Việt Nam giành 4 huy chương Vàng tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9

Tin, ảnh: Huy Lê/ĐCSVN| 05/12/2017 15:52

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) với sự bảo trợ của Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) đã tổ chức khai mạc triển lãm và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017.

Việt Nam giành 4 huy chương Vàng tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9
Các tác giải đoạt huy chương vàng FIAP

Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (ký hiệu VN-17) đã thu hút 11.448 tác phẩm của 958 tác giả thuộc 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia. Cuộc thi góp phần khẳng định uy tín của nhiếp ảnh Việt Nam và vai trò của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ảnh dự thi đa dạng, phong phú, phản ánh sinh động nét đặc trưng về đời sống văn hóa, sinh hoạt của nhiều quốc gia, dân tộc; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nền văn hóa giữa các nước trong cộng đồng quốc tế; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Cuộc thi có 4 chủ đề: Chân dung; Cuộc sống đời thường; Phong cảnh và Tự do. Tương ứng với 4 chủ đề, tại VN -17 có 4 Hội đồng Giám khảo thẩm định riêng rẽ, mỗi Hội đồng gồm 03 giám khảo. Trong đó, 2 giám khảo quốc tế rất uy tín và am hiểu nhiếp ảnh Việt Nam là Nhiếp ảnh gia David Tay Poey Cher (Singapore) và Nhiếp ảnh gia Agatha Bunanta (Indonesia).

Kết thúc cuộc thi, có 88 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao giải, trong đó ở mỗi chủ đề, Ban Tổ chức đều trao một bộ giải gồm: 1 huy chương Vàng VAPA; 1 huy chương Vàng FIAP; 2 huy chương Bạc VAPA; 2 huy chương Bạc FIAP; 3 huy chương Đồng VAPA; 3 huy chương Đồng FIAP; 5 giải Khuyến khích VAPA và 5 Bằng Danh dự FIAP.

Việt Nam giành 4 huy chương Vàng tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9
Các tác giải đoạt huy chương vàng VAPA

Tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh cho biết, theo thông lệ, 2 năm một lần, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế dành cho các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức là sự tiếp nối các hoạt động giao lưu nhiếp ảnh Việt Nam với các nước; đồng thời tạo sân chơi ảnh ở phạm vi rộng hơn để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có điều kiện trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ nhiếp ảnh, đặc biệt đối với những thể loại ảnh chuyên sâu, những phương pháp sáng tác mới của nghệ thuật nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Đến dự lễ trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhà văn Đỗ Kim Cuông cho rằng, Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế đã trải qua một chặng đường dài, điều đó chứng tỏ Việt Nam có sức hút mạnh mẽ đối với nghệ thuật nhiếp ảnh. Năm nay, Cuộc thi có nhiều nét mới, thể hiện sự sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế. Qua những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm, công chúng có thể  hiểu thêm về cuộc sống, con người khi bước vào thế kỷ 21; tìm thấy sự giao hòa về tư tưởng, tình cảm cũng như vẻ đẹp, sự phồn vinh, hạnh phúc của con người.

Việt Nam giành 4 huy chương Vàng tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9
Các đại biểu tham quan triển lãm

Tại cuộc thi lần này, nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng, trong đó có 4 huy chương Vàng trong cả 4 chủ đề.

Ở đề tài Chân dung, tác phẩm Phụ nữ Thái của tác giả Vũ Duy Bội (Việt Nam) đoạt huy chương vàng FIAP, tác phẩm Papa Carlo của tác giả Alla Socolova (Franke) đoạt huy chương vàng VAPA.

Ở đề tài Cuộc sống đời thường, tác phẩm Từ tâm của Bùi Viết Đồng (Việt Nam) đoạt huy chương vàng VAPA, tác phẩm Love in the snow của Guanlai Ouyang (China) đoạt huy chương vàng FIAP.

Ở đề tài Phong cảnh, tác phẩm Tuyệt vời đảo Trường Sa của Nguyễn Á (Việt Nam) đoạt huy chương vàng VAPA, tác phẩm Early mornong của Giuseppe Tomelleri (Italy) đoạt giải vàng FIAP.

Ở đề tài Tự do, tác phẩm Swan Lake của Trần Tuấn Việt (Việt Nam) đoạt huy chương vàng VAPA, Relationship của Alla Sokolova (France) đoạt huy chương vàng FIAP.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam là một sân chơi lớn dành cho tất cả những nhiếp ảnh gia, người yêu ảnh trên toàn thế giới. Cuộc thi có sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế (FIAP), được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, vào các năm lẻ. Năm 2017 là lần thứ 9 cuộc thi được tổ chức với số bảo trợ: FIAP - 2017/377.

Triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam kéo dài đến hết tháng 12/2017, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Việt Nam giành 4 huy chương Vàng tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO