Waka chính thức hợp tác khai thác tác phẩm với Saigon books

PV| 26/06/2018 13:59

Hà Nội, Ngày 25 tháng 06 năm 2018 - Waka - Nền tảng xuất bản điện tử số 1 Việt Nam - vừa chính thức công bố mô hình khai thác mới với Saigon Books trên nền tảng điện tử. Mô hình hợp tác này lần đầu tiên xuất hiện trong lĩnh vực ebooks ở Việt Nam và kỳ vọng sẽ mở ra một phương thức kinh doanh không chỉ bắt nhịp được với cuộc cách mạng công nghệ hiện nay mà còn hiệu quả về mọi mặt.

Theo thỏa thuận hợp tác, Waka sẽ tạo riêng một tủ sách của Saigon Books trên nền tảng Waka (bao gồm cả trên web, wap và app). Tại đó, độc giả sẽ tìm thấy tất cả bản ebooks những cuốn sách bán chạy nhất của Saigon Books mà không phải lọc tìm giữa những tác phẩm của các nhà phát hành khác. Saigon Books đã rất thành công với phiên bản sách giấy của những dòng sách như “Khởi nghiệp”, “Tĩnh” và “Kỹ năng”. Tủ sách Saigon Books trên Waka cũng sẽ tập trung vào những mảng nội dung thế mạnh đó để phục vụ tốt hơn tập độc giả trung thành và liên tục tăng thêm số lượng đầu sách hàng tháng.

Waka chính thức hợp tác khai thác tác phẩm với Saigon books

Trong mối quan hệ hợp tác này, Waka sẽ chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng, số hóa các tác phẩm, kết nối các kênh thanh toán và hỗ trợ marketing cũng như chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, Saigon Books sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nội dung sách, xử lý vi phạm tranh chấp bản quyền sách và truyền thông marketing cho tủ sách. Như vậy, Saigon Books giờ đây có thể “quẳng gánh lo” về việc xây dựng và vận hành nền tảng điện tử vốn tốn kém cả về thời gian và tiền bạc để tập trung cho giá trị lõi của mình là phát triển nội dung tác phẩm phù hợp với chiến lược của công ty và thị hiếu của khách hàng. Song hành 2 mảng sách giấy và sách điện tử, những giá trị tri thức mà Saigon Books mong muốn truyền tải đến cho độc giả sẽ càng được lan tỏa rộng rãi và sâu sắc hơn.

Với những lợi thế vượt trội như tập người dùng đạt hơn 3 triệu, sở hữu những kênh truyền thông rộng lớn và hiệu quả cho các mảng nội dung sách khác nhau, đội ngũ kỹ thuật hùng hậu có thể liên tục nâng cấp nền tảng để tối ưu trải nghiệm người dùng và tương thích với các chiến dịch kinh doanh sáng tạo mới, Waka sẽ là hậu phương vững chắc giúp những tác phẩm sách điện tử của Sài Gòn Books được giới thiệu đến được nhiều độc giả hơn. Đồng thời, tủ sách Saigon Books sẽ mang đến cho người dùng của Waka thêm một lựa chọn đọc sách chuyên sâu theo chủ đề cũng như thu hút thêm nhiều độc giả mới tham gia nền tảng.

Chia sẻ về mô hình hợp tác này, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO Saigon Books cho biết: “Việc phát triển mô hình tủ sách điện tử Saigon Books trên Waka là bước đi mới của chúng tôi nhằm cung cấp cho độc giả thêm một lựa chọn phương thức đọc sách tiện ích và hiện đại, bên cạnh sách giấy truyền thống. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Saigon Books trong việc luôn luôn đồng hành và nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đọc sách của độc giả. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của Waka, những cuốn sách điện tử của Saigon Books sẽ nhanh chóng đến được với hàng triệu bạn đọc trên cả nước và mang lại nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống.”


Thông tin về Waka:

Waka là nền tảng xuất bản điện tử số 1 tại Việt Nam, trực thuộc Vega Corporation. Waka hiện đang hợp tác với hầu hết các nhà xuất bản và phát hành Việt Nam. Tính đến hết Quý I/2018, Waka có 3,2 triệu người đọc, và con số này đang trên đà tăng trưởng với tốc độ 40-50% mỗi năm. Với lợi thế mạnh mẽ này, Waka hướng đến mô hình kinh doanh nền tảng để chia sẻ hạ tầng điện tử đã dày công phát triển với nhiều nhà phát hành và xuất bản khác trong cả nước.

Thông tin về Saigon Books:

Tháng 06/2016, Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) được thành lập bởi các cá nhân tâm huyết trong ngành xuất bản với mong muốn đem đến những tác phẩm giá trị cho độc giả yêu sách. Với định hướng phát triển tập trung vào dòng sách kinh tế, đặc biệt là sách về khởi nghiệp nhằm mang lại những kiến thức mới cho độc giả, những trải nghiệm thành công và cả thất bại trên hành trình khởi nghiệp. Ngoài ra, Saigon Books cũng dành tâm huyết cho dòng sách tinh thần và sách kỹ năng mềm nhằm phục vụ cho các đối tượng độc giả là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Waka chính thức hợp tác khai thác tác phẩm với Saigon books
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO