Vinh danh các chuyên gia Nga gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tâm Hằng (TTXVN/Vietnam+)| 30/05/2019 09:19

Việt Nam luôn ghi nhớ sự đóng góp từ phía Liên Xô trước kia và Liên bang Nga ngày nay, và những tấm huân, huy chương trao tặng tới các chuyên gia là biểu hiện cho lòng biết ơn ấy.

Vinh danh các chuyên gia Nga gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trao tặng huân chương cho các chuyên gia Nga trong 50 năm thực hiện giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngày 28-5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cùng với Đại sứ quán đã thừa ủy quyền của Thủ tướng, thực hiện lễ trao tặng các huân, huy chương Lao động, Độc lập và Hữu nghị cho 2 tập thể và 23 cá nhân của Liên bang Nga đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Hữu nghị cao quý của nhà nước Việt Nam được trao tặng cho hai tập thể gồm: Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moskva thuộc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga và Tập thể Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu khoa học công nghiệp cao su Liên bang Nga.

23 cá nhân là lãnh đạo hai cơ quan trên, các nhà khoa học là chuyên gia và trưởng nhóm chuyên gia giúp đỡ Việt Nam, chỉ huy trưởng Lăng lãnh tụ V.I.Lenin, cựu Đại sứ Nga tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Bác Hồ kính yêu, được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị, trong đó có một huân chương được truy tặng.

Phát biểu chúc mừng các vị khách quý, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã nhắc lại rằng, đất nước và nhân dân Việt Nam đã luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô trong suốt những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập.

Nhờ có sự giúp đỡ ấy mà Việt Nam có được nhiều công trình xây dựng to lớn, mà một trong số đó là khu Lăng Hồ Chủ tịch và công tác bảo quản thi hài Bác để đáp ứng nguyện vọng của toàn thể người dân Việt Nam và bày tỏ lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Trong những năm 1973-1975, khi lửa đạn chiến tranh vẫn còn vang lên ở một nửa đất nước, hàng trăm chuyên gia Liên Xô đã tới Việt Nam, tham gia trực tiếp trên công trường xây dựng Lăng.

50 năm qua, hợp tác giữa hai bên luôn được duy trì, đảm bảo cho sự nghiệp gìn giữ thi hài Bác Hồ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự đóng góp từ phía Liên Xô trước kia và Liên bang Nga ngày nay, và những tấm huân, huy chương được trao tặng lần này là biểu hiện cho lòng biết ơn ấy.

Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận những hợp tác đều đặn giữa các chuyên gia Liên Xô và Liên bang Nga với Ban trong suốt 50 năm qua. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học được tiến hành để bảo đảm cho công tác bảo quản thi hài Bác.
Vinh danh các chuyên gia Nga gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với các nhà khoa học Nga trong lĩnh vực y sinh. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Kể từ năm 2004, các nhà khoa học Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, tự chế xuất được các sản phẩm y dược đặc chủng, sử dụng cho công tác gìn giữ và bảo quản thi hài lãnh tụ.

Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho các cán bộ của Ban, chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần tăng cường an toàn, hiệu quả công tác quản lý Lăng.

Giờ đây, khu vực Lăng Hồ Chủ tịch và Quảng trường Ba Đình thật sự trở thành trung tâm chính trị và lịch sử của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Khoảng 57 triệu lượt người đã viếng Bác Hồ kể từ ngày Lăng mở cửa hoạt động, trong đó có 9 triệu khách nước ngoài. Trung bình mỗi ngày Lăng đón 10.000 người.

Trong nhóm 5 chuyên gia Liên Xô ngày ấy trực tiếp tiến hành công tác bảo quản thi hài Bác Hồ, nay chỉ một người còn sống.

Ông Yuri Khoroskov nhớ lại những năm 1970 đất nước Việt Nam còn rất nghèo, không có nhiều phương tiện kỹ thuật. Ông cảm nhận được niềm đau thương nhân lên gấp bội khi chiến tranh chưa dứt tiếng súng mà đất nước và nhân dân lại phải chịu thêm một tổn thất quá to lớn khi vị lãnh tụ được kính yêu qua đời.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng nguyện vọng của nhân dân cần phải được đáp ứng, Chính phủ Việt Nam đã dành mọi nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm chuyên gia Liên Xô thực hiện công tác bảo quản thi hài Bác.

Ông Khoroskov nhớ lại, cả Bộ Tư lệnh Quân đội và Bộ Y tế cũng được huy động tham gia để công việc thành công. Sau này, ông tiếp tục làm việc với các chuyên gia Việt Nam tại Lăng trong công tác giữ gìn và bảo quản thi hài Bác, giúp đào tạo nhân lực.

Ông cảm động trước tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính mến của mình qua sự trân trọng công tác giữ gìn thi hài và Lăng, và cho rằng sự trân trọng đó mang ý nghĩa giáo dục cho thế hệ thanh niên đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tại buổi lễ trao huân chương, hai bên cũng đã khẳng định hiệu quả và dự định sẽ tiếp tục hợp tác khoa học, trao đổi kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Sắp ra mắt hai bộ phim hoạt hình nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, hai bộ phim “Lời hứa Điện Biên” và “Chiếc xe thồ Điện Biên” đang trong quá trình sản xuất, hoàn thiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Vụ nam sinh bị đánh tổn hại 99% sức khỏe: Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc đưa thông tin xấu độc
    Liên quan đến việc một nam sinh tại quận Long Biên (Hà Nội) gần đây bị đánh tổn hại sức khỏe 99%, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời cơ quan công an điều tra, xử xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức đưa thông tin xấu độc về vụ việc này trên mạng xã hội.
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Vinh danh các chuyên gia Nga gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO