Xã Canh Nậu: Ổn định, tăng trưởng và phát triển

Văn Luân - Lệ Quyên| 12/08/2018 17:57

Canh Nậu là xã nằm ở phía Nam của huyện Thạch Thất, nổi tiếng với nghề truyền thống làm mộc. Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện Thạch Thất, sự tập trung lãnh đạo của ban chấp hành Đảng bộ, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND xã và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nên Canh Nậu đã đạt được những kết quả đáng mừng trên mọi lĩnh vực. Tình hình kinh tế xã hội ổn định và tiếp tục phát triển.

Xã Canh Nậu:Ổn định, tăng trưởng và phát triển
Trụ sở UBND xã Canh Nậu
Trên đà hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra năm 2017, xã Canh Nậu tiếp tục gặt hái được những thắng lợi trong 3 tháng đầu năm 2018. Tổng giá trị ước tính đạt được 148.161 tỷ đồng, đạt 21,44% so với kế hoạch năm 2018, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó tiểu thủ công nghiệp ước đạt: 106.866 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Thương mại – dịch vụ ước đạt: 30.537 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm. Nông nghiệp ước đạt: 10.758 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, các chính sách xã hội, phong trào văn hóa , văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm và phát phát huy. Đề cao giáo dục là sự phát triển ưu tiên hàng đầu. Xã cũng đặc biệt chú trọng tới phong trào xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh quảng bá và giới thiệu sản phẩm làng nghề mộc truyền thống, tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất đa dạng các mặt hàng và nâng cao chất lượng đáp ứng cho thị trường. Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất của các TTCN đã đi vào hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất TTCN đạt: 106 866 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thu chi ngân sách, thu ngân theo chỉ tiêu huyện giao; tạo điều kiện để nhân dân vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn của quỹ tín dụng nhân dân và các ngân hàng. Công tác quản lý đất đai, xây dựng được tăng cường, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong những tháng đầu năm 2018 đã phát hiện và tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn, gồm 3 hộ, đã xử lý 1 hộ, còn 2 hộ đang tiếp tục xử lý và 9 trường hợp tái vi phạm.

Chỉ đạo bộ phận địa chính hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2018 và đăng ký đất đai cho các hộ sử dụng đất. Chỉ đạo duy trì tốt việc dạy và học của các nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục của 4 trường trên địa bàn xã. Ngoài ra công tác quốc phòng – an ninh và cải cách hành chính được UBND xã đặc biệt chú trọng quan tâm. Ban công an xã đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn; hoàn thành công tác tuyển quân năm 2018, tổ chức giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện giao. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo, kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ theo đúng quy định.

Để thực hiện nhiệm vụ chung là phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018, Canh Nậu sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, tạo môi trường, cơ chế thuận lợi cho sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Canh Nậu sẽ đẩy mạnh, tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục phát triển ngành thủ công nghiệp và dịch vụ một cách toàn diện. Chủ động chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm khi địa bàn an toàn về bệnh dịch,… Ngoài ra, xã sẽ quan tâm đúng mức đến các vấn đề xã hội như: y tế, văn hóa, giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới – phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí cơ bản đạt và thực hiện nâng cao các tiêu chí đã đạt cho những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Xã Canh Nậu: Ổn định, tăng trưởng và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO