Vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố, truy nã bổ sung 2 đối tượng

Công Mạo/TTXVN| 30/11/2020 12:50

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới tỉnh An Giang, sáng 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung 2 bị can liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), sinh năm 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang và Lê Thị Bạch Vân, sinh năm 1966, trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố, truy nã bổ sung 2 đối tượng
Số vàng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Do cả 2 bị can hiện không có mặt tại địa phương và không rõ đang ở đâu (trước đó, Hạnh và Vân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra thông báo truy tìm), nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và Lê Thị Bạch Vân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, tổ chức, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang qua địa chỉ: Số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Số điện thoại 02963.843.138.

Đồng thời, trong chiều 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt 15 địa điểm có liên quan đến vụ việc gồm: Nhà ở và phủ thờ của Nguyễn Thị Kim Hạnh; Hoa viên Hạnh Phát; cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hạnh Phát; kho Lộc Phát (huyện An Phú); khách sạn Hạnh Phát (thành phố Châu Đốc); nơi ở của các đối tượng: Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Hoàng Út, Trần Văn Hải (đều ở huyện An Phú), Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Tấn Lộc, Phan Văn Bồ (đều ở thành phố Châu Đốc), Nguyễn Hữu Phước (thị xã Tân Châu), Võ Minh Tâm (huyện Châu Phú). Tại 15 điểm khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.

Như tin đã đưa, trưa 30-10-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang), các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác các bao tải và bọc nilon màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng công an ập đến, các đối tượng liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong các bao và bọc nilon nói trên có chứa 51kg vàng 9999 không lẫn tạp chất.  

Trong quá trình điều tra, biết không thể trốn thoát, 3 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Minh (Minh đen), sinh năm 1991, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Võ Minh Tâm, sinh năm 1987 và Phan Văn Bồ, sinh năm 1977, cùng trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Như vậy, liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra vào ngày 30-10-2020, tại tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 9 bị can; bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm: Nguyễn Hoàng Út - Út Mạnh; ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm 5 đối tượng: Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung, Phạm Tấn Lộc, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Lê Thị Bạch Vân; ra thông báo truy tìm 8 đối tượng có liên quan.

Hiện, công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố, truy nã bổ sung 2 đối tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO