Vụn Art Nơi khởi nguồn từ sáng tạo

Lê Hà| 17/06/2021 08:37

Trong làng lụa Vạn Phúc- Hà Đông, giữa bao di tích, thắng cảnh đã có từ lâu, giữa bạt ngàn lụa đủ màu sắc có một hợp tác xã nhỏ gồm những người khuyết tật vẫn hàng ngày âm thầm lao động, thổi hồn vào lụa để bảo tồn nó và mang nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đó là Hợp tác xã Vụn Art.

Vụn Art Nơi khởi nguồn từ sáng tạo
Anh Lê Việt Cường (đứng giữa) - Giám đốc HTX Vụn Art cùng các bạn trẻ khuyết tật đang thực hành làm tranh ghép vải.
Nơi sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật  

Người khuyết tật vốn hay tự ti về khiếm khuyết của mình, trình độ học vấn không cao, gia đình lại hay bao bọc, lo sợ con, em mình không hòa nhập được, thậm chí không làm được việc. Hiểu tâm tư những người khuyết tật, năm 2014 anh Lê Việt Cường đã nhen nhóm thành lập hội người khuyết tật (NKT). Năm 2015, Hội Người khuyết tật Hà Đông chính thức được thành lập với tổng số hơn 400 người. Trong số đó hầu hết họ chỉ ở nhà, không công việc ổn định, không thu nhập, ngại giao tiếp bởi tự ti.

Là một người khuyết tật từ nhỏ bởi di chứng bại liệt, anh Lê Việt Cường đã trải qua nhiều sự khó khăn, vất vả trong cuộc sống và anh thấu hiểu những khó khăn ấy của NKT. Không chỉ mặc cảm về thân hình khác biệt, NKT thường suy nghĩ mình là “gánh nặng” của gia đình và xã hội. Làm gì để họ tự tin, tự chủ trong cuộc sống? Chỉ có việc làm mới giúp họ giải quyết vấn đề này. Dù biết dạy nghề và tạo việc làm cho NKT là cực kì khó khăn nhưng anh Lê Việt Cường vẫn dấn thân và Vụn Art đã ra đời từ đó.

Cái tên Vụn Art có nhiều ý nghĩa, ở đó sản phẩm của Vụn được làm từ những mảnh lụa vụn, vừa tận dụng được những mảnh vải vụn bỏ đi lại vừa giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường. Những mảnh vụn ấy ghép lại thành sản phẩm hoàn hảo giống như những người khuyết tật tại Vụn Art. Họ là những mảnh ghép tạo nên bức tranh cuộc sống sinh động và ý nghĩa. 

Anh Cường luôn tâm niệm: “Thế giới là một bức tranh được tạo nên từ nhiều mảnh ghép của mỗi cá nhân, mỗi mảnh ghép mà chúng ta mang là độc nhất, không thể lặp lại, không có ai, không có mảnh ghép nào là vô giá trị”. Một mảnh vải vụn sẽ góp phần tạo nên một sản phẩm nghệ thuật nếu được đặt đúng chỗ. Một người khuyết tật cũng có thể đóng góp những phẩm chất tuyệt vời độc nhất của mình để làm đẹp cho cuộc đời nếu tìm được đúng vị trí của mình. Đó là thông điệp và cũng là sứ mệnh của Vụn Art mà Lê Việt Cường tâm huyết. Ở Vụn Art, người khuyết tật được học tập, làm việc, được hòa đồng, được thỏa sức phát huy những sáng tạo và đặc biệt họ thấy mình có ích, tự tin và tự chủ cuộc sống của chính mình.

Nơi khởi nguồn của những sáng tạo

Vụn Art - bản thân cái tên của nó đã là sự sáng tạo, nơi những mảnh vụn trở mình thành nghệ thuật và những người thợ khuyết tật cũng giống như những nghệ nhân. Họ là những nghệ nhân đặc biệt khi mang trên mình khiếm khuyết về cơ thể nhưng sản phẩm lại hoàn hảo tới từng chi tiết. Sáng tạo bởi Vụn Art là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam sử dụng những mảnh lụa vụn từ làng lụa truyền thống Vạn Phúc để làm chi tiết trang trí lên áo, túi, tranh... Cách họ trang trí lên sản phẩm cũng là một sự sáng tạo, không phải in hay thêu mà là dán, ép nhiệt, vẫn đảm bảo độ bền của sản phẩm, độ thẩm mĩ cao, tiện dụng, thân thiện môi trường lại “không đụng hàng”.

Vụn Art Nơi khởi nguồn từ sáng tạo
Một số sản phẩm được làm bởi những người khuyết tật của Vụn Art.

Với mong muốn sản phẩm của những người khuyết tật làm ra tới tay khách hàng, chinh phục khách hàng bằng chính chất lượng của nó chứ không phải bằng sự thương hại hay trách nhiệm với NKT, những người thợ tại Vụn Art hàng ngày phải tìm tòi, sáng tạo. Ở Vụn Art, NKT được tạo điều kiện học tập nâng cao tay nghề, tiếp xúc với máy móc và phương tiện hiện đại, được đào tạo chi tiết từng công đoạn, hiểu sản phẩm, trân trọng sản phẩm mình làm ra nên sản phẩm của họ ngày càng được lan tỏa, nhiều người biết tới, thậm chí cả những người nổi tiếng cũng tin dùng. 

Vụn Art Nơi khởi nguồn từ sáng tạo
Trải nghiệm làm tranh ghép vải tại Vụn Art.

Sản phẩm Vụn Art làm ra tinh xảo tới từng chi tiết, những miếng lụa vụn tưởng chừng bỏ đi nhưng trên sản phẩm của Vụn Art nó lại sinh động và đẹp mắt. Nhiều bức tranh dân gian như: Đám cưới chuột, Trê cóc, Chú bé chăn trâu thổi sáo… rồi những bức tranh cổ của Nhật, bức tranh dân gian Hàn Quốc hay những bức tranh hiện đại như Phố cổ, Hồ Gươm… đều tạo được điểm nhấn thu hút khách hàng, chinh phục họ bởi độ thẩm mĩ cao, tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay NKT nơi đây. Hình ảnh trên áo, túi, tranh luôn được thiết kế mới mẻ và đẹp mắt, có lúc là bức tranh miền quê thanh bình, yên ả, có lúc vui nhộn bởi vườn xuân với chim ca, én liệng có lúc lại trầm tư với phố cổ mái ngói thâm nâu hay Hồ Gươm soi bóng, có lúc lại hiện đại, cá tính với hình ảnh các thiếu nữ hay những cặp tình nhân. Tất cả như một bức tranh cuộc sống nhiều màu sắc.

Vụn Art sáng tạo từ mẫu mã sản phẩm đến cách tiếp cận khách hàng. Sản phẩm của Vụn có thể phù hợp với mọi đối tượng. Với các bà nội trợ Vụn Art có những mẫu túi, ví phù hợp; với các hội, nhóm, công ty, trường học Vụn Art có những đồng phục đẹp mắt; với những chàng trai, cô gái cá tính Vụn Art có những mẫu áo, túi hiện đại; còn với những doanh nhân, nhà giáo Vụn Art lại có bức tranh trang trọng; hay như với trẻ em, Vụn Art lại có những bộ kít ghép tranh khơi gợi óc sáng tạo và tạo tính kiên trì cho trẻ. Không khó để bắt gặp sản phẩm của Vụn Art tại những quán café nổi tiếng tại Hà Nội với những bức tranh treo tường cá tính. Ngay cả với các công ty thời trang Vụn Art cũng góp mặt bởi những họa tiết lụa trên áo dài. Và dịch vụ Vụn ID là sáng tạo tuyệt vời khi cá nhân hóa trên sản phẩm, ngoài những mẫu có sẵn, Vụn nhận đặt làm theo thiết kế riêng của khách hàng. Ngoài Bảo Việt, Viettel, Kafela, Hồng Lam, Đất xanh miền trung, Café Trung Nguyên, Đại sứ quán Mỹ… là những khách hàng lớn Vụn Art còn nhận được rất nhiều yêu cầu đặt hàng của các khách hàng lẻ. Những sản phẩm của Vụn Art lấy lụa Vạn Phúc làm tâm điểm thu hút khách hàng, nó vừa bảo tồn được giá trị truyền thống vừa giới thiệu được những giá trị đó tới khách hàng trong và ngoài nước. 

Một sáng tạo nữa trong dịch vụ của Vụn Art đó là tổ chức các tour trải nghiệm. Lựa chọn tour trải nghiệm cùng Vụn Art, khách hàng được kết hợp đi thăm làng nghề Vạn Phúc, tìm hiểu về di tích, lịch sử của làng, tìm hiểu về nghề dệt lụa truyền thống và đặc biệt là được tận tay làm sản phẩm dưới sự hướng dẫn của NKT nơi đây. Điều đó vừa giúp quảng bá sản phẩm làng nghề, vừa giúp khách hàng “hiểu” sản phẩm của Vụn Art để biết được giá trị của nó và giúp NKT tại Vụn Art tự tin, thấy mình có ích. Hoạt động đó được tổ chức thường xuyên cùng với sản xuất đã làm tăng ý nghĩa xã hội của Vụn Art và là một cách để người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, tự chủ trong cuộc sống và tự tin cống hiến sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Vụn Art Nơi khởi nguồn từ sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO