Xây dựng đời sống văn hóa ở Tích Giang

Sơn Tùng/NSHN| 16/07/2019 06:30

Xác định thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành các tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nhờ đó, chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Tích Giang không ngừng được nâng cao…

Xây dựng đời sống văn hóa ở Tích Giang
Đình Tường Phiêu (xã Tích Giang) là một trong những điểm sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng.         

Ông Khuất Quang Thơm, một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở cụm 9, thôn Cung Sơn, cho biết: Nhờ tinh thần đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa, nên tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn kết chặt chẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn không ngừng nâng lên. Hiện nay, thôn có 1 đội bóng đá hoạt động sôi nổi; 1 câu lạc bộ văn nghệ với hơn 20 thành viên, thường xuyên biểu diễn văn nghệ tại các dịp lễ kỷ niệm tại nhà văn hóa và giao lưu với các đội văn nghệ ở khu dân cư khác.

Trong không gian nhà văn hóa rộng rãi, sạch sẽ với nhiều trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng từ nguồn xã hội hóa, ông Khuất Văn Thịnh ở thôn Tường Phiêu chia sẻ: Thôn nằm ở trung tâm xã, tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường luôn được nhân dân tự giác chấp hành. Ngoài ra, các tổ tự quản với nòng cốt là những hội, đoàn thể như: Phụ nữ, Nông dân, Thanh niên... đảm nhiệm hầu hết các đoạn đường quan trọng nên cảnh quan môi trường trong thôn luôn xanh, sạch. Đặc biệt, các di tích lịch sử trên địa bàn thôn được nhân dân đóng góp kinh phí, cử người chăm sóc thường xuyên. Nhờ đó, Tường Phiêu ngày một yên bình, sạch đẹp, người dân đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được phát huy…

Nhờ đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua, nhiều gia đình, cá nhân, tập thể trên địa bàn xã Tích Giang đã chủ động, tích cực hiến đất làm đường; đóng góp công sức, vật chất trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng đường bê tông, kiên cố hóa giao thông nội đồng, chỉnh trang khuôn viên và góp tiền mua vật dụng cho nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội thể dục - thể thao... Đến nay, 4 cụm dân cư đều được đầu tư xây dựng nhà hội họp với số tiền 6 tỷ đồng. Các thôn, cụm dân cư tích cực trồng, chăm sóc tuyến đường hoa, đường tranh bích họa, tạo diện mạo mới cho làng quê...

Thực hiện cuộc vận động "3 sạch" (nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch), đến nay, toàn xã Tích Giang đã có 1.500 hộ được sử dụng nước sạch. Nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, nhân dân trong xã lại tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn…

Để việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt hiệu quả cao, xã treo nội dung quy ước tại các nhà văn hóa để nhân dân biết và thực hiện. Mặt khác, việc bình xét Gia đình văn hóa làm bài bản, thiết thực, đúng quy định nên được nhân dân đồng tình cao. Hằng năm, xã có hơn 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 2 làng văn hóa Tường Phiêu và Cung Sơn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Làng văn hóa tiêu biểu.

Chủ tịch UBND xã Tích Giang Kiều Bình Thanh cho biết, việc hoàn thiện các tiêu chí văn hóa không chỉ góp phần khơi dậy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, thắt chặt tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” ở mỗi làng quê, mà còn góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương; nâng cao đời sống văn hóa nhân dân, góp phần hạn chế mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đẩy lùi tệ nạn xã hội... Nhờ vậy, Tích Giang hiện có nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa...

"Thời gian tới, xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà ở, tích cực tham gia hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường; chung sức duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa, bảo đảm xây dựng nông thôn mới bền vững tại địa phương..." - Chủ tịch UBND xã Tích Giang Kiều Bình Thanh nêu quyết tâm.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đời sống văn hóa ở Tích Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO