VNPT sẵn sàng các giải pháp thanh toán dịch vụ công

Thanh Hà/HNM| 06/11/2019 07:51

Để tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã, đang đưa ra thị trường thêm nhiều dịch vụ tài chính số. Trong đó có dịch vụ thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện “Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23-2-2018).

VNPT sẵn sàng các giải pháp thanh toán dịch vụ công

Theo ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông VNPT - Media (thuộc Tập đoàn VNPT), một trong những giải pháp cho thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt mà VNPT triển khai là định danh vạn năng (Mobile Connect). Cụ thể, với Mobile Connect, người dùng có thể đăng nhập nhanh chóng vào các trang web và ứng dụng mà không cần nhớ mật khẩu và tên người dùng. Người dùng chỉ cần ấn vào nút "OK", hoặc nhập mã pin là có thể bảo đảm được bảo mật mức độ 3, hoặc 4. Giao thức này cũng có thể khắc phục được các lỗ hổng bảo mật.

Cùng với đó, VNPT sử dụng ứng dụng định danh điện tử (eKYC) vào thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, nhằm xác minh danh tính của khách hàng. Đây cũng là phương thức xác định duy nhất một cá nhân, hoặc một tổ chức dựa trên các dữ liệu điện tử. Trong đó, eKYC sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bóc tách thông tin trên giấy tờ cá nhân, xác minh ảnh chân dung và ảnh giấy tờ cá nhân, chống giả mạo ảnh chân dung gửi lên hệ thống, lưu trữ và xác minh tư liệu. Một giải pháp khác được VNPT triển khai là cổng thanh toán dịch vụ công (Payment connect). Dựa trên ứng dụng này, VNPT sẽ cung cấp nền tảng thanh toán trung gian, kết nối giữa cổng dịch vụ công quốc gia với các kênh thanh toán (ngân hàng, cổng trung gian thanh toán…).

Trước đó từ năm 2016, VNPT đã triển khai dịch vụ thanh toán điện tử - VNPT Pay, trong đó đã tích hợp để 30 triệu khách hàng dùng các dịch vụ của VNPT có thể thanh toán hóa đơn, từ nạp tiền điện thoại, điện, nước, vé xem phim; đến mua vé máy bay, mua bảo hiểm...

“Đây sẽ là phương tiện để thanh toán dịch vụ công trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ tích hợp VNPT Pay trong hệ thống thanh toán điện tử của các cơ sở giáo dục, y tế, hành chính công của các tỉnh, thành phố - những địa phương đã hợp tác chiến lược với Tập đoàn VNPT” - ông Nguyễn Sơn Hải cho biết. Hiện, VNPT Pay đã nghiệm thu việc triển khai dịch vụ hành chính công mức độ 4 và sẵn sàng cung cấp tại hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Bình; đang thực hiện kết nối kỹ thuật tại tỉnh Hà Giang...

Theo ông Nguyễn Sơn Hải, với xu hướng chung, việc thanh toán qua di động (Mobile Money) rất tiện lợi với người dân, giúp thanh toán các dịch vụ thiết yếu, trong đó có dịch vụ công. Vì đặc thù các khoản thanh toán dịch vụ công là các khoản thanh toán có giá trị vừa và nhỏ, phù hợp với thị trường Việt Nam với tỷ lệ người dùng thẻ tín dụng còn thấp. Thêm nữa, có một số lý do để Mobile Money có thể phát triển được, đó là khoảng 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn, trong khi các đơn vị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt chỉ tập trung ở các đô thị lớn. Bên cạnh đó, mật độ thuê bao di động tại Việt Nam đã trên ngưỡng 100%, là điều kiện thuận lợi để triển khai Mobile Money. “Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng đề án thanh toán qua di động - Mobile Money trình Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước với mong muốn sớm được cấp phép triển khai dịch vụ này tới hàng chục triệu khách hàng của mình” - ông Nguyễn Sơn Hải khẳng định.  

Ngoài ra, VNPT đã hoàn thiện toàn bộ giải pháp công nghệ và kỹ thuật với hệ sinh thái dịch vụ VNPT (gồm VnEdu - sổ liên lạc điện tử; VNPT-HIS - phần mềm quản lý bệnh viện, VNPT-iGate - dịch vụ hành chính công…) sẵn sàng cung cấp qua Mobile Money ngay khi được cấp phép. Dự kiến, nếu đề án được phê duyệt, trong năm 2020, VNPT sẽ "phủ" dịch vụ Mobile Money tới 100.000 điểm bán trên toàn quốc, tiến tới tham gia các dịch vụ thương mại điện tử và các điểm chấp nhận thanh toán.

Với những nỗ lực trên, VNPT kỳ vọng các giải pháp thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt sẽ góp phần thúc đẩy triển khai chính phủ điện tử và phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng
    Ngày 17/4 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững”.
  • Nuôi dưỡng tình yêu với sách cho thế hệ trẻ Thủ đô
    Ngày 17- 4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), quận Tây Hồ tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc quận Tây Hồ năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
VNPT sẵn sàng các giải pháp thanh toán dịch vụ công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO