Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Chí Thạch/SGGP| 20/11/2018 12:38

Ngày 20-11, liên quan đến vụ “cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong ở quận 8”, nguồn tin của phóng viên từ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Tùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Vụ cháy kinh hoàng khiến nhiều người thương vong ngày 23-3-2018. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hiện vụ cháy chung cư Carina đang được mở rộng điều tra và sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 20-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng về hành vi "vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" dẫn tới hậu quả nặng nề trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong và nhiều người bị thương nhập viện.
Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, ngày 26-3, liên quan vụ cháy này, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyên nhân gây cháy được xác định là do sự cố từ một xe gắn máy trong hầm giữ xe của chung cư. Cơ quan CSĐT cũng loại trừ nguyên nhân cố ý gây cháy nổ như một giả thiết ban đầu.
Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Vụ cháy khiến cho 13 người tử vong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cụ thể, qua hệ thống camera của chung cư Carina, điểm phát cháy là từ một chiếc xe Attila Victoria ở lô số 6 của tầng hầm Block A. Theo đó, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 23-3-2018, tia lửa điện đầu tiên xuất hiện tại khu vực để chân của xe Attila Victoria, sau 1 phút 17 giây thì khói và lửa nhỏ phát sinh tại gác chân xe.

Sau 4 phút 78 giây, lửa bùng lên đầu xe và trong khoảng 8 phút sau, lửa bùng từ xe lên đến ống thông gió, bắt đầu lan sang những xe khác. Sau 13 phút 18 giây, hệ thống đèn của tầng hầm này tắt.

Lúc 1 giờ 27 phút ngày 23-3-2018, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại chung cư Carina Plaza, địa chỉ số 1648 đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8 và đã điều động một đội hình xe chữa cháy gồm 9 xe cùng 54 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.
Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Cư dân chung cư Carina Plaza tìm cách thoát khỏi đám cháy kinh hoàng ngày 23-3-2018. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trên đường đến đám cháy, chỉ huy đội chữa cháy nhận định đám cháy có khả năng phát triển lớn nên đã báo về Trung tâm Thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh xin chi viện thêm lực lượng, phương tiện.

Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng phương tiện của các đơn vị đến chi viện, gồm: Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, quận 6, quận Bình Tân; Phòng Cứu nạn, cứu hộ. Tổng lực lượng, phương tiện điều động tham gia chữa cháy gồm 34 xe, cùng 205 cán bộ chiến sĩ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai 3 xe thang, 3 lăng A, 17 lăng B, 7 lăng phun bọt, 6 đường vòi truyền tiếp nước tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy và ngăn chặn cháy lan.
Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến 2 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Đến 2 giờ 27 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khi xảy ra vụ cháy, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cùng các lãnh đạo thành phố, quận ủy, công an, quân đội và lực lượng tại chỗ đã phối hợp tốt cùng lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Về thiệt hại, đã có 13 người tử vong do ngạt khói (5 nam và 8 nữ, trong đó có 3 trẻ em), hàng chục người bị thương do ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện: Chấn thương chỉnh hình, Trưng Vương, quận 8…
Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
Nhiều người sinh sống ở chung cư tìm cách kêu cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngoài ra, vụ cháy cũng làm cháy khoảng 300m² diện tích tầng hầm Block A cùng 17 xe ô tô (trong đó có 5 xe cháy hoàn toàn, 12 xe cháy xém), cháy hoàn toàn 343 xe gắn máy các loại.

Lực lượng PCCC cũng đã tổ chức thoát nạn cho khoảng 1.000 người, trực tiếp cứu được trên 150 người; bảo vệ được khoảng 21.700m² phần diện tích còn lại của chung cư (gồm một phần Block A, toàn bộ Block B, Block C) và hơn 400 ôtô, 800 xe gắn máy, ngăn chặn không để cháy lan sang các block nhà khác.

Chung cư Carina Plaza có kết cấu 3 block nhà (mỗi block có 14 tầng) với tổng diện tích sàn là 22.000m². Khu vực xảy ra cháy là tầng hầm chứa xe tại Block A. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC tới nơi thì ngọn lửa đã bao trùm phần lớn diện tích tầng hầm chứa xe.

Sau vụ cháy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định đời sống người dân và điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Vụ cháy chung cư Carina: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO