(NHN) Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Chính phủ Việt Nam hiện đang chi trả 93% cho giáo dục cơ bản, còn ở ĐH và TCCN con số nà y là 50-55%.
Tham gia hội thảo: Đổi mới cơ chế tà i chính cho giáo dục: Các vấn đử liên quan trong khu vực Châu à do Ngân hà ng Thế giới tổ chức (từ 1 đến 3/4/2009), các đại biểu đến từ 12 quốc gia trong khu vực sẽ tham gia thảo luận rất nhiửu vấn đử liên quan đến việc tạo nguồn và các giải pháp cung cấp tà i chính cho giáo dục.
Trong hoà n cảnh kinh tế hiện nay, Chính phủ Việt Nam không cắt giảm bất cứ khoản chi tiêu nà o cho giáo dục và y tế vì đó là đầu tư cho con người và nguồn lực. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ cùng các chuyên gia quản lý giáo dục khu vực, vử những giải pháp của Việt Nam trong việc cung cấp tà i chính cho giáo dục.
Khoảng 2 năm gần đây, học sinh ở gia đình nghèo, cận nghèo được trợ cấp học phí để đi học. Đến nay đã có 2 triệu sinh viên ở các trường ĐH, CĐ và TCCN được vay, chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên. Hiện nay, chương trình đang tiến hà nh ký kết trực tiếp với phụ huynh để phụ huynh có trách nhiệm trả nợ. Cho đến nay, cách thức nà y tương đối ổn.
Ở Việt Nam, chính phủ chi cho giáo dục bằng 1/4 Thái Lan, 1/11 Nhật Bản và 1/16 Mử¹. Nhưng phải nhìn nhận rằng: chi tiêu nhiửu hơn nhưng cũng kử³ vọng nhiửu hơn. Hiện nay ở Việt Nam, người dân chi trả 25%, còn lại 75% do chính phủ chi trả.
Việt Nam đã có 50% các trường được kết nối Internet, phấn đấu đến cuối năm 2010 sẽ có 100% trường được kết nối. Vấn đử là nhiửu trường có kết nối nhưng không có máy tính. Bộ GD đã yêu cầu Intel giúp đỡ, sẽ phối hợp để đưa ra một loại máy tính có chi phí thấp nhất ở Việt Nam với mã nguồn mở cho các trường phổ thông.