế giới. Chắc chắn khi chúng tôi báo cáo kết quả của cuộc thi với Tổ chức UNESCO, họ sẽ đánh giá cao ý tưởng và những điều chúng ta thực hiện. Thời gian tới, Sở sẽ triển khai kế hoạch, xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cố gắng phát triển những ý tưởng từ cuộc thi”.

Vì mục tiêu xây dựng thành phố phát triển năng động, bền vững
Khán giả xem triển lãm Không mây, không mưa trong khuôn khổ Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020. Ảnh: Minh Nhật

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu

Từ bức tranh thực tế, hầu hết các chuyên gia đều nhận định: Thành phố Hà Nội có quá nhiều tiềm năng, nhân tố và các điều kiện sáng tạo. Nhiều ý tưởng đang được triển khai, hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo. Tuy nhiên, một trong những thách thức được Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận ngay từ khi lập hồ sơ ứng cử danh hiệu Thành phố sáng tạo đó là việc thiếu cơ chế phối hợp giữa các lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng: “Có rất nhiều người đang hoạt động tích cực tại Hà Nội nhưng lại không biết tới nhau”. Chính vì vậy, việc tạo ra một cộng đồng sáng tạo có tính kết nối cao nhằm hỗ trợ các cá nhân sáng tạo, đặc biệt là những người trẻ, là một trong những yêu cầu quan trọng ở giai đoạn này.

Theo các chuyên gia, cộng đồng sáng tạo đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy sáng tạo. Theo nhạc sĩ Thanh Bùi, cá nhân riêng lẻ thường chật vật trong việc tạo ảnh hưởng hay được vinh danh khi có sản phẩm sáng tạo. Vậy nên, cần thiết phải có những hoạt động mang tầm quốc gia để kết nối những người hoạt động trong lĩnh vực này. Khi ở trong một cộng đồng, họ không chỉ được chia sẻ về ý tưởng, được động viên mà còn tìm kiếm được cơ hội hiện thực hóa ý tưởng của mình. 

Sau một năm thành phố Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, người dân Thủ đô rõ ràng đã có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận, thực hành các hoạt động sáng tạo. Họ mong muốn có được một cộng đồng sáng tạo có tính liên kết chặt chẽ hơn nữa, hoạt động sôi nổi hơn nữa để hiện thực hóa các ý tưởng của mình.

Trong cam kết với UNESCO, thành phố Hà Nội cũng khẳng định: Sẽ kiến tạo một trung tâm thiết kế sáng tạo với mục tiêu ươm mầm tài năng trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế sáng tạo, củng cố mạng lưới thiết kế sáng tạo tại Hà Nội, hỗ trợ các dự án sáng tạo tiềm năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Và, bằng những hành động thiết thực, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội thực sự trở thành một trung tâm văn hóa và sáng tạo, một điểm đến về thiết kế trong khu vực, hay nói cách khác là một kinh đô sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam, công chúng có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động phong phú thuộc 24 chương trình được tổ chức ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, các hoạt động tại Thủ đô chiếm số lượng lớn nhất, phong phú nhất với nhiều hình thức triển lãm, tọa đàm, trải nghiệm... Năm nay, để đối phó với dịch Covid-19 và cũng để tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận sự kiện, bên cạnh việc tổ chức trực tiếp, hầu hết các hoạt động tại liên hoan đều được phát trực tuyến.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Vì mục tiêu xây dựng thành phố phát triển năng động, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO