Vinamilk mang niềm vui sữa học đường đến với trẻ em Vĩnh Long

Mạnh Dũng| 28/11/2020 13:10

Ngày 24.11.2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức "Ngày hội Sữa học đường" với sự tham gia của hơn 500 thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2021 do tỉnh Vĩnh Long triển khai.


Vinamilk mang niềm vui

Từ trái qua phải: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành Vinamilk, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cùng trao tặng các suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long.  

Ngày hội Sữa học đường (SHĐ) tỉnh Vĩnh Long có sự tham dự của Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ - Qũy Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, Ngành; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành tỉnh Vĩnh Long và đại diện Công ty Vinamilk.

Vinamilk mang niềm vui

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao những hộp sữa học đường cho trẻ em tham gia ngày hội .

Với sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai của đất nước, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều chương trình để hỗ trợ sự phát triển của trẻ em, đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai. Trong đó có đề án "Sữa học đường cho trẻ trường mầm non và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021" với mục tiêu cải thiện, nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho học sinh mầm non, tiểu học, từ đó giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất và trí tuệ.

Vinamilk mang niềm vui

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đề án SHĐ tỉnh Vĩnh Long phát biểu phát động Ngày hội Sữa học đường tỉnh Vĩnh Long năm 2020.

Với sự đồng hành của Công ty Vinamilk - doanh nghiệp cung cấp sữa và phối hợp triển khai chương trình từ năm học 2019-2020, đến nay, chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi trẻ em được thụ hưởng trong năm học 2020-2021 này. Cụ thể, đến tháng 11/2020, đã có 283 trường mẫu giáo và tiểu học, với tổng số trẻ là hơn 46.300 trẻ mầm non và tiểu học công lập tham gia uống sữa theo chương trình Sữa học đường. So với năm đầu tiên, số học sinh tham gia ngày càng tăng, đặc biệt học sinh tiểu học đăng ký tham gia đã tăng lên gấp đôi từ hơn 10.600 lên đến gần 20.000 trẻ.

Vinamilk mang niềm vui

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án SHĐ tỉnh Vĩnh Long phát biểu đánh giá chương trình Sữa học đường sau 01 năm thực hiện.

Bà Trương Thanh Nhuận – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Trong năm đầu tiên thực hiện, kết quả quan trọng đạt được đó là nhận thức trong cộng đồng về việc uống sữa để có thể góp phần tăng tầm vóc và thể lực của trẻ em tỉnh nhà nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung. Với những hiệu quả bước đầu của chương trình Sữa học đường, nhận thức của phụ huynh được nâng cao và các cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục đã được tăng cường. Về phía ngành, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu với Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh để tiếp tục nhân rộng chương trình này, mở rộng hơn đối tượng để tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được thụ hưởng Sữa học đường.”

Vinamilk mang niềm vui

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long và Công ty Vinamilk trao giải cho các mô hình từ vỏ hộp sữa sáng tạo, xuất sắc nhất.

Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và không thể thiếu sự nỗ lực tham gia của cán bộ giáo dục và thầy cô giáo. Ngày hội Sữa học đường lần này còn là dịp để nhìn lại hành trình năm đầu tiên triển khai Sữa học đường cũng như ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị liên quan, cán bộ giáo dục, thầy cô giáo, từ đó, định hướng thực hiện cho năm học tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Vinamilk mang niềm vui

Các em học sinh Vĩnh Long tham gia trò chơi vui nhộn tại ngày hội.

Chia sẻ về chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích – Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, TP. Vĩnh Long cho biết: Do tình yêu trẻ con nên tôi chọn nghề giáo viên, đến nay tôi công tác trong ngành đã được 26 năm. Tôi thấy rằng chương trình Sữa học đường rất có ý nghĩa, giúp trẻ bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển đầy đủ cả trí não và thể chất của học sinh. Ở lớp của tôi hiện nay có hơn 90% trẻ tham gia Sữa học đường, phụ huynh rất nhiệt tình ủng hộ, nhà trường hoàn toàn không khó khăn gì trong việc vận động phụ huynh đăng ký cho con uống sữa.”

Vinamilk mang niềm vui

24 mô hình đạt giải làm từ vỏ hộp sữa học đường Vinamilk được trưng bày tại ngày hội .

Tuy còn nhiều khó khăn trong năm đầu thực hiện, nhưng với nỗ lực cao nhất để các em học sinh được chăm sóc dinh dưỡng ngay từ ghế nhà trường, hàng triệu hộp sữa vẫn đều đặn đến tay các em học sinh đầy đủ theo quy định và đảm bảo triển khai chương trình an toàn, hiệu quả.

Vinamilk mang niềm vui

Hơn 46.300 học sinh mầm non, tiểu học công lập tại Vĩnh Long đang được thụ hưởng chương trình SHĐ trong năm học 2020-2021.

Ghi nhận ý kiến thực tế sau 1 năm triển khai cho thấy, với nhiều lợi ích thiết thực, chương trình Sữa học đường đang nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và phụ huynh học sinh. Ngoài việc yên tâm về chất lượng sữa đến từ thương hiệu uy tín, chương trình còn giúp các bé được uống sữa đều đặn, trẻ có thêm niềm vui đến lớp và chia sẻ chi phí uống sữa với phụ huynh học sinh.

Vinamilk mang niềm vui

Các em học sinh Vĩnh Long trong tiết mục biểu diễn mang tên Vươn cao Việt Nam.

Vĩnh Long là tỉnh thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong 26 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay thực hiện chương trình Sữa học đường. Như nhiều địa phương khác, chương trình Sữa học đường tỉnh Vĩnh Long cũng được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, ngân sách tỉnh và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 50% chi phí, phụ huynh chỉ phải đóng góp 50%. Các trường hợp trẻ em nghèo, khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ 100% chi phí để các em cũng được uống sữa như các bạn./.

Bài liên quan
  • Vinamilk 28 năm liên tiếp giữ danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao
    Không chỉ dẫn đầu danh sách đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) 28 năm qua, Vinamilk sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp hiện nay. Đây là chia sẻ của bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao – tại Lễ công bố và trao giải HVNCLC 2024.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Vinamilk mang niềm vui sữa học đường đến với trẻ em Vĩnh Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO