Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

PV| 08/10/2019 09:42

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô, ngày 05 tháng 10 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk tổ chức Lễ trồng cây của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Lễ trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cho trẻ em TP. Hà Nội.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao học bổng và sữa của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam cho các em học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt của trường Tiểu học Tiên Dược B, Hà Nội.

Chương trình có sự tham dự của Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính và Đối ngoại của Vinamilk.

Phát huy lời dạy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" và hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Vinamilk cùngQuỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Namđã tổ chức buổi lễ trao tặng hơn 60.000 cây xanh với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng và 119.000 ly sữa trị giá 800 triệu đồng cho trẻ em Hà Nội.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ hành trình 8 năm đồng hành cùng Vinamilk thực hiện chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Với mong muốn trẻ em Thủ đô sẽ được hưởng một môi trường trong lành, sạch đẹp, tốt cho sự phát triển của các em, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã triển khai trồng cây tại các trường Mầm non, Tiểu học và khu dân cư tại Hà Nội, đặc biệt là các khu vực nằm gần với khu liên hợp rác thải vốn có độ ô nhiễm không khí khá cao. Hoạt động này sẽ giúp hình thành mảng cây xanh, cảnh quan bóng mát cho các trường học và góp phần cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các em. Đồng thời qua đó giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường và sống gần gũi với thiên nhiên ngay từ bé.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Cụ thể, mảng xanh sẽ được tăng cường tại nơi học tập của hơn hàng ngàn học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội như Trường Tiểu học Tiên Dược B, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; Trường Mầm non Phù Linh B, Trường Mầm non Hồng Kỳ B, và Mầm non Bắc Sơn. Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam cũng tiến hành trồng thêm cây xanh tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn - một trong 3 xã quy hoạch xây dựng khu liên hợp xử lí rác thải, nhằm góp phần làm giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, giúp cải tạo đất, tạo mảng xanh và giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu vực này.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk mong muốn mang đến cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho trẻ em Việt Nam.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk trao bảng tượng trưng tặng 61.000 cây xanh của Quỹ triệu cây xanh cho Việt Nam cho đại diện TP.Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Hành Chính, Nhân Sự & Đối Ngoại - Vinamilk chia sẻ: "Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu là những vấn đề đang rất cấp bách hiện nay, tác động hàng ngày hàng giờ đến cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là đối với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Do đó, ngoài việc chăm lo dinh dưỡng cho cộng đồng thì môi trường sống, xanh, sạch đẹp để nâng cao sức khỏe cho người dân và trẻ em chính là sự quan tâm hàng đầu, là mục tiêu hướng đến của Vinamilk trong suốt những năm vừa qua. Trong suốt 8 năm đồng hành cùng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, Vinamilk mong muốn được chung tay cùng với cộng đồng để cải thiện và bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta và thế hệ tương lai".

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội trao tặng bảng tượng trưng 119.000 ly sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cho hơn 1,300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Năm 2019 là năm thứ 8 trong hành trình của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước. Tính đến nay, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng được 800 ngàn cây xanh các loại với giá trị 11 tỷ đồng tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu trồng được 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 7.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đại biểu khách mời trao học bổng và sữa của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam cho các em học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt của trường Tiểu học Tiên Dược B, Hà Nội.

Trong dịp đặc biệt này, Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cũng đã trao tặng 119.000 ly sữa bổ dưỡng cho hơn 1.300 trẻ em khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội, với tổng giá trị 800 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 suất học bổng (bao gồm sữa và 5 triệu đồng tiền mặt mỗi suất) cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Tiên Dược B nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, hỗ trợ các em và gia đình.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 8.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, đại sứ chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam giao lưu cùng các em học sinh tại chương trình.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 9.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu trao gửi thông điệp từ Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đến các em học sinh, mong các em biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Với 1.635.000 ly sữa trị giá gần 11 tỷ đồng dành cho 18.000 trẻ em của 25 tỉnh thành trên cả nước trong năm 2019 thì tổng số ly sữa mà Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam đã trao trong 12 năm vừa qua là  35 triệu ly,tương đương 151 tỷ đồngđến vớigần 441.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Định, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang, … dần hiện thực hóa sứ mệnh "Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày".

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 10.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây, với mong muốn chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam chung tay góp sức nâng cao và cải thiện môi trường sống cho TP.Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 11.

Các em học sinh tham gia trồng cây tại chương trình.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: "Tại Việt Nam, không chỉ ở nông thôn mà ngay cả ở những thành phố lớn, vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chưa được chăm sóc đầy đủ về mặt dinh dưỡng và việc được uống sữa thường xuyên còn là điều rất xa xỉ đối với các em. Vì vậy, Qũy Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với sự đồng hành của Vinamilk, thông qua Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đem đến cho trẻ em trên khắp Việt Nam những ly sữa bổ dưỡng, góp phần giúp các em phát triển tốt hơn về thể chất và trí tuệ."

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 12.

Niềm vui uống sữa của các em học sinh Hà Nội tại chương trình.

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 13.

Tại chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Tiên Dược B, Hà Nội được các Bác sĩ của Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng

Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Ảnh 14.

Các em học sinh háo hức tham gia các sân chơi thú vị tại chương trình.

Cũng trong sự kiện, Vinamilk đã phối hợp với Công ty Tetra Pak tổ chức chương trình đổi 10 vỏ hộp sữa đã uống lấy 1 cây xanh, nhằm xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Đây là hoạt động nằm trong dự án thu gom và tái chế vỏ hộp sữa được công ty Tetra Pak Việt Nam triển khai cùng Vinamilk.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vinamilk chung tay bảo vệ môi trường thủ đô thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO