Ngày 29-3, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ ngày 12 đến 27-3, có khoảng 45.000 người ra, vào khu vực Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có khoảng 39.000 bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú, gần 6.000 cán bộ, nhân viên y tế, người phục vụ.
Toàn bộ số điện thoại được xác định đã phân loại theo tỉnh, thành phố và gửi về các địa phương, giúp các địa phương nắm bắt được tình hình, lên phương án phòng, chống dịch.
Với khoảng 26.000 người còn lại, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thành việc tìm số điện thoại của những người này trong ngày 29-3 và triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Với tiến độ này, việc xác định các trường hợp tiếp xúc với nguồn lây nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ sớm hoàn thành.
Từ vụ việc cụ thể tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cơ sở y tế nên yêu cầu người đến khám, chữa bệnh, người thăm thân cung cấp số điện thoại để lưu lại. Khi cần, đây sẽ là nguồn thông tin, dữ liệu quan trọng, giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được các đối tượng tiếp xúc với nguồn lây nhiễm Covid-19, từ đó xây dựng phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả.