Vĩnh Yên: Hướng tới đô thị loại I - đô thị xanh

VNHN| 19/12/2019 08:32

Sau gần 4 năm được công nhận là đô thị loại II, mặc dù là một thành phố trẻ nhưng Vĩnh Yên tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về kinh tế, văn hóa và xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn được nâng cao, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Vĩnh Yên là thành phố tỉnh lị của tỉnh Vĩnh Phúc, là trung tâm kinh tế trọng điểm, đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thành phố Vĩnh Yên có diện tích 5080,21 ha, dân số trên 15 vạn người, có 9 đơn vị hành chính gồm 7 phường và 2 xã. Xuyên suốt qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, Vĩnh Yên luôn đặt ra mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại và đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu này đã được cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí hướng tới “đô thị loại I- đô thị xanh”.

Vĩnh Yên: Hướng tới đô thị loại I - đô thị xanh

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện tiêu chí Vĩnh Yên phải có trách nhiệm đi trước một bước trong sự nghiệp CNH - HĐH, làm động lực, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong tỉnh. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã  đồng lòng, đoàn kết, phát huy nội lực, xây dựng Vĩnh Yên phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra những dấu ấn phát triển vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Vĩnh Yên: Hướng tới đô thị loại I - đô thị xanh

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Chí Hướng, bị địch bắt tù đày, thương binh mất 21% sức khỏe, ở Tổ dân phố Đông Phú 1, phường Đồng Tâm

UBND thành phố thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân qua đó, tạo sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp thành phố. Củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điều đó được thể hiện qua tình hình kinh tế của thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước đạt 27.085 tỷ đồng, bằng 46,2% kế hoạch năm 2019, tăng 16,8% với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn 6 tháng đầu năm phong phú, đa dạng, các mặt hàng hoá trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng.

Về kinh tế - xã hội, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,8%. Thu ngân sách đảm bảo; công tác quản lý đô thị, đầu tư công được quan tâm, tiến độ các dự án hạ tầng đô thị được đẩy nhanh. Tập trung thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, 3 dự án đã được thực hiện giải phóng mặt bằng xong, hoàn thành việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng tại khu đất dịch vụ xã Định Trung.

Vĩnh Yên: Hướng tới đô thị loại I - đô thị xanh

Thành phố Vĩnh Yên quyết tâm hướng tới đô thị loại I – đô thị xanh

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phát triển khá đồng đều. Không phụ thuộc vào chính quyền, các doanh nghiệp đã chủ động khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm, đơn đặt hàng và áp dụng kịp thời các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Các doanh nghiệp của thành phố cũng đã tiếp cận các cơ chế hỗ trợ của nhà nước để mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và liên tục mở rộng cơ sở sản xuất, đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể dục- thể thao cũng diễn ra khá sôi nổi, phong phú. Mọi công tác chăm sóc sức khỏe được tăng cường. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tình hình trật tự an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tội phạm, tệ nạn xã hội được kìm chế.

Trong công tác bảo vệ môi trường, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/02/2019 thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trong năm 2019 để có căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các xã, phường xử lý kịp thời các vấn đề về môi trường phát sinh theo ý kiến phản ảnh của nhân dân và cử tri thành phố. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại thành phố Vĩnh Yên đã ngừng vận chuyển, chôn lấp rác ở bãi rác tạm thuộc Khu công nghiệp Khai Quang để đảm bảo vệ sinh môi trường và khôi phục bãi rác Núi Bông.

Vĩnh Yên: Hướng tới đô thị loại I - đô thị xanh

Thành phố Vĩnh Yên hiện đại và phát triển

Theo ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết: “Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý. Chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; tập trung bồi thường GPMB; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

Đặc biệt, ông Sơn nhấn mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án công nhận đô thị Vĩnh Yên mở rộng là đô thị loại I, tiến tới hoàn thành các tiêu chí vào năm 2020. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận về việc triển khai thực hiện các tiêu chí đô thị loại I, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên theo hướng tới “đô thị loại I – đô thị xanh”.

Với quyết tâm xây dựng thành phố Vĩnh Yên ngày càng hiện đại và phát triển, là nơi hội tụ - phồn vinh. Thành phố Vĩnh Yên quyết tâm phấn đấu được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh trong năm 2019, cũng là năm kỷ niệm thành phố Vĩnh Yên 120 năm (1899 - 2019) xây dựng và phát triển./

https://vietnamhoinhap.vn/article/vinh-yen-huong-toi-do-thi-loai-i-do-thi-xanh---n-25386

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Sắp ra mắt hai bộ phim hoạt hình nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, hai bộ phim “Lời hứa Điện Biên” và “Chiếc xe thồ Điện Biên” đang trong quá trình sản xuất, hoàn thiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Vụ nam sinh bị đánh tổn hại 99% sức khỏe: Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc đưa thông tin xấu độc
    Liên quan đến việc một nam sinh tại quận Long Biên (Hà Nội) gần đây bị đánh tổn hại sức khỏe 99%, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời cơ quan công an điều tra, xử xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức đưa thông tin xấu độc về vụ việc này trên mạng xã hội.
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Vĩnh Yên: Hướng tới đô thị loại I - đô thị xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO