Viết tiếp vụ người dân tố Công ty bột giặt Net gây ô nhiễm môi trường: Sợ đầu gấu nên phải hỗ trợ tiền cho dân

Kim Thoa - Ly Ly| 12/10/2019 11:24

Ở bài trước, báo Người Hà Nội có nêu những phản ánh về Công ty bột giặt Net gây ảnh hưởng đến sản xuất, sức khỏe của người dân ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì (Hà Nội). Khi được hỏi mọi người có kiến nghị gì với xã không? Thì hầu hết họ đều trả lời, có nguyện vọng di dời Công ty bộ giặt Net để trả lại môi trường trong sạch cho người dân.

Nhiều người dân Tam Hiệp "tố" mùi xà phòng gây ô nhiễm

Liên quan đến việc nhà máy bột giặt Net bị một số người dân "tố" gây ô nhiễm môi trường, phóng viên báo Người Hà Nội đã có buổi làm việc với ông Trình Quốc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp. Ông Thắng cho biết, “vấn đề bột giặt Net xã cũng đã nhận được phản ánh của người dân. Đôi khi nhà máy của bột giặt Net cũng bị trục trặc gì đấy, cũng có bụi bọt về xà phòng. Khi mưa xuống cũng tạo thành bọt sủi lên. Nhận được ý kiến của người dân thì chúng tôi có phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện đến kiểm tra nhiều lần chứ không phải một. Nhà máy sản xuất bột giặt Net hoạt động trên địa bàn xã Tam Hiệp lâu rồi nhưng xã không có thẩm quyền để yêu cầu họ di chuyển đi chỗ khác. Cũng rất nhiều lần chúng tôi có công văn đề nghị lên Huyện có hướng xử lý và di chuyển nhà máy đi nhưng vẫn không được”.

Ông Thắng nói tiếp: “Nhà máy sản xuất bột giặt Net có thời gian bột nó cũng bay ra rất nhiều, việc bà con phản ánh thì cũng đúng thôi. Bột nó bay ra bám vào lá rau khiến rau bị thối.  Có những lần xã cũng đã phối hợp với công ty để bồi thường cho nông dân”.

Không chỉ vậy, việc cá trong ao của hộ dân bị chết do bột giặt Net cũng được ông Thắng xác nhận. Việc chết cá do bột giặt Net là có, và bên xã cũng đã kiến nghị nhiều rồi nhưng công ty sản xuất bột giặt Net cũng chưa di chuyển được.

"Nhà máy sản xuất bột giặt Net đóng trên địa bàn xã nhưng không thuộc quản lý của xã. Các nhà máy lớn ở Tam Hiệp đều do huyện và thành phố quản lý. Xã vào kiểm tra rất khó, nhiều lần chúng tôi vào kiểm tra sau khi nhận được ý kiến của người dân nhưng họ lại bảo “sếp đi vắng”. Xã cũng rất muốn tất cả những nhà máy gây ô nhiễm môi trường cho người dân ở đây phải chuyển ra bên ngoài, như chủ trương của Thành phố là tất cả nhà máy hóa chất phải chuyển ra khỏi khu dân cư", ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Trình Quốc Thắng, trong những lần tiếp xúc cử tri nhân dân cũng đã có ý kiến về vấn đề gây ô nhiễm môi trường như nhà máy Phân lân Văn Điển, Nhà máy sản xuất bột giặt Net... thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để.

Khi được hỏi cụ thể về vấn đề đền bù thì ông Thắng nói không nắm rõ, vì nó thuộc thẩm quyền của ông Đỗ văn Ấu – Phó chủ tịch xã Tam Hiệp phụ trách về kinh tế.

Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi điện hỏi ông Ấu về các văn bản làm việc về vấn đề đền bù trong những sự cố của công ty sản xuất bột giặt Net thì ông Ấu không cung cấp bởi lý do, lâu quá rồi “thay thế mấy đồng chí môi trường rồi” nên phải báo cáo đồng chí chủ tịch nhận chỉ đạo…

Tuy nhiên, đã gần 10 ngày trôi qua chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi của ông Đỗ Văn Ấu. 

Phóng viên tiếp tục có buổi làm việc với ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc nhà máy sản xuất bột giặt Net thì được biết, bắt đầu từ năm 1998 nhà máy đã đi vào sản xuất bột giặt.  Nhà máy chuyên gia công sản phẩm cho Unilever, Omo có diện tích 4.699m2. Và theo ông Kiên thì “còn lâu mới hết hạn thuê, phải năm 2034”.

Khi được phóng viên nói về việc người dân phản ánh mùi xà phòng nồng nặc ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì ông Kiên cho hay, có mùi thơm của xà phòng khuếch tán ra ngoài, nhưng khẳng định mùi thơm đó của xà phòng “không độc hại”. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi vặn lại thì ông Kiên lại nói, có độc hại nhưng trong giới hạn cho phép. Khi được hỏi về việc xà phòng sùi bọt lên trần nhà hay tràn ra đường có độc không thì ông Kiên nói rằng “rất độc”, và khi tràn xuống ruộng rau thì rau sẽ chết. Tuy nhiên nếu xà phòng tràn ra nhiều như thế thì “anh không ngồi đây được với em”.

Còn về việc cá chết phải bồi thường như phản ánh của người dân và xác nhận của Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp thì ông Kiên phản đối: Đấy không phải là bồi thường mà là hỗ trợ. “Năm kia có sự cố máy hỏng tuy nhiên nó cũng nho nhỏ thôi, và sau đấy dân có đơn và xã mời bọn anh đến làm việc. Cái mọi người nói cá chết, rau chết là người ta đổ biến cho bọn anh, vì để chứng minh có phải vì cái này làm chết hay không cần kiểm tra, thí nghiệm các thứ nhưng người dân người ta không chịu bảo chỉ có ông làm cá chết, rau chết thôi. Cá chết do người ta bơm cạn nước thì chết. Nhưng người dân cứ đổ biến cho bọn anh thì phải chịu thôi”. 

Theo ông Kiên, những vựa rau cung cấp cho người dân Hà Nội ở đây "chắc chắn không an toàn bởi người dân phun thuốc kích thích quá nhiều”, nhưng khi phóng viên hỏi tại sao phun thuốc kích thích mà rau lại thối rửa ra như thế thì ông Kiên khẳng định: “đấy không phải là việc của bọn anh”.

Khi phóng viên hỏi tại sao ông khẳng định bên nhà máy ông không có lỗi trong việc cá chết, rau chết nhưng lại hỗ trợ cho dân thì ông Kiên cho hay, “Thật ra hỗ trợ là do xã đề nghị, nếu không hỗ trợ thì người dân sẽ đưa quang gánh đến đây làm to lên, dân có một thì nói lên mười, sẵn sàng thuê những thành phần đầu gấu lên khiến anh xã rất đau đầu… nên phải hỗ trợ cho nó yên”.

(còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Viết tiếp vụ người dân tố Công ty bột giặt Net gây ô nhiễm môi trường: Sợ đầu gấu nên phải hỗ trợ tiền cho dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO